Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

63 cán bộ trẻ xuất sắc được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Nhật Bản

Cập nhật: 20:04 ngày 24/07/2019
Ngày 24-7, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Văn phòng JICA Việt Nam phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức gặp gỡ 63 cán bộ trẻ xuất sắc tham gia khóa đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu của Nhật Bản.

Đây là những người đã nhận được học bổng toàn phần theo Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản (JDS) được Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) triển khai.

{keywords}

63 cán bộ trẻ xuất sắc được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Nhật Bản.

Trong số 63 cán bộ trẻ xuất sắc này, có 60 cán bộ sẽ khởi hành sang Nhật Bản vào tháng 8-2019 để tham gia khóa đào tạo thạc sĩ và 3 cán bộ sẽ tham gia chương trình tiến sĩ. Trong số 60 người được trao học bổng thạc sĩ, có 17 cán bộ được tuyển chọn qua Văn phòng Đề án 165 – Ban Tổ chức Trung ương Đảng và đã xuất sắc vượt qua các vòng tuyển sinh của chương trình JDS.

Tại buổi gặp gỡ những cán bộ trẻ xuất sắc chuẩn bị sang Nhật Bản học tập, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An cho biết, Nhật Bản là điểm đến lý tưởng của rất nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam và hiện là quốc gia có lưu học sinh Việt Nam học tập đông nhất. 

Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển và là đối tác chiến lược tin cậy, hiệu quả của nhau trong khu vực. Chính phủ Nhật Bản luôn dành các chương trình, hoạt động hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực để góp phần phát triển nguồn lực cho Việt Nam và thắt chặt thêm quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) là học bổng toàn phần ra đời năm 2.000 qua nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản. Các ngành học trong chương trình học bổng là những ngành liên quan trực tiếp đến những vấn đề kinh tế - xã hội cấp thiết của Việt Nam như: Kinh tế công, quản trị công, phát triển đô thị, năng lượng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa môi trường…

“Tính đến tháng 3-2019, sau 19 năm triển khai, đã có 573 công dân Việt Nam được nhận học bổng JDS sang học tập tại Nhật Bản, trong đó có 481 lưu học sinh đã hoàn thành khóa học, trở về nước và tích cực tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, cũng như phát triển mối quan hệ chiến lược Việt Nam – Nhật Bản”, ông Lê Hải An cho biết.

Ra mắt website tiếng Việt trao đổi kinh nghiệm về du học và làm việc tại Nhật Bản
Công ty cổ phần Leverages của Nhật Bản vừa chính thức ra mắt phiên bản tiếng Việt của trang thông tin “WeXpats” dành cho những người Việt Nam quan tâm tới Nhật Bản. Đây là một diễn đàn trực tuyến giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc sống tại Nhật Bản thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên.
Ba điểm cần lưu ý cho du học sinh và thực tập sinh ở Nhật Bản
Đại sứ Nhật Bản đã cảnh báo tới các bạn trẻ Việt Nam về những cú lừa cần lưu ý khi đến Nhật với tư cách du học sinh và thực tập sinh kỹ năng.
Toàn tỉnh có 14 đơn vị được cấp phép tổ chức du học
(BGĐT) - Theo kết quả đợt rà soát, kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang mới đây, toàn tỉnh có 14 doanh nghiệp đủ điều kiện được cấp phép tổ chức hoạt động tư vấn, giới thiệu du học. 

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...