Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 30 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Học sinh Việt Nam đoạt hai HCV Olympic Toán quốc tế

Cập nhật: 14:36 ngày 20/07/2019
Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế gồm 6 học sinh dự thi đều đoạt giải với thành tích hai HCV, 4 HCB.

Ngày 20-7, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic Toán quốc tế. Theo đó, cả 6 học sinh dự thi đều đoạt giải. Hai học sinh giành HCV là: Nguyễn Nguyễn, Trường Phổ thông năng khiếu, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (34 điểm) và Nguyễn Thuận Hưng, Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng (32 điểm).

{keywords}

Các thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế 2019

Thành tích 4 HCB thuộc về: Phan Minh Đức, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội (28 điểm); Vũ Đức Vinh, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (28 điểm); Vương Tùng Dương, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (28 điểm); Nguyễn Khả Nhật Long, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (27 điểm).

Olympic Toán quốc tế năm 2019 được tổ chức tại Vương quốc Anh với sự tham gia của 110 nước và vùng lãnh thổ. Với thành tích hai HCV và 4 HCB, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã tiến 13 bậc so với IMO năm 2018, nằm trong top 10 nước đứng đầu tại kỳ thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đón và chúc mừng thành tích của đoàn dự thi Olympic Toán quốc tế năm 2019 tại sân bay quốc tế Nội Bài vào 10 giờ sáng thứ Ba, ngày 23-7.

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt, chúc mừng em Trịnh Duy Hiếu - Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế
(BGĐT) - Ngày 17-7, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, chúc mừng em Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 12 Chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Giang vừa giành Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 50 năm 2019 tại Israel.
Chủ nhân 2 Huy chương Bạc Olympic Vật lý Trịnh Duy Hiếu: "Sẽ học bách khoa, trau dồi tiếng Anh"
(BGĐT) - Viết tiếp truyền thống hiếu học của tỉnh Bắc Giang, em Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Giang vừa xuất sắc giành Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2019 tổ chức tại Israel. Đây là lần thứ hai em đoạt Huy chương Bạc. Chia sẻ ngay khi về nước, Hiếu dự định theo học Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời trau dồi tiếng Anh để du học.
Thầy cô, người thân và bạn bè chào đón "Á quân" Olympic Vật lý quốc tế Trịnh Duy Hiếu
(BGĐT) - Sáng nay (16-7), tại Sân bay Nội Bài (Hà Nội), đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở GD&ĐT các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Nam, Bắc Giang và TP Hà Nội vui mừng chào đón đội tuyển Việt Nam trở về từ Israel sau khi giành thắng lợi tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 50 năm 2019. 
Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2019: Em Trịnh Duy Hiếu giành Huy chương Bạc
(BGĐT) - Em Trịnh Duy Hiếu, học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang giành Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 50 năm 2019 vừa được tổ chức tại thành phố Tel Aviv (Israel). 5 thí sinh của đoàn Việt Nam đều đoạt giải với 3 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc.

Theo Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...