Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Dương Quang Thanh: Giải Nhất cuộc thi sáng tạo trẻ

Cập nhật: 09:01 ngày 21/08/2019
(BGĐT) - Dương Quang Thanh (SN 2004, ảnh) ở xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vừa xuất sắc giành giải Nhất khối THCS và tiểu học tại Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh năm 2019 với mô hình "Thiết kế chuỗi siêu thị online cung cấp nông sản an toàn cho các nhà nội trợ". 

Bố mẹ là giáo viên, nhà lại có cửa hàng nhỏ chuyên sửa chữa điện tử nên Thanh sớm được làm quen với các thiết bị máy tính. Thông minh và có niềm yêu thích đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, lại được bố truyền cảm hứng cộng với hướng dẫn tận tình của giáo viên Tin học nên từ năm học lớp 6 Thanh đã tiếp cận và luôn tỏ ra hứng thú khi đọc những cuốn tài liệu về lập trình.

{keywords}

Em Dương Quang Thanh.

Đến nay em đã sáng tạo ra hơn 10 phần mềm ứng dụng trên máy tính phục vụ việc học Toán, Tiếng Anh, soạn thảo văn bản... Mong muốn được thử sức nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực mới mẻ trong cuộc sống, Thanh mạnh dạn tham dự nhiều sân chơi và lần nào cũng giành giải cao. Tiêu biểu như: Giải Nhất, giải Nhì cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh (lớp 7, lớp 8); giải Khuyến khích cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh (lớp 8).

Thanh chia sẻ: "Từ những kiến thức cơ bản về lập trình, em tìm hiểu thêm tài liệu và năm học lớp 9 bắt đầu viết phần mềm trên điện thoại thông minh thay vì trên máy tính như trước đây". Nhiều lần thấy mẹ than phiền về việc tất bật đi chợ mua sắm nên em suy nghĩ tại sao mình không viết một phần mềm để hỗ trợ công việc hằng ngày của mẹ. 

Vậy là chỉ trong một tháng, cậu nghiên cứu, chế tạo thành công phần mềm online trên điện thoại di động cung cấp nông sản an toàn cho các nhà nội trợ. Ưu điểm của mô hình là giúp mọi người không phải trực tiếp đi chợ, tiết kiệm thời gian mà vẫn có thể kết nối nhanh với chủ cửa hàng thực phẩm và dễ dàng lựa chọn sản phẩm như ý. 

Với phần mềm trên, Dương Quang Thanh đã xuất sắc vượt qua 52 mô hình lọt vào chung khảo cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang lần thứ 15 năm 2019 và giành giải Nhất. Mô hình này của em được chọn tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp quốc gia trong thời gian tới.

Với mong muốn trở thành kỹ sư phần mềm máy tính, Dương Quang Thanh vừa trúng tuyển vào khối THPT, Trường Đại học FPT Hà Nội. Thanh cho biết sẽ nỗ lực nghiên cứu để có nhiều phần mềm hữu ích phục vụ cuộc sống.

53 mô hình, sản phẩm lọt vòng Chung khảo Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 15
(BGĐT)- Ngày 22-7, Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang tổ chức đánh giá, chấm điểm vòng Chung khảo Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang lần thứ 15, năm 2019.
Vinh danh 106 đề tài xuất sắc trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc
Tối 23-10, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (Vifotec) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải "Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc" lần thứ 14 năm 2018. Cuộc thi nhằm khuyến khích và tôn vinh các nhà sáng tạo trẻ có đam mê trở thành nhà sáng chế trong tương lai.
17 cá nhân, nhóm tác giả đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP Bắc Giang
(BGĐT) - Sáng 5-10, tại Trường THCS Lê Quý Đôn, UBND TP Bắc Giang tổ chức tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP năm 2018.

Khánh Hòa

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...