Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chung kết, trao giải thưởng cuộc thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” và viết chữ đẹp toàn quốc

Cập nhật: 15:27 ngày 26/04/2019
Chung kết và trao giải các cuộc thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” lần thứ 17 và Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc năm học 2018-2019 đã diễn ra ngày 26-4 tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Có 271 thí sinh tiểu học thuộc các khối lớp 2, 3, 4, 5 từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đã về đua tài trong ngày hội. Trong đó, có 152 thí sinh tham gia dự thi vòng chung kết “Trạng nguyên nhỏ tuổi” và 119 thí sinh dự thi viết chữ đẹp.

{keywords}

Cuộc thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” và viết chữ đẹp toàn quốc đã từng được tổ chức nhiều năm thu hút đông đảo thí sinh tham gia.

Để tới được vòng chung kết, các thí sinh đã trải qua nhiều tháng đua tài ở 2 vòng sơ loại cuộc thi Trạng nguyên nhỏ tuổi và vòng sơ khảo viết chữ đẹp trên báo "Nhi đồng chăm học". Các thí sinh có số điểm cao nhất được Ban tổ chức mời tham dự vòng chung kết. Ban tổ chức cũng mở 3 ngày hội “Trạng nguyên nhỏ tuổi” và viết chữ đẹp cấp tỉnh tại các tỉnh Thanh Hóa, Yên Bái và Hưng Yên. Các thí sinh đoạt giải Nhất viết chữ đẹp và giải Trạng nguyên tại các cuộc thi cấp tỉnh nêu trên được đặc cách tham dự vòng chung kết.

Tham gia vòng chung kết, các thí sinh tham dự cuộc thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” thực hiện bài thi với 3 môn thi: Toán, Tiếng Việt, Khoa học. Các thí sinh có điểm số cao nhất trong phần thi viết được lựa chọn để tham gia phần thi ứng xử, từ đó Ban giám khảo tìm ra Trạng nguyên xuất sắc trong học tập, mạnh dạn, tự tin và biết cách biểu đạt suy nghĩ cá nhân.

Kết quả, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao 12 giải Trạng nguyên cho 12 thí sinh. Trong đó, 4 giải "Trạng nguyên nhỏ tuổi" được trao cho các thí sinh: Nguyễn Đăng Khánh, lớp 3A3 Trường Tiểu học Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn Ngọc Quảng, lớp 4C, Trường Tiểu học Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc; Trần Nguyên Khải, lớp 5A1, Trường Tiểu học Đền Lừ, quận Hoàng Mai, Hà Nội và Nguyễn Vân Khánh, lớp 2C Trường Tiểu học Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

4 giải "Trạng nguyên Tiếng Việt" được trao cho các thí sinh: Vũ Tuấn Kiệt, lớp 3B Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Hoàng Lê Minh, lớp 4A4 Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Nguyễn Vũ Hồng Anh, lớp 5E Trường Tiểu học Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội và Nguyễn Minh Đức, lớp 2A2 Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Hà Nội.

Các thí sinh: Đỗ Châu Anh, lớp 4/1 Trường Tiểu học Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; Dương Bá Lâm, lớp 3A3 Trường Tiểu học Tích Sơn, Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Lê Trung Hiếu, lớp 2A2 Trường Tiểu học Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc và Nguyễn Quang Minh, lớp 5G Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương được trao giải "Trạng nguyên Toán học".

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 16 giải Bảng nhãn, 24 giải Thám hoa cùng 100 giải Hoàng giáp cho các thí sinh tham dự Ngày hội "Trạng nguyên nhỏ tuổi".

Đối với Cuộc thi viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc năm học 2018-2019, Ban tổ chức đã trao 4 giải Nhất cho các thí sinh gồm: Nguyễn Huệ Diệp Bình, lớp 2A2, Trường Tiểu học Trung Văn, Nam Từ Liêm (Hà Nội); Nguyễn Vũ Thùy Linh, lớp 3A1, Trường Tiểu học Tân Định, Hoàng Mai (Hà Nội); Vũ Trọng Khiêm, lớp 4B và Nguyễn Cathy lớp 5G của Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 12 giải Nhì, 16 giải Ba, 87 giải Khuyến khích cho các thí sinh tham gia cuộc thi viết chữ đẹp.

Gần 200 “sĩ tử nhí” tranh tài trong vòng chung kết Trạng nguyên tuổi 13
Ngày 22-12, tại di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) diễn ra vòng chung kết toàn quốc cuộc thi “Cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13, do Nhà xuất bản Dân trí phối hợp Công ty cổ phần Thực phẩm Đức Việt tổ chức.
 
Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc nhận học bổng 1,5 tỷ đồng
Em Lê Văn Thái Sơn, học sinh đến từ Quảng Bình đã được vinh danh là Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc và nhận học bổng 1,5 tỷ đồng.
 
Sơ khảo Cuộc thi “Cùng Đức Việt trở thành Trạng nguyên tuổi 13”
(BGĐT) - Ngày 29-9, Nhà Xuất bản Dân Trí, Công ty cổ phần Thực phẩm Đức Việt và Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Bắc Giang) phối hợp tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi “Cùng Đức Việt trở thành Trạng nguyên tuổi 13” lần thứ IV năm 2018.
 
Hai học sinh Bắc Giang thi “Trạng Nguyên tiếng Việt” toàn quốc
(BGĐT) - Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang vừa tổng kết Cuộc thi “Trạng Nguyên tiếng Việt” năm học 2015-2016. 
 
Phát động cuộc thi “Trạng Nguyên tiếng Việt”
(BGĐT) - Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang vừa phát động cuộc thi “Trạng Nguyên tiếng Việt” năm học 2015-2016.
 

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...