Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cụm thi đua các tỉnh, TP vùng Đông Bắc trao đổi kinh nghiệm về công tác khuyến học

Cập nhật: 15:31 ngày 08/11/2018
(BGĐT) - Ngày 8-11, tại TP Bắc Giang diễn ra hội nghị giao ban công tác khuyến học cụm thi đua 8 tỉnh, TP vùng Đông Bắc gồm: Bắc Kạn, Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hải Dương và Bắc Giang. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Điều, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam; Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Những năm qua, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở các tỉnh, TP vùng Đông Bắc được triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai công tác khuyến học. 

{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Tiêu biểu như Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang nhờ chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nên đến nay toàn tỉnh có hơn 236 nghìn hội viên, tăng hơn 10 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Hội phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức cuộc thi viết “Xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng ở tỉnh Bắc Giang”; mở chuyên trang “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” trên Báo Bắc Giang cuối tháng nhằm tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến. 

{keywords}

Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội nghị.

Là tỉnh có quỹ khuyến học lớn đạt hơn 100 tỷ đồng, đại biểu tỉnh Hải Dương chia sẻ cách thức vận động quỹ ở cơ sở. Trong đó nhấn mạnh việc mở rộng tổ chức hội tới tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, dòng họ, gia đình. Từ nguồn quỹ này, hằng năm, hội khuyến học các cấp đã tổ chức khen thưởng và trao học bổng cho hàng chục nghìn học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, học sinh vượt khó học giỏi. Ngoài ra các đại biểu còn nhấn mạnh đến hiệu quả của công tác phối hợp với các sở, ngành; hoạt động giám sát, đánh giá mô hình trung tâm học tập cộng đồng. 

{keywords}

Đại diện lãnh đạo T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam, tỉnh Bắc Giang trao cờ luân lưu tổ chức hội nghị giao ban năm 2019 cho Hội Khuyến học TP Hải Phòng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Điều, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam và đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả mà cụm khuyến học các tỉnh, TP vùng Đông Bắc đạt được trong thời gian qua góp phần tích cực cho sự phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương. Trong thời gian tới, các đồng chí mong muốn hội khuyến học các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đồng thời tăng cường công tác vận động xây dựng quỹ khuyến học, kịp thời khuyến khích, biểu dương, tôn vinh các gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài. Kịp thời hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn có thêm điều kiện đến trường; khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập. 

Nhân dịp này, đại diện Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang trao cờ luân lưu tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua các tỉnh, TP vùng Đông Bắc năm 2019 cho Hội Khuyến học TP Hải Phòng.

Khôi Nguyên





Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...