Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vụ hai học sinh bị chém: Học sinh nhiều trường tham gia

Cập nhật: 15:19 ngày 30/10/2019
Sự việc hai nữ sinh ở TP Hồ Chí Minh (HCM) có mâu thuẫn, hẹn nhau "nói chuyện" rồi... hai bạn khác bị chém có liên quan đến nhiều học sinh đến từ 3 trường THPT trên địa bàn.

Theo tường trình của Trường THPT Marie Curie gửi lên Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, nữ sinh của trường là em N.L.A.M có xích mích với em H.V, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu. Được biết, hai em mâu thuẫn trên mạng xã hội.

{keywords}

Nhiều học sinh đến từ 3 trường THPT ở TP HCM liên quan đến sự việc hai học sinh Trường THPT Marie Curie bị chém.

Sau đó, vào tối 21-10, hai em đã kéo bạn bè hẹn nhau "nói chuyện" và xảy ra sự việc nhóm bạn của em H.V đã rượt đuổi và chém hai học sinh lớp 12 Trường THPT Marie Curie, là bạn của em N.L.A.M. Hai học sinh này bị thương, phải vào viện.

Khi nắm thông tin sự việc, nhà trường đã báo cho Công an phường 7, Quận 3. Sau đó, cơ quan công an đã lấy lời khai của những học sinh liên quan.

Nhưng không chỉ liên quan đến học sinh hai trường nói trên, nhiều học sinh của Trường THPT Lê Trọng Tấn, ở tận Tân Phú cũng tham gia vào cuộc "hỗn chiến" này.

Theo báo cáo của Trường THPT Lê Trọng Tấn, có 7 học sinh của trường liên quan đến việc ẩu đả với học sinh Trường THPT Marie Curie. Trong đó, có 6 em là học sinh lớp 11 và 1 em lớp 10.

Cơ quan công an đã đến trường làm việc với học sinh. Phía nhà trường cũng đã thông báo và làm việc với phụ huynh.

Hiện nhà trường đang chờ kết quả từ cơ quan công an để có hướng xử lý theo đúng quy định.

Sau sự việc trên, vào ngày thứ 2 (28-10) vừa qua, Trường THPT Marie Curie có mời chuyên gia tâm lý, đại diện Công an đến sinh hoạt với học sinh trong giờ chào cờ, nội dung về văn hóa ứng xử trên mạng xã hội, tránh xảy ra các mâu thuẫn không đáng có.

Phú Thọ: Tuyên phạt 8 năm tù giam cựu hiệu trưởng xâm hại nhiều nam sinh
Ngày 29-10, TAND tỉnh Phú Thọ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm (xử kín) bị cáo Đinh Bằng My về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” và “Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. 
Tuyên dương 86 thủ khoa xuất sắc Thủ đô năm 2019
Tối 28-10, tại Trung tâm Văn hóa, Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương 86 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2019.

Theo Dân trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...