Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

520 thí sinh thi tay nghề quốc gia

Cập nhật: 07:31 ngày 12/05/2018
520 thí sinh đến từ 56 đoàn sẽ tham gia kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 10. Ba đoàn có số thí sinh dự thi đông nhất là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng.

{keywords}

Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 10 diễn ra từ ngày 13 đến 20-5 tại hai địa phương Hà Nội và Hà Nam. Đây là cơ hội tôn vinh lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao của quốc gia, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện tay nghề, thi thợ giỏi ở các cấp, các ngành. Hoạt động này cũng sẽ chọn những thí sinh xuất sắc để thành lập đội tuyển quốc gia, tổ chức huấn luyện tham dự kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 12 tại Thái Lan vào tháng 8 năm nay và kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 tại Kazan, Liên bang Nga vào năm 2019.

Phó Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Lê Văn Phòng cho hay, kỳ thi lần thứ 10 tổ chức thi 24 nghề. Bên cạnh đó có hai nghề trình diễn là sơn ô-tô và Internet vạn vật. Việc lựa chọn các nghề thi luôn căn cứ vào tiêu chí của kỳ thi tay nghề ASEAN và thế giới. Kỳ thi tay nghề quốc gia năm nay áp dụng chấm điểm theo phần mềm phù hợp. Thí sinh phải giành ít nhất 700 điểm mới đạt giải. Số điểm cao nhất trong hệ thống là 800.

Từ năm nay, kỳ thi tay nghề quốc gia cũng trao HCV, HCB và HCĐ cho các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì và Ba.

Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 9 đã trao 349 giải thưởng. Trong đó có 65 thí sinh đạt giải Nhất, 24 thí sinh đạt giải Nhì, 57 thí sinh đạt giải Ba, với thành tích cao nhất thuộc về đoàn Hà Nội.

Theo Nhân dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...