Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang chú trọng gây quỹ, tăng hiệu quả phong trào khuyến học

Cập nhật: 07:00 ngày 21/07/2019
(BGĐT) - Trong công tác khuyến học, kinh phí tuy không phải yếu tố quyết định nhưng lại ảnh hưởng lớn đến chất lượng phong trào. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và minh bạch, công khai trong quản lý, sử dụng nên nhiều chi hội khuyến học trong tỉnh Bắc Giang thu hút được nguồn quỹ đáng kể, hoạt động hiệu quả.

Mỗi nơi một cách làm

Thành lập từ năm 2005 nhưng trước năm 2013, hoạt động của Chi hội Khuyến học (HKH) thôn Sen Hồ, thị trấn Nếnh (Việt Yên) khá trầm lắng, nguồn quỹ hoạt động eo hẹp. 

{keywords}

Ông Trần Hữu Bích vận động nhân dân thôn Sen Hồ ủng hộ Quỹ Khuyến học.

Nhận thấy một trong những nguyên nhân là do công tác tuyên truyền đến nhân dân chưa được triển khai sâu rộng, cuối năm 2013 khi được Chi bộ tín nhiệm giao nhiệm vụ là Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học thôn, ông Trần Hữu Bích (SN 1952) đã tìm cách đổi mới hình thức vận động gây quỹ. 

Lật từng trang trong cuốn sổ ghi chép danh sách những người ủng hộ Quỹ Khuyến học của Chi hội, ông Bích cho hay: “Số tiền nhân dân ủng hộ dù ít, dù nhiều đều rất quý, tôi ghi vào sổ theo dõi cẩn thận, công khai sau khi đợt vận động kết thúc, khi cần kiểm tra, đối chiếu là thấy ngay”.

Thôn Sen Hồ có hơn 200 hộ, đa số làm nghề kinh doanh, dịch vụ hoặc công nhân trong khu công nghiệp. Đời sống đã khấm khá hơn trước song mỗi năm các hộ phải đóng nhiều loại quỹ và các khoản khác. Để xây dựng quỹ, ông Bích thông qua kế hoạch vận động tại cuộc họp chi bộ thôn, thống nhất mức ủng hộ tối thiểu với mỗi gia đình từ 10 nghìn đồng.

Cá nhân ông cùng các đồng chí trong Ban quản lý thôn gương mẫu ủng hộ mức cao hơn từ 50 -100 nghìn đồng. Không những vậy, ông trực tiếp soạn bài viết tuyên truyền trên loa truyền thanh để mọi người cùng nắm được chủ trương chung rồi đến từng nhà vận động. 

Với cách làm đó, từ năm 2012 đến nay, Quỹ Khuyến học chi hội thôn, dòng họ, gia đình huy động được gần 300 triệu đồng, khen thưởng cho hơn 1,7 nghìn lượt học sinh đạt thành tích cao trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể thao, sáng tạo khoa học kỹ thuật. Đầu tháng 7, Chi hội nhận được hơn 12 triệu đồng từ nhân dân đóng góp, dự kiến sẽ trao thưởng cho hơn 400 học sinh với mức 20 nghìn đồng đến 75 nghìn đồng/cháu tùy theo lứa tuổi và thành tích học tập.

Tại xã Mỹ Hà (Lạng Giang), từ thực tế hầu hết các gia đình đều làm nông nghiệp nên hơn 10 năm qua, Ban vận động xây dựng Quỹ Khuyến học xã chọn hình thức ủng hộ là 1 kg thóc/hộ. Tính ra mỗi lần huy động được vài tạ thóc, sau đó các chi hội đem bán lấy kinh phí này đưa vào quỹ. Để tăng nguồn quỹ, thuận tiện trong quản lý, năm 2018, HĐND xã nhất trí tăng mức vận động từ 1 kg thóc lên 2 kg thóc và quy đổi thành tiền. 

Nhờ vậy, đến nay toàn xã có gần 1,7 nghìn người tham gia công tác khuyến học, đạt 75% so với dân số toàn xã. HKH xã và 38 chi hội khuyến học thôn, dòng họ, trường học đều có quỹ hoạt động.

Có thể thấy, phong trào khuyến học đã lan tỏa rộng khắp trong toàn tỉnh. Tùy điều kiện thực tế, các chi hội khối cơ quan, trường học, doanh nghiệp ủng hộ quỹ bằng tiền hoặc hiện vật như: Tặng xe đạp, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh vượt khó học giỏi. Tại TP Bắc Giang, huyện Việt Yên, tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu học sinh mồ côi trong suốt quá trình học tập.

Em Lương Thành Trung, học sinh Trường Tiểu học Tân Mỹ (TP Bắc Giang) nói: “Cuối năm học vừa qua, em được nhận 2,7 triệu đồng từ Quỹ Khuyến học “Ngày mai tươi sáng”. Số tiền đó em gửi bà ngoại mua sách vở chuẩn bị cho năm học tới”.

Quan tâm khai thác các nguồn lực

Trước đây, nguồn quỹ eo hẹp đã phần nào “trói chân” các tổ chức hội ở cơ sở. Vì vậy, muốn huy động nguồn quỹ, công tác vận động phải thực hiện minh bạch, công khai trước nhân dân, sử dụng đúng mục đích. 

Bà Nguyễn Thị Quế, Chủ tịch Hội Khuyến học Lục Nam cho rằng để duy trì nguồn quỹ ổn định và tăng dần qua các năm cần khen đúng đối tượng, hình thức thưởng phù hợp, kịp thời không những tạo động lực khích lệ cán bộ, giáo viên, học sinh mà còn khẳng định uy tín của tổ chức hội trước nhân dân. 

Với phương châm đó, hằng năm các cấp HKH trên địa bàn huyện tổ chức 2-3 đợt trao thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5, chuẩn bị đón năm học mới, Tết cổ truyền của dân tộc.

Không chỉ ở Lục Nam, những nơi cấp ủy, chính quyền và nhân dân quan tâm đến công tác khuyến học, phong trào giáo dục có nhiều khởi sắc. Tiêu biểu như: TP Bắc Giang, các huyện: Hiệp Hòa, Việt Yên, Yên Dũng. Bà Nguyễn Thị Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh cho biết, Nghị quyết Đại hội HKH Việt Nam giai đoạn 2016-2021 đề ra mục tiêu bình quân quỹ khuyến học các cấp đạt 30 nghìn/người/năm. 

Tại Bắc Giang, dù đã được cấp ủy, chính quyền, nhân dân quan tâm nhưng chỉ tiêu này mới đạt 16 nghìn đồng/người/năm. Trong khi tỉnh lân cận như: Bắc Ninh đạt 64 nghìn đồng, Hải Dương 55 nghìn đồng, Hải Phòng 24 nghìn đồng. Để tạo được nguồn quỹ dồi dào, mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý cho HKH tỉnh triển khai đợt vận động gây quỹ cấp tỉnh nhân dịp hội tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập vào tháng 9-2019. 

"Các cơ sở hội tùy điều kiện thực tế tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn hình thức vận động phù hợp bằng tiền hoặc hiện vật để tăng thêm nguồn lực cho phong trào khuyến học hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả", bà Chính nói.

Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí Thân Nhân Trung, Khuyến học- khuyến tài
(BGĐT) - Ngày 18-6, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt cán bộ, hội viên nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21- 6 (1925 - 2019), trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam và trao Giải Báo chí Thân Nhân Trung năm 2018, Giải Báo chí về chủ đề "Khuyến học, khuyến tài" năm 2018 - 2019. 
TP Bắc Giang: Doanh nghiệp Thuận Việt ủng hộ 1 tỷ đồng cho quỹ khuyến học xã Tân Mỹ
(BGĐT) - Ngày 29-5, đại diện Công ty Bất động sản Thuận Việt (TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Trường THCS Tân Mỹ (TP Bắc Giang) tổ chức trao 16 suất học bổng cho học sinh mồ côi, con em hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn đang học tại Trường tiểu học, THCS Tân Mỹ và Trường THPT Giáp Hải. 
Hội Khuyến học tỉnh và Báo Bắc Giang tặng quà ba cháu nhỏ mồ côi mẹ
(BGĐT) - Chiều 21-5, các đồng chí: Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên T.Ư  Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang; Trịnh Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang đến thăm, tặng quà ba cháu mồ côi mẹ tại thôn Tiên Do, xã  Bảo Sơn (Lục Nam). 
Khuyến học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Gia đình là hạt nhân
(BGĐT) - Mặc dù cuộc sống còn khó khăn nhưng việc học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ngày càng được người dân quan tâm. Qua đó xuất hiện không ít gia đình người dân tộc thiểu số hiếu học tiêu biểu.
Phấn đấu 100% dòng họ Hoàng- Huỳnh tỉnh Bắc Giang có quỹ khuyến học, khuyến tài
(BGĐT) - Ngày 24-3, Hội đồng họ Hoàng - Huỳnh tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ hai (nhiệm kỳ 2019-2023). Đến dự có đại diện dòng họ Hoàng - Huỳnh Việt Nam; ban liên lạc họ Hoàng - Huỳnh một số tỉnh, TP cùng hơn 400 đại biểu đại diện cho hàng nghìn người thuộc dòng họ trên địa bàn tỉnh.
Lan tỏa phong trào khuyến học
(BGĐT) - Công tác khuyến học ở huyện Yên Dũng (Bắc Giang) thời gian qua nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhờ đó, phong trào khuyến học trên địa bàn huyện thu được nhiều kết quả, tạo sức lan tỏa trong mỗi gia đình, dòng họ, khu dân cư.
Quỹ Khuyến học An Huy: Nâng cánh ước mơ đến trường
(BGĐT) - Quỹ Khuyến học An Huy (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) thành lập chưa lâu song đã hỗ trợ được nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn tiếp tục thực hiện ước mơ đến trường của mình.

Mai Toan 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...