Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Những ngôi trường "được mùa" giải

Cập nhật: 11:22 ngày 26/03/2018
(BGĐT) - Kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh năm học 2017-2018, Trường THPT Yên Thế, Trường THPT Ngô Sĩ Liên và Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Bắc Giang) là những đơn vị đạt thành tích xuất sắc, dẫn đầu về số lượng và chất lượng giải. 
{keywords}

Tiết học thực hành môn Hóa học tại Trường THPT Yên Thế.

Đổi mới, sáng tạo trong dạy học

Với 26/29 thí sinh tham gia kỳ thi đoạt giải, gồm: 6 giải nhất, 11 giải nhì, 4 giải ba và 5 giải khuyến khích, Trường THPT Yên Thế dẫn đầu khối THPT về chất lượng giải (không tính Trường THPT Chuyên Bắc Giang). Những gương mặt đoạt giải nhất là: Nguyễn Việt Sơn, Nguyễn Thu Uyên, môn Hóa học; Nguyễn Hồng Huy, môn Sinh học; Trần Văn Dương, Mã Thị Quỳnh, môn Lịch sử; Hoàng Hạnh Trang, môn Tiếng Anh. 

Cô giáo Hoàng Thị Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường vui mừng cho hay: “Trường thuộc huyện miền núi với nhiều khó khăn, điểm đầu vào lớp 10 của học sinh thấp (trung bình 4-5 điểm/môn). Để từng bước cải thiện chất lượng giáo dục, Ban giám hiệu thường xuyên phát động các phong trào thi đua, khuyến khích giáo viên chủ động, sáng tạo triển khai các phương pháp giảng dạy nhằm tăng hiệu quả giờ học, giúp học sinh nắm chắc kiến thức”. 

Hiện Trường THPT Yên Thế có 28/67 giáo viên giỏi cấp tỉnh, hầu hết thầy, cô giáo đều sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, có nhiều sáng kiến áp dụng hiệu quả trong dạy học. Tiêu biểu là các giáo viên: Trần Hải Yến, môn Hóa học; Nguyễn Hồng Như, môn Lịch sử; Trần Thị Kim Liên, môn Tiếng Anh; Đỗ Văn Tình, môn Sinh học...

Đặc biệt, trong quá trình học tập, nhiều học sinh thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn được các thầy, cô giáo thường xuyên động viên, tận tình chỉ bảo, bồi dưỡng thêm kiến thức. Tấm lòng của thầy, cô giáo đã khích lệ học sinh vượt khó vươn lên, đạt kết quả cao trong học tập như các em: Trần Văn Dương, lớp 12A6 giải nhất môn Vật lý; Nguyễn Thị Chuẩn, lớp 12A8, giải nhì môn Toán; Đỗ Mạnh Nghĩa, lớp 12A7, giải ba môn Tiếng Anh.

Khen thưởng xứng đáng, kịp thời

Kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh năm học 2017-2018 cũng được đánh giá là thành công với thầy và trò Trường THPT Ngô Sĩ Liên khi có 28/29 em dự thi đoạt giải, dẫn đầu khối THPT về số lượng giải. Trong số này có 4 giải nhất thuộc về các em: Ngô Duy Khánh, Nguyễn Tuấn Anh, môn Vật lý; Mai Hà Trang, môn Ngữ văn; Vũ Thu Hoài, môn Giáo dục công dân; ngoài ra còn 10 giải nhì, 5 giải ba và 9 giải khuyến khích. 

{keywords}

Các thầy, cô giáo Trường THPT Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang) và 4 học sinh đoạt giải nhất.

Theo Nhà giáo Ưu tú Lưu Hải An, Hiệu trưởng nhà trường, để đạt thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, những năm gần đây Ban giám hiệu đặc biệt quan tâm xây dựng quy chế thi đua. Giáo viên, học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa, khoa học kỹ thuật đều được ban giám hiệu vinh danh kèm theo phần thưởng xứng đáng. Tổng số tiền nhà trường thưởng giáo viên, học sinh đoạt giải dịp này gần 120 triệu đồng. 

Giáo viên bồi dưỡng và học sinh đoạt giải nhất sẽ được thưởng 5 triệu đồng/cá nhân, tăng gần hai lần so với năm trước. Toàn bộ kinh phí khen thưởng do nhà trường vận động xã hội hóa. Cách làm này áp dụng nhiều năm, được giáo viên, học sinh hưởng ứng, tạo động lực thi đua nâng cao chất lượng dạy và học.

Cùng với giải pháp trên, từ đầu năm học Ban giám hiệu quan tâm lựa chọn học sinh năng khiếu tập trung vào đội tuyển, phân công giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng. Các thầy, cô giáo thường xuyên trao đổi chuyên môn, dành thời gian nghiên cứu, khai thác thông tin từ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo để cập nhật kiến thức mới, dạng bài tập hay, tổng hợp thành hệ thống tài liệu riêng phục vụ công tác bồi dưỡng. 

Vừa quản lý, chỉ đạo, điều hành, các thầy cô trong Ban giám hiệu tích cực chung sức với đồng nghiệp tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi. “Nêu cao trách nhiệm, sẵn sàng gánh vác việc khó của Ban giám hiệu đã tiếp sức cho giáo viên và học sinh nỗ lực hơn nữa để giành kết quả cao”, cô giáo Nguyễn Thị Hương Liễu, giáo viên môn Vật lý chia sẻ.

“Mùa vàng” đầu tiên

Năm học này thầy và trò Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Bắc Giang) được giảng dạy, học tập tại ngôi trường mới khang trang, hiện đại. Nhà trường có đội ngũ giáo viên giỏi, nhiệt tình; các em học sinh được tuyển chọn từ các huyện, TP. 

{keywords}

Lãnh đạo Trường THCS Lê Quý Đôn chúc mừng những học sinh đoạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018.

Những thuận lợi đó đã góp phần làm nên “mùa vàng” cho nhà trường ngay năm đầu tiên tham gia kỳ thi học sinh giỏi văn hóa với kết quả xuất sắc. Trong tổng số 58 giải của các trường thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo TP thì có 50 giải của học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn. 

Trong đó có 7 giải nhất của các em: Nguyễn Tùng Lâm, Võ Minh Trí, môn Toán; Lê Phương Anh, môn Vật lý; Hòa Quang Dũng, môn Hóa học; Nguyễn Thị Hồng Vân, môn Ngữ văn; Thân Hoàng Minh, Đoàn Nhật Linh, môn Tiếng Anh.

Để phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu các trường THCS trong tỉnh về chất lượng giáo dục, từ đầu năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, lựa chọn giáo viên nhiều kinh nghiệm dạy đội tuyển để tập trung bồi dưỡng. 

Những mô hình Câu lạc bộ Toán, Vật lý, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh học... cũng sớm hình thành, thu hút học sinh đăng ký tham gia theo năng lực, nguyện vọng, góp phần tạo nguồn đội tuyển tham dự cuộc thi học sinh giỏi cấp TP, cấp tỉnh. 

“Để các em tập trung ôn luyện, nhà trường áp dụng chính sách miễn và giảm phí học thêm cho các em trong đội tuyển. Xây dựng thời khóa biểu hợp lý, giảm thời lượng dạy chính khóa để giáo viên phụ trách có thời gian đầu tư nhiều hơn cho công tác bồi dưỡng đội tuyển”, thầy Nguyễn Trọng Thủy, Hiệu trưởng cho biết. 

Nhiều thầy cô cũng chia sẻ kinh nghiệm đó là: Dạy bám sát kiến thức sách giáo khoa rồi mới đến phần nâng cao, hướng dẫn học sinh rèn ý thức tự học, luyện kỹ năng trình bày bài viết sạch sẽ, lập luận chặt chẽ; luôn bình tĩnh, tự tin khi làm bài để đạt điểm cao nhất.

"Kết quả xuất sắc của cả ba trường cho thấy những giải pháp mà ban giám hiệu các nhà trường áp dụng trong công tác quản lý, bồi dưỡng học sinh giỏi đang phát huy hiệu quả. Đây là những ngôi trường điển hình để các trường trong tỉnh học tập phương pháp, kinh nghiệm, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục mũi nhọn".

Ông Trần Tuấn Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Mai Toan

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...