Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Thí sinh đánh giá đề thi môn Ngữ văn không khó

Cập nhật: 12:47 ngày 05/06/2018
(BGĐT)- Sáng nay (5-6), hơn 18,8 nghìn thí sinh thi môn Ngữ văn - môn đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2018-2019. Thời tiết khá mát mẻ, dễ chịu, thuận lợi cho thí sinh làm bài. 
{keywords}

Ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác tổ chức thi tại Hội đồng thi Trường THPT Lạng Giang số 2.

Môn thi này, thí sinh có 120 phút làm bài. Cấu trúc đề gồm 3 câu: Đọc hiểu, nghị luận xã hội, nghị luận văn học. Nói về đề thi môn Ngữ văn, nhiều giáo viên, học sinh chung nhận xét, các câu hỏi đều nằm trong chương trình. Ở câu 1 (2 điểm), đa số thí sinh cho rằng có thể lấy điểm tối đa. Với bài thơ “Mẹ” của tác giả Trần Quốc Minh, thí sinh chỉ cần sử dụng kiến thức cơ bản để chỉ ra thể thơ, những từ chỉ âm thanh được nhắc đến, biện pháp tu từ và tác dụng... trong bài. 

Câu 2 - nghị luận xã hội yêu cầu thí sinh viết một bài văn khoảng 300 chữ bàn về chủ đề lòng hiếu thảo. Tại điểm thi Trường THPT Thái Thuận (TP Bắc Giang), thí sinh Trịnh Mai Phương nói: "Với bài này, em  trình bày các bước gồm: Giải thích khái niệm “hiếu thảo”, chỉ ra những biểu hiện, phân tích, lập luận vấn đề và rút ra bài học kinh nghiệm”. Trong bài thi, Mai Phương nêu lên một số biểu hiện của lòng hiếu thảo như: Chăm ngoan, siêng năng học tập, nghe lời ông bà, bố mẹ... Em còn đưa ra một số dẫn chứng và dùng lý lẽ lập luận, phê phán những biểu hiện xấu như: Tham gia trò chơi bạo lực, không chấp hành quy định khi tham gia giao thông, vi phạm trật tự xã hội đang diễn ra trong một bộ phận không nhỏ giới trẻ. Với bài này, Mai Phương dự kiến được khoảng 8 điểm.

Bước ra từ khu vực điểm thi Trường THPT Sơn Động số 1, nhiều học sinh đánh giá đề thi môn Ngữ văn không quá khó, có thể đạt 6-7 điểm. “Phần phân tích nhân vật ông Hai trong tác phẩm “Làng” của nhà văn Kim Lân đã được ôn luyện khá kỹ nên em tự tin làm bài”, thí sinh Lý Thị Yến Nhi cho biết.

Trong hai ngày 5, 6-6, đoàn thanh niên các trường THPT thành lập 35 đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi với hơn 1,4 nghìn người tham gia. Tại những điểm thi trên địa bàn tỉnh, các bạn trẻ hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi, nhận giữ túi sách, tặng quạt, phục vụ nước uống miễn phí. Cùng đó, phối hợp với lực lượng chức năng giữ gìn trật tự, bảo đảm an toàn giao thông.

Cũng trong sáng nay, tại huyện Việt Yên có hơn 1,5 nghìn học sinh thi tuyển sinh vào lớp 10. Bà Chu Thị Cẩm, thôn Đình Cả, xã Quảng Minh (Việt Yên) có con là thí sinh Phạm Hữu Quý nói: “Đây là kỳ thi có tính cạnh tranh cao. Những ngày qua, tôi thường động viên con ôn tập khoa học, chú ý giữ gìn sức khỏe, tạo điều kiện tốt nhất cho con tham gia kỳ thi”. Nhận xét về đề thi, thầy Đỗ Hữu Tuyên, giáo viên dạy Ngữ văn Trường THCS Bích Sơn cho biết: “Đề thi năm nay khá dễ, thí sinh nắm kiến thức cơ bản có thể làm được 6-7 điểm. Riêng với phần nghị luận xã hội, những thí sinh chịu khó quan sát, có khả năng vận dụng kiến thức xã hội vào bài viết có thể đạt điểm tối đa là 3 điểm”.

Hôm nay, trên các tuyến đường vào địa điểm thi đều có lực lượng công an, các đội thanh niên tình nguyện tham gia phân luồng giao thông, hỗ trợ thí sinh và người nhà. Báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, buổi sáng có 46 thí sinh vắng, 1 thí sinh vi phạm quy chế. Buổi chiều, thí sinh thi môn Tiếng Anh.

Sau đây là một số hình ảnh về kỳ thi: 


{keywords}

Thí sinh dự thi tại điểm thi THPT Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang) rời khỏi phòng thi sau môn thi Ngữ văn. Ảnh Tuyết Mai

{keywords}

Phụ huynh tập trung tại cổng Trường THPT Ngô Sĩ Liên và Trường THCS Trần Phú (TP Bắc Giang) đón con sau môn thi thứ nhất.  Ảnh Tuyết Mai

{keywords}

Thí sinh thi tại Trường THPT Việt Yên số 1 trao đổi về đề thi môn Ngữ văn.

Ảnh: Nguyễn Hạnh

{keywords}

Nhiều thí sinh thi tại Trường THPT Sơn Động số 1 cho rằng đề thi môn Ngữ văn không khó.

Ảnh: Xuân Thỏa.

{keywords}

Thanh niên tình nguyện cung cấp nước uống miễn phí tại điểm thi Trường THPT Lục Ngạn số 1.

Ảnh: Vũ Hải.

Nhóm PV và CTV





Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...