Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

GS Hà Huy Khoái: "Giỏi Toán không phải là giải được nhiều bài tập khó"

Cập nhật: 09:09 ngày 10/12/2018
Nguyên Viện trưởng Viện Toán học cho rằng Toán không phức tạp mà đơn giản tận cùng và chính điều đó mới mang lại hạnh phúc cho người học.

Ngày 9-12, tại Ngày hội Toán học mở TP Hồ Chí Minh, GS Hà Huy Khoái (nguyên Viện trưởng Viện Toán học) chia sẻ, với bất cứ một môn học nào nói chung và Toán nói riêng, câu hỏi "học để làm gì" với ý thực dụng sẽ giết chết sự ham học. Bởi, học phải là nhu cầu của con người được khám phá thế giới.

Thế giới không chia rành mạch các lĩnh vực Toán học, Lịch sử, Văn học mà nó là khối tổng hòa chung. Con người phân chia các lĩnh vực để lĩnh hội các kiến thức đó, mà Toán là một công cụ cần thiết để hiểu biết chúng.

{keywords}

GS Hà Huy Khoái, nguyên Viện trưởng Viện Toán học chia sẻ tại tọa đàm.

GS Khoái kể, thời còn trẻ ông thích học Văn, Sử hơn là học Toán bởi các môn học này thú vị, hấp dẫn hơn. Song sau đó ông lại chọn Toán, bởi "nó đem lại cho tôi niềm hạnh phúc từ sự đơn giản đến tận cùng".

Ông nói quan niệm của nhiều người rằng giỏi Toán là giải đúng được nhiều bài tập khó là sai lầm. Giỏi Toán, theo ông, phải là hiểu được bản chất của Toán học và thực tế, những người giỏi Toán lại rất giỏi ở nhiều môn học khác.

"Ở thời buổi hiện đại không cần phải quá giỏi Toán, chỉ cần hiểu khái niệm và biết dùng thôi, vì còn rất nhiều công cụ hỗ trợ. Học Toán sẽ mở ra rất nhiều cơ hội về công ăn việc làm trong tương lai", ông Khoái chia sẻ.

Liên quan đến chủ đề Toán học, theo GS Khoái, nhiều ý kiến cho rằng chương trình Toán trong sách giáo khoa hiện hành của Việt Nam quá nặng so với thế giới nhưng thực tế khi so sánh thì ngược lại. Chương trình Việt Nam thua họ nhưng trở thành nỗi sợ với học sinh khi bài tập quá nặng.

"Với cách học như hiện nay, học sinh chỉ biết về mẹo để giải Toán nhanh chứ không hiểu sâu bản chất. Cần có nhiều phương pháp học Toán tiếp cận dễ dàng hơn và khiến học sinh ham thích học toán hơn", ông nói.

Đồng tình với quan điểm trên, GS Toán học Nguyễn Khắc Minh nói, thực tế Toán len lỏi vào thực tế đời sống, thiết thực với mọi người. Điều quan trọng là phải thay đổi cách dạy, học và đánh giá.

Lý do khiến nhiều học sinh ngán học Toán bởi việc học hiện nay chỉ để thi, giải bài tập bằng mẹo mực. Sau mỗi kỳ thi với lượng kiến thức khổng lồ, ai cũng thấy sợ môn Toán chứ không còn ham thích.

Giỏi Toán sẽ có nhiều cơ hội việc làm

GS Hồ Tú Bảo (Giám đốc Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cho rằng một người thích học và biết dùng Toán sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn.

"Chúng ta đang sống trong thời chuyển đổi số, khái niệm trí tuệ nhân tạo hiện được người ta nhìn nhận rộng hơn. Lượng công việc liên quan đến việc dùng được Toán rất lớn, đó là việc làm của tương lai", ông phân tích.

GS Bảo đưa ra dẫn chứng, hiện nhân lực về khoa học dữ liệu được đào tạo ở Việt Nam còn hạn chế (Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội chỉ 40 người, Đại học Công nghệ thông tin TP Hồ Chí Minh 50 người, Đại học Bách khoa Hà Nội 15 người). Trong khi đó, Hàn Quốc có chiến lược để 5 năm tới có 5.000 người được đào tạo về lĩnh vực này.

Theo ông Bảo, cần dạy Toán đơn giản, tìm cách để nó gắn với chặt với thực tế, sử dụng nó thuần thục "như người nông dân dùng cái cày bừa". "Hiện nay, học sinh giải Toán ra nhiều nhưng không hiểu ý nghĩa của các bài toán. Thay đổi cách dạy, học và dùng Toán thì người ta sẽ không sợ Toán nữa", ông chia sẻ.

GS Nguyễn Hùng Sơn (Khoa Toán - Tin - Cơ, Đại học Warsza, Ba Lan) trong bài giảng "Toán học trong trí tuệ nhân tạo" tại ngày hội cho biết, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu không chỉ trang bị kiến thức một ngành mà đa ngành. Muốn lĩnh hội được lĩnh vực này, cần có kiến thức tốt về Tin học, Toán học, thậm chí cả Vật lý và Hóa học.

Trí tuệ nhân tạo hay tương lai của nhân loại không có gì khác hơn là mô phỏng hoạt động của não người - mạng neural, đều dựa trên cơ sở các thuật toán. "Toán như con bạch tuộc, nó chạm vào mọi ngóc ngách của cuộc sống và là nền tảng của tất cả các môn khoa học khác", GS Sơn so sánh.

Ngày hội Toán học mở - nằm trong chuỗi chương trình về toán dành cho học sinh, sinh viên, giáo viên, phụ huynh và những người quan tâm lần đầu đến với TP Hồ Chí Minh, sau nhiều lần tổ chức ở Hà Nội.

Tiến sĩ Diêm Đăng Huân, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang được trao thưởng công trình Toán học xuất sắc
(BGĐT) - Ngày 4, 5-11, tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020 tổ chức lễ công bố và trao thưởng 197 công trình toán học xuất sắc năm 2017, 2018 và cấp học bổng cho 483 học sinh, sinh viên xuất sắc các trường THPT chuyên và trường đại học trên cả nước năm học 2017-2018. 
 
Việt Nam lập kỳ tích tại kỳ thi Toán và Khoa học quốc tế IMSO 2018
Việt Nam có kỷ lục mới tại cuộc thi Toán và Khoa học quốc tế (International Mathematics and Science Olympiad - IMSO) lần thứ 15 năm 2018 với kết quả 23/23 học sinh tham gia đều đạt giải. Trong đó, có 8 HCV, 10 HCB và 5 HCĐ.
 
Người Việt trẻ hợp sức giải bài toán công nghệ của quốc gia
Phát triển công nghệ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đào tạo nhân lực... là những công việc cụ thể các nhà khoa học trẻ người Việt sẵn sàng tham gia.
 
Theo VnExpress
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...