Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Giáo dục
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Thanh Hoá: Trường chuyên Lam Sơn bị phạt 32 triệu đồng vì dạy thêm

Cập nhật: 09:53 ngày 09/04/2019
Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hoá) bị xử phạt hành chính 32 triệu đồng vì tổ chức dạy thêm, học thêm khi chưa được phép và tiến hành thu các khoản tiền trái quy định.

Ngày 9-4, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, Thanh tra sở vừa ban hành quyết định xử phạt đối với Trường THPT Chuyên Lam Sơn vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Theo Quyết định xử phạt số 100/QĐ-XPHC ngày 2-4, Trường THPT Chuyên Lam Sơn bị phạt 12 triệu đồng vì vi phạm quy định về tổ chức dạy thêm, học thêm vào các năm học 2016 - 2017, 2017 - 2018 và hè các năm 2017, 2018 khi chưa được cho phép.

{keywords}

Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Phạt 20 triệu đồng vì vi phạm thu các khoản tiền trái quy định như thu tiền lập quỹ thi đua khen thưởng; tiền học thêm, tiền dạy bồi dưỡng môn chuyên và huy động trồng cây. Tổng số tiền phạt là 32 triệu đồng.

Ngoài ra, yêu cầu Trường THPT chuyên Lam Sơn nộp về ngân sách Nhà nước số tiền hơn 64 triệu đồng, vì đã thu tiền quỹ thi đua khen thưởng trái quy định. Cùng với đó, chấm dứt tổ chức dạy thêm, học thêm và thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách sai quy định.

Quyết định cũng nêu rõ, yêu cầu Trường THPT chuyên Lam Sơn phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định, nhà trường phải nộp phạt số tiền trên tại Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

Học thêm, dạy thêm vẫn khó kiểm soát
(BGĐT)- Cấp tập chạy theo guồng quay học thêm khiến con trẻ mệt mỏi. Liệu rằng sau những giờ học lúc nào cũng diễn ra vội vàng thì việc tiếp nhận kiến thức có thực sự mang lại hiệu quả?
 
Tiếp tục thanh tra về thu chi và dạy thêm, học thêm
Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn yêu cầu tiếp tục triển khai công tác thanh tra dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học.
 
Chỉ đạo mới nhất của TP Hồ Chí Minh về dạy thêm
UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo về việc quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố, trong đó nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp dạy thêm, học thêm trái quy định.
 
TP.HCM nói “không” với dạy thêm, học thêm từ năm học 2016-2017
Đây là chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Lê Hồng Sơn vừa ký mới đây.
 
Dạy thêm, học thêm không chỉ nói cấm
 Năm học mới này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ quyết tâm ngăn chặn tiêu cực trong dạy thêm, học thêm...nhưng càng cấm lại càng học.
 
Chấn chỉnh dạy thêm, học thêm ở bậc tiểu học: Cần sự đồng thuận của phụ huynh
(BGĐT) - Mặc dù thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang ban hành nhiều văn bản nhằm chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm (DTHT) trái quy định, song tình trạng này vẫn diễn ra, nhất là ở bậc tiểu học.
 
Theo Lao động
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...