Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

30 mô hình, sản phẩm đoạt giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2018

Cập nhật: 16:19 ngày 10/08/2018
(BGĐT)- Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang lần thứ 14, năm 2018 vừa công bố 30 mô hình, sản phẩm đoạt giải. Trong đó, giải Nhất thuộc về nhóm tác giả: Đỗ Trường Giang và Nguyễn Thu Trang, học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang với mô hình "Sản xuất khoanh giấy kháng sinh trong thử nghiệm kháng sinh đồ".
{keywords}

Em Đỗ Trường Giang và Nguyễn Thu Trang cùng cô giáo Trường THPT Chuyên Bắc Giang trong phòng thí nghiệm.

Ba giải Nhì thuộc về nhóm tác giả: Dương Hải Vân, Lưu Toàn Thắng, Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Việt Hoàng, học sinh Trường THPT Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang) với mô hình "Sản xuất dung dịch tạo màng bảo quản vải thiều bằng nguyên liệu tơ tằm tái chế và chế phẩm nano bạc"; tác giả Vương Quốc Lâm, học sinh Trường THPT Thái Thuận (TP Bắc Giang) với sản phẩm "Thiết bị hỗ trợ xe đẩy rác bằng tay"; tác giả Võ Thanh Tùng, học sinh Trường THPT Tân Yên số 2 với sản phẩm "Máy hỗ trợ tập luyện môn bóng chuyền".

Ban tổ chức cũng công nhận 6 mô hình, sản phẩm đoạt giải Ba; 18 mô hình, sản phẩm đoạt giải Khuyến khích; đồng thời công nhận một sản phẩm đẹp nhất và một tác giả nhỏ tuổi nhất (6 tuổi).

Phát động Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ XIV
(BGĐT) - Huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa phát động Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ XIV, năm 2018. 
 

Ông Nguyễn Văn Thi, Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh- Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cho biết: "Do năm nay thành lập ban tổ chức cuộc thi ở cấp tỉnh và huyện nên việc triển khai cuộc thi bài bản, khoa học hơn. Vì thế, số lượng, chất lượng mô hình, sản phẩm tham gia dự thi cũng nhiều hơn năm trước". Dự kiến, Ban tổ chức sẽ trao giải cho các tác giả vào cuối tháng 9 tới.

Nam Bình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...