Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 24 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Gặp mặt tuyên dương, khen thưởng em Trịnh Duy Hiếu

Cập nhật: 12:03 ngày 30/07/2018
(BGĐT) - Ngay sau khi đón Trịnh Duy Hiếu từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) về Bắc Giang, lúc 10 giờ ngày 30-7, tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tổ chức gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng em Trịnh Duy Hiếu. 
{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải chúc mừng và khen thưởng em Trịnh Duy Hiếu. 

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Mai Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang; lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Hội Cựu giáo chức tỉnh; ông Nguyễn Hữu Phải, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang; đại diện Viettel Bắc Giang, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang, người thân của em Trịnh Duy Hiếu.

Là học sinh lớp 11, chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Giang, với nỗ lực không ngừng, Trịnh Duy Hiếu đã liên tiếp giành kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi. Tháng 1-2018, em giành giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp quốc gia môn Vật lý, là học sinh duy nhất của tỉnh Bắc Giang được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn tiếp tục tham dự Cuộc thi Olympic Vật lý cấp khu vực (APhO) lần thứ 19. 

Trong kỳ thi này, Hiếu giành Huy chương Vàng, trở thành 1 trong 5 thành viên của Đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2018. Sau hơn 2 tháng ôn luyện và gần 10 ngày tham dự kỳ thi tại Bồ Đào Nha, Hiếu đã đoạt Huy chương Bạc, mang vinh quang về cho đất nước và quê hương Bắc Giang. Như vậy, trong quá trình xây dựng và phát triển, Trường THPT Chuyên Bắc Giang có 3 học sinh giành được huy chương quốc tế.

Ghi nhận những nỗ lực cố gắng đó, tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Văn Hải biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của cá nhân em Trịnh Duy Hiếu và tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Hải trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và số tiền 37,5 triệu đồng trích từ Quỹ Thi đua - Khen thưởng của tỉnh thưởng cho em Trịnh Duy Hiếu. 

{keywords}

Đồng chí Đào Xuân Cần và lãnh đạo Công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang chúc mừng thầy chủ nhiệm Nguyễn Văn Đóa và em Trịnh Duy Hiếu. 

Cũng tại đây, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang trao 25,3 triệu đồng trích từ Quỹ Thi đua - Khen thưởng của UBND TP. Đồng chí Đào Xuân Cần và lãnh đạo Công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang thưởng 10 triệu đồng cho thầy giáo Nguyễn Văn Đóa và 50 triệu đồng cho em Hiếu; Hội Cựu giáo chức tỉnh và Viettel Bắc Giang tặng hoa, quà  và nhiều phần thưởng cho em Hiếu. 

Phát biểu tại đây, em Trịnh Duy Hiếu gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, TP Bắc Giang, cha mẹ, nhà trường, các thầy cô giáo và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ em trong thời gian qua. Đồng thời cho biết thành công này là bước khởi đầu cho chặng đường dài học tập, rèn luyện phía trước, em hứa sẽ tiếp tục cố gắng để đạt kết quả cao hơn nữa.

Thầy cô, người thân và bạn bè chào đón Trịnh Duy Hiếu
(BGĐT) - Sáng 30-7, tại sân bay Nội Bài, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ đón đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế và Olympic Hóa học quốc tế. Tỉnh Bắc Giang vinh dự có em Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 11 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Giang đoạt Huy chương Bạc môn Vật lý.   
 
Chân dung 5 thí sinh Việt Nam giành huy chương Olympic Vật lý
Cả 5 thí sinh của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 49 (tại Cộng hòa Bồ Đào Nha từ ngày 21-29/7) đều đoạt giải, trong đó có 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.
 
Em Trịnh Duy Hiếu giành Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế năm 2018
(BGĐT)- Thông tin mới nhất từ Cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) lần thứ 49 năm 2018 tổ chức tại Bồ Đào Nha (từ ngày 21 đến 29-7), 5 học sinh của đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi rực rỡ với 100% thí sinh tham gia đều đoạt huy chương. 
 

Mai Toan

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...