Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Những người thầy đam mê sáng tạo

Cập nhật: 21:00 ngày 20/11/2019
(BGĐT) - Trong quá trình công tác, nhiều thầy, cô giáo ở Bắc Giang đã  tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, góp phần nâng chất lượng giáo dục.

Nâng chất lượng giờ học

{keywords}

Thầy giáo Nguyễn Văn Hà trao đổi với học trò.

Thầy giáo Nguyễn Văn Hà (SN 1981), Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường THPT Việt Yên số 2 có nhiều sáng kiến ứng dụng vào giảng dạy. Là giáo viên dạy môn Hóa học có niềm đam mê công nghệ, thầy áp dụng nhiều phần mềm hỗ trợ, thiết kế bài giảng điện tử, tạo hứng khởi cho học trò mỗi giờ lên lớp.

Từ năm học 2016-2017, thầy Hà đã tự soạn giáo án điện tử và tích hợp các tài liệu phục vụ bài giảng môn Hóa trong chương trình lớp 10,11,12 để học sinh dễ hiểu, nắm bắt kiến thức nhanh nhờ phần mềm ViettelStudy. Ưu điểm của phần mềm là tạo được sự tương tác giữa giáo viên với nhau, giữa giáo viên với học sinh và giữa học sinh với học sinh. 

Phần mềm này, giáo viên và học sinh có thể trao đổi trực tuyến về bài giảng, mở rộng thêm kiến thức phụ trợ, nâng tầm tiết học. Ngoài tiếp thu kiến thức, học sinh tự làm bài tập, đề kiểm tra, biết kết quả trực tuyến, qua đó nhận biết được khả năng hiểu bài của bản thân. Giáo viên có thể kiểm tra, đánh giá nhanh năng lực của các em; trao đổi giáo án, rút kinh nghiệm về giờ giảng với đồng nghiệp.

Lúc đầu chỉ áp dụng vào giảng dạy bộ môn Hóa, sau thấy học trò phát huy được tính tích cực, chủ động trong giờ học, thầy đã chia sẻ với đồng nghiệp tại các buổi sinh hoạt chuyên môn, tạo thành phong trào thi đua ứng dụng phần mềm thiết kế bài giảng điện tử ở tất cả các môn học.

Với lợi thế phần đông là giáo viên trẻ, Ban Giám hiệu tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho giáo viên áp dụng công nghệ vào giảng dạy như: Trang bị tivi kết nối Internet ở tất cả các lớp; nâng cấp mạng Wifi. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh và được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đoàn về tham quan mô hình.

Từ sáng kiến đó, năm học này, 100% các bài kiểm tra ở tất cả các môn học đều tổ chức trực tuyến, giáo viên không phải mất thời gian chấm bài mà học sinh có thể biết kết quả ngay. Nhiều năm tham gia dạy đại trà, bồi dưỡng đội tuyển, thầy đã có nhiều học trò đạt thành tích cao môn Hóa học tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, khu vực miền Bắc. 5 năm liên tục từ (2013-2018), thầy đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh; năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Giúp học trò yêu thích môn Địa lý

{keywords}

Thầy giáo Thân Xuân Giao trong một giờ dạy ở Trường THCS Tân Mỹ.

Hơn 30 năm công tác, thầy Thân Xuân Giao (SN 1967), giáo viên môn Địa lý, Trường THCS Tân Mỹ (TP Bắc Giang) luôn tâm niệm vai trò của người thầy không chỉ là truyền đạt thật nhiều kiến thức mà còn biết khơi gợi ở các em niềm say mê với môn học, phát huy năng lực bản thân để vận dụng hiệu quả kiến thức vào thực tiễn đời sống. Vì thế, khi dạy lớp đại trà hay bồi dưỡng học sinh giỏi, thầy đều cân nhắc đưa ra phương pháp sao cho phù hợp.

Địa lý là môn học tổng hợp tự nhiên và KT-XH xung quanh đời sống con người. Hơn chục năm trước, khi nhận thấy một bộ phận không nhỏ học sinh chưa mặn mà với môn học có một phần nguyên nhân do kỹ năng truyền tải kiến thức của giáo viên chưa hấp dẫn. 

Kiến thức rộng, tài liệu tham khảo, bổ trợ có rất nhiều nhưng nếu thầy cô không chịu khó nghiên cứu, tìm tòi, cập nhật thông tin thời sự mới, sử dụng phương pháp dạy phù hợp thì tiết học sẽ “nhạt”, không làm cho học sinh hứng thú. Và khi đó, giáo viên không tạo được dấu ấn riêng trên lớp. Suy nghĩ vậy nên thầy Giao cùng các thầy cô trong tổ bộ môn tìm cách đưa ra giải pháp khắc phục.

Từ sự hỗ trợ của đồng nghiệp và nỗ lực tự thân, thầy đã sưu tầm, biên soạn hàng chục cuốn tài liệu kinh nghiệm giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý được Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP ghi nhận. Tiêu biểu là “Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý lớp 9”; “Một số phương pháp ôn tập và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý ở Trường THCS Tân Mỹ”; “Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Địa lý lớp 9”.

Được dự một tiết học Địa lý ở Trường THCS Tân Mỹ, chúng tôi nhận thấy, cùng với phân tích, giảng giải cặn kẽ nội dung bài học về vùng đồng bằng sông Hồng, thầy chiếu Powerpoint hướng dẫn các em thảo luận để làm rõ nét đặc trưng điều kiện tự nhiên, đặc điểm các ngành kinh tế của vùng; tóm lược thông tin bằng sơ đồ tư duy và yêu cầu học trò trả lời nhanh câu hỏi. "Bằng cách trở đi, trở lại một vấn đề, học lý thuyết kết hợp ôn tập như vậy sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức hơn", thầy Giao chia sẻ kinh nghiệm.

Ngoài phụ trách dạy đại trà, thầy Thân Xuân Giao còn gặt hái nhiều thành công trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, đưa môn học này trở thành thế mạnh của Trường THCS Tân Mỹ. Năm học 2018-2019, 5 học sinh do thầy bồi dưỡng đều đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp TP, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba. Nhiều năm liền thầy đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND TP Bắc Giang khen thưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông DTNT huyện Lục Ngạn
(BGĐT) - Sáng 20-11, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và chúc mừng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông DTNT huyện Lục Ngạn. Cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Huyện uỷ Lục Ngạn. 
Hội thi tiếng hát giáo viên năm 2019
(BGĐT) - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Động vừa tổ chức Hội thi Tiếng hát giáo viên lần thứ 3 năm 2019.
Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2019: Tuyên dương 63 giáo viên vùng dân tộc thiểu số
Tối 16-11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và Tập đoàn Thiên Long tổ chức Lễ tuyên dương "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2019.
Thầy giáo Bùi Thanh Tuấn (Bắc Giang) được tuyên dương giáo viên tiêu biểu vì học sinh dân tộc thiểu số
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (1982-2019), ngày 15 và 16 - 11, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, tôn vinh 63 giáo viên tiêu biểu dạy học sinh dân tộc thiểu số. 
Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương 63 giáo viên tiêu biểu dạy học sinh dân tộc thiểu số
Chiều 15-11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức gặp mặt 63 giáo viên tiêu biểu dạy học sinh dân tộc thiểu số tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2019.
Bình Phước: Đình chỉ trường mầm non có clip giáo viên dùng vật nhọn đâm trẻ
Ngày 12-11, ông Lý Thanh Tâm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước, cho biết, các cơ quan chức năng huyện Chơn Thành đã ra quyết định đình chỉ hoạt động Trường Mầm non tư thục Mai Vàng (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) vì hoạt động không phép.
Bộ Nội vụ chính thức yêu cầu tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng
Ngày 5-11, Bộ Nội vụ chính thức có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.
Hội thi giáo viên quản lý lớp giỏi bậc học Mầm non
(BGĐT) - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa tổ chức hội thi giáo viên quản lý lớp học giỏi bậc học Mầm non năm học 2019 - 2020.
Sẽ tập huấn 28.000 giáo viên cốt cán về chương trình giáo dục phổ thông mới
Ngày 25-10, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khai mạc đợt 1 khoá bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới cho 1.870 giáo viên cốt cán của 10 tỉnh, thành phía Bắc. Khoá bồi dưỡng diễn ra trong ba ngày, từ 25 đến hết ngày 27-10.

Minh Thu - Mai Toan 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...