Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Tiểu học, THCS, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Cập nhật: 15:32 ngày 03/11/2019
(BGĐT) - Ngày 3-11, Trường Tiểu học, THCS, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Việt Yên) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. 

Đến dự có đồng chí Thân Văn Mưu, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Việt Yên; UBND huyện Tân Yên cùng hơn 1,2 nghìn cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh nhà trường.

{keywords}

Đồng chí Thân Văn Mưu tặng hoa chúc mừng nhà trường. 

Trường thành lập từ năm 1999 với tên gọi Trường Phổ thông dân lập Việt Yên do thầy giáo Nguyễn Văn Tuân là người sáng lập, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường.

Năm 2003, trường chuyển đổi mô hình, đổi tên thành Trường THPT tư thục Việt Yên - trường tư thục đầu tiên của tỉnh và thứ hai của cả nước (sau trường THPT Merie Curie Hải Phòng).

{keywords}

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Bạch Đăng Khoa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể nhà trường. 

20 năm qua, trường có gần 40 lượt học sinh đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán học, Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý như học sinh Nguyễn Văn Nghiệp, Nguyễn Danh Tuấn, Thân Thị Tình... 

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT bình quân đạt hơn 90%; số lượng học sinh đỗ các trường đại học, cao đẳng chiếm 30-40% tổng số học sinh bậc THPT. Năm 2013, Trường Mầm non chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm ra đời tạo thành hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm từ bậc mầm non đến THPT. 

Hai mươi năm qua, trường là nơi học tập, rèn luyện của hơn 4 nghìn học sinh ở các bậc học. Thế hệ học sinh THPT đầu tiên đã trưởng thành, hiện đang công tác ở các lĩnh vực khác nhau có đóng góp cho cộng đồng, xã hội. 

Ghi nhận nỗ lực đó, trường đã 10 lần được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND tỉnh, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Đồng thời tập thể nhà trường, đoàn trường còn được Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên khen thưởng. 

{keywords}

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Huyện ủy, UBND huyện khen thưởng.

Hiện trường có 950 cán bộ, giáo viên và học sinh ở các cấp học. Thời gian tới, cô và trò nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đặt việc giáo dục toàn diện “đức, trí, thể, mỹ” cho học sinh lên hàng đầu. 

Đồng thời, trường mở rộng chương trình hợp tác giáo dục với các trường đại học, cao đẳng, hợp tác du học và xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, Úc.

{keywords}

Tiết mục văn nghệ do học sinh nhà trường biểu diễn. 

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh bằng khen cho tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường vì có thành tích xuất sắc trong dạy và học. Có 9 tập thể, cá nhân được UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo của địa phương. 

Giáo dục an toàn giao thông từ những việc nhỏ
(BGĐT)- Xã hội phát triển, bên cạnh những thành tựu KT-XH thì tai nạn giao thông đang là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội hiện nay. Ở TP Bắc Giang có những buổi ngoại khóa cho học sinh tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông hấp dẫn, bổ ích.
Giáo dục pháp luật cho thanh niên học sinh qua các phiên tòa
(BGĐT) - Ngày 22- 10, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình “Góc nhìn chân thật - Thức tỉnh tương lai” giai đoạn 2018-2019; ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2019 - 2022. 
Xây dựng nông thôn mới góp phần phát triển giáo dục ở nông thôn
Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục đạt những kết quả cao trong phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS). Chương trình phổ cập giáo dục trung học đạt kết quả tốt, chất lượng giáo dục ngày càng tăng lên, phổ cập mầm non và xoá mù chữ đạt kết quả bền vững.
Tuyết Mai


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...