Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Học sinh xã vùng cao Tân Sơn chống chọi với rét

Cập nhật: 23:41 ngày 31/01/2018
(BGĐT)- Mấy ngày nay, gió Bắc liên tục tăng cường, trên địa bàn tỉnh, nhiệt độ có nơi xuống dưới 10 độ C, thậm chí ở vùng cao chỉ còn 6-7 độ C. Trong điều kiện khó khăn đó, nhiều học sinh xã vùng cao Tân Sơn, huyện Lục Ngạn đang chống chọi với giá rét để đến trường. 

Trong giá rét, nhiều học sinh trong xã Tân Sơn vẫn đi học từ sáng sớm. 
{keywords}

"Do địa bàn xã Tân Sơn nằm trên cao nên nhiệt độ bao giờ cũng thấp hơn so với khu vực thị trấn Chũ (cùng huyện) khoảng 3-4 độ C", thầy giáo Nguyễn Xuân Tình, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Sơn nói.

{keywords}

Khi đến trường, đa số học sinh được gia đình chuẩn bị đầy đủ quần áo ấm; lớp học được che chắn kín, ngăn gió lùa.

{keywords}

Mặc dù nhiệt độ xuống thấp song sĩ số các lớp học ở Trường THCS Tân Sơn vẫn bảo đảm.

{keywords}

Ngoài giờ lên lớp, một số em đốt lửa để sưởi ấm.

{keywords}

Hiện trên địa bàn xã Tân Sơn có hơn 200 học sinh từ bậc Tiểu học đến THPT phải ở trọ vì nhà xa, đi lại khó khăn. Ảnh chụp một điểm trọ ở thôn Thác Lười, xã Tân Sơn.

{keywords}

Những ngày này, giáo viên các nhà trường thường xuyên đến những phòng trọ của học sinh để nắm tình hình, nhắc nhở các em che chắn gió rét, bảo đảm sức khỏe học tập. 

Đỗ Thành Nam 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...