Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trường Tiểu học thị trấn Cao Thượng kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Cập nhật: 10:07 ngày 19/11/2018
(BGĐT) - Ngày 19-11, Trường Tiểu học thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường (1998-2018), 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (1982 - 2018) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. 

Đến dự có đồng chí Bùi Văn Hạnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND huyện Tân Yên; các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường. 

Ngày 25-8-1998, Trường Tiểu học thị trấn Cao Thượng được thành lập với quy mô 19 lớp học, 589 học sinh và 26 cán bộ, giáo viên. Trải qua 20 năm, nhà trường từng bước trưởng thành, khẳng định được vị thế qua chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. 

{keywords}

Thừa ủy Quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Tiểu học thị trấn Cao Thượng.

Quá trình xây dựng và phát triển, Trường Tiểu học thị trấn Cao Thượng luôn tiên phong trong các phong trào đổi mới giáo dục; tổ chức thành công nhiều hoạt động nhằm hình thành, phát triển kỹ năng, tư duy cho học sinh. Đến nay, nhà trường có 15 em đoạt giải quốc gia, 1.139 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện. Vinh dự, nhà trường có hai giáo viên được công nhận Nhà giáo ưu tú; 3 giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia. 

Ghi nhận những nỗ lực không ngừng của thầy và trò, tháng 2-2015, Trường Tiểu học thị trấn Cao Thượng được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; năm 2017 được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 2 lần nhận Cờ thi đua của Chính phủ cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. 

{keywords}

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Với quyết tâm trở thành trường chuẩn quốc gia chất lượng cao trong năm học 2018-2019, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực, xác định hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế. Quá trình thực hiện, triển khai sâu rộng và đồng bộ các hoạt động giáo dục học sinh, đổi mới cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phong trào văn hóa, văn nghệ dân gian, các hoạt động ngoại khóa… 

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích thầy và trò Trường Tiểu học thị trấn Cao Thượng đạt được trong suốt 20 năm qua. Đồng thời cho rằng, để hoàn thành mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia chất lượng cao, mỗi cán bộ, giáo viên phải nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp nhau trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, xứng đáng là tấm gương sáng về tinh thần tự học, sáng tạo. Song song với truyền dạy kiến thức, cần tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm rèn luyện kỹ năng sống, tính chủ động, sáng tạo, tác phong làm việc kỷ luật. Đồng chí Bùi Văn Hạnh đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; mỗi học sinh phát huy tinh thần hiếu học, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau...

{keywords}

Tiết mục văn nghệ của giáo viên, học sinh Trường Tiểu học thị trấn Cao Thượng.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Tiểu học thị trấn Cao Thượng. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng 1 bộ máy in đa năng.

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...