Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Long An: Yêu cầu đình chỉ công việc bảo mẫu đánh bé trai

Cập nhật: 20:32 ngày 28/04/2019
Liên quan đến vụ bảo mẫu trường mầm non đánh liên tiếp vào đầu bé trai lúc cho ăn tại nhóm trẻ tư thục H.B.H (huyện Đức Hòa, Long An), chiều 28-4, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa (Long An) Nguyễn Tấn Lợi cho biết, qua kiểm tra, xác minh, bước đầu lực lượng chức năng đã xác định được vụ việc đúng là xảy ra ở một nhóm trẻ tư thục trên địa bàn huyện Đức Hòa.

Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa cùng chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ cơ sở tạm thời đình chỉ công việc đối với bảo mẫu có hành vi trên; yêu cầu chủ cơ sở và bảo mẫu có hành vi phản cảm trên đến thăm hỏi, xin lỗi bé và gia đình. Cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục xem xét vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

{keywords}

Hình ảnh ghi lại từ camera.

Theo ông Nguyễn Tấn Lợi, bé trai trong clip phát tán trên mạng hiện hơn 30 tháng tuổi, được gửi ở cơ sở này từ 7 tháng tuổi đến nay. Giải thích cho hành động của mình trên clip, cô bảo mẫu cho rằng mình không đánh bé. Ngược lại do bé trai này ăn thường xuyên bị ói nên cô đã áp dụng kinh nghiệm của mình bằng cách dùng tay vỗ vào đầu bé và đút cơm liên tục nhằm mục đích chống ói cho bé.

Trước đó, trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip có ghi cảnh bảo mẫu trường mầm non, trong lúc cho một bé trai ăn, đã liên tiếp dùng muỗng đút thức ăn và dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt bé trai này với thái độ dửng dưng. Vụ việc trên được cho là xảy ra vào ngày 16-4 tại nhóm trẻ tư thục H.B.H (xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, Long An). Đoạn clip trên được ghi lại từ camera của nhóm trẻ này. Ngay sau khi được đăng tải, thông tin này thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều bày tỏ bức xúc, lên án hành vi của bảo mẫu và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ hành vi bạo hành trẻ.

Cho ngưng việc bảo mẫu tát bé trai 19 tháng tuổi phải nhập viện
Chiều 3-1, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cho biết, phía nhà trường đã cho ngưng việc đối với bảo mẫu tát nhiều cái vào hai bên má của bé trai 19 tháng tuổi phải nhập viện điều trị.
 
Bảo mẫu tát bé gái lệch má ngất xỉu khi toà tuyên án
Bực tức vì bé D ói sữa ra nền nhà, bảo mẫu Phúc dùng tay, dép đánh liên tiếp vào mặt khiến bé D lệch má. Khi nghe tòa tuyên án, bảo mẫu lăn ra ngất xỉu.
 
Tuyên 2 năm tù với bảo mẫu hành hạ trẻ em
Sáng 11-11, TAND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Thị Hồng (SN 1972, chủ cơ sở nhóm trẻ Mẹ Mười, trú K251/32, đường Thái Thị Bôi, phường Chính Giáng, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội “hành hạ người khác”.
 
Bảo mẫu tát sưng mặt bé gái 5 tuổi
Chiều 26-7, các cơ quan chức năng huyện Bình Chánh vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc bé gái 5 tuổi đang học tại Trường Mầm non Ánh Sao Vàng (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) bị bảo mẫu bạo hành.
 
Hành hạ trẻ, 2 bảo mẫu bị đề nghị gần 5 năm tù
Tại phiên toà xét xử sơ thẩm tội "hành hạ người khác" diễn ra sáng nay, Viện Kiểm sát (VKS) đề nghị bị cáo Linh 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù; bị cáo Đào 1 năm 6 tháng tù; bị cáo Huỳnh 1 năm đến 1 năm 6 tháng cho hưởng án treo.
 

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...