(BGĐT) - Sau những thành công tiếp nối trong các cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, Trịnh Duy Hiếu, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), nay là sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ở môi trường mới, Á quân Olympic Vật lý quốc tế tiếp tục có những kế hoạch phấn đấu trong thời gian tới.
Hai lần đáng nhớ
Trong hai năm 2018, 2019, Trịnh Duy Hiếu liên tục gặt hái thành tích cao trong các cuộc thi trí tuệ cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Điểm lại những thành quả cậu sinh viên có ít nhất hai lần đạt thành tích thật ấn tượng: Giải Nhất thi chọn học sinh giỏi quốc gia; tham gia Olympic Vật lý khu vực châu Á (Huy chương Vàng năm 2018, Huy chương Bạc 2019) và hai lần dự thi Olympic quốc tế (2 Huy chương Bạc).
|
Trịnh Duy Hiếu (thứ hai từ trái qua) và các bạn ở Israel (tháng 7-2019). |
Đóng góp của cá nhân Hiếu cùng các thành viên trong đội tuyển đã giúp Việt Nam xếp thứ 4 toàn đoàn trong 78 quốc gia và vùng lãnh thổ, sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga tại Olympic Vật lý quốc tế năm 2019 lần thứ 50.
Những tấm huy chương là dấu ấn đặc biệt của ba lần Hiếu xuất ngoại. Với học sinh THPT, được đặt chân đến ba quốc gia nổi tiếng gồm: Bồ Đào Nha ở châu Âu, Australia ở châu Đại dương và Israel ở khu vực châu Á; tham quan nhiều điểm du lịch nổi tiếng thế giới và giao lưu với bạn bè quốc tế là niềm mơ ước lớn.
Được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ của những địa danh trước đây chỉ biết qua tranh ảnh, google như: Tháp Belém, Nhà thờ Santa Miria ở Thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha); là TP Adelaide sôi động (Australia) hay đơn giản là đi bộ trong công viên nước Meymadion, ngắm biển Gordon ở “TP không bao giờ ngủ” Tel Aviv (Israel) là những kỷ niệm đáng nhớ đối với Trịnh Duy Hiếu.
Là thí sinh đại diện cho quốc gia tham dự các sân chơi trí tuệ cấp khu vực và quốc tế nên trong niềm vui còn xen lẫn tự hào, ý thức trách nhiệm đại diện cho Trường THPT Chuyên, cho tỉnh Bắc Giang và quốc gia. Để góp mặt trong những chuyến xuất ngoại đó, “học phí” mà Hiếu bỏ ra không hề nhỏ đó là những năm tháng miệt mài nỗ lực học tập không ngừng, phải từ chối những cuộc vui cùng bạn bè đi xem phim, đọc truyện tranh hoặc đơn giản là ngủ vùi trong ngày cuối tuần mà không phải lo nghĩ việc học.
Hiếu tâm sự: “Ở một khía cạnh nào đó, thành công của năm trước lại là áp lực cho năm sau bởi học tập là quá trình bền bỉ, kiên trì không ngừng giống như “chèo thuyền” trên sông, nếu không cố gắng bơi về phía trước sẽ phải lùi” - những câu nói động viên của thầy cô giáo em luôn khắc ghi trong lòng đến hôm nay và sẽ nhớ mãi về sau.
Chinh phục đỉnh cao mới
Cũng như nhiều thành viên trong đội tuyển quốc gia, ngay sau thành công tại Olympic Vật lý quốc tế, Trịnh Duy Hiếu được nhiều trường đại học quốc tế ngỏ lời mời sang học tập theo diện tài trợ toàn phần học bổng học tập. Thế nhưng Hiếu lại chọn suất tuyển thẳng vào Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - khoa học yêu cầu sinh viên phải học tiếng Anh với thời lượng gấp đôi so với các khoa, ngành khác.
Điều này sẽ là áp lực lớn với sinh viên "mất gốc" tiếng Anh như Hiếu. Cậu sinh viên cho tôi xem lịch học dày đặc trong tuần chỉ được rảnh theo khung thời gian từ 1- 3 tiếng chứ hiếm khi nghỉ trọn một buổi. Từ sáng đến chiều, em học trên giảng đường hoặc thư viện; tối đến thì “ốp” tiếng Anh ở trung tâm.
|
Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD& ĐT) chúc mừng Trịnh Duy Hiếu sau kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế diễn ra tháng 7-2019. |
Bạn trẻ ngày nay nếu học tốt tiếng Anh sẽ "lãi" hơn rất nhiều về cơ hội tiếp cận với các chương trình, dự án học bổng. Khi hiểu được điều này thì Hiếu đã "học lệch" kiến thức. Em xác định sẽ tập trung cao bồi dưỡng ngoại ngữ để đạt đến trình độ Ielts từ 6.5 trở lên (tức có thể nghe, nói bằng tiếng Anh) đáp ứng điều kiện "săn" học bổng du học toàn phần.
Xa vòng tay chăm sóc của bố mẹ, thầy cô để sinh sống và học tập trong môi trường mới, Trịnh Duy Hiếu phải tự lo cho bản thân. Em chọn thuê trọ ngoài ký túc xá để sinh hoạt đơn giản, ăn cơm suất còn lại dành thời gian học tập theo kế hoạch riêng của mình. Trong khó khăn trên hành trình chinh phục mục tiêu mới, cậu sinh viên quê Bắc Giang bày tỏ sự biết ơn đến các thầy cô giáo, những người đi trước đã tận tâm dạy bảo, hướng dẫn.
Em cũng may mắn được GS-TS Dương Xuân Ngọc - Chủ tịch Hội Các nhà khoa học Bắc Giang tại Hà Nội, GS.TS Nguyễn Thế Mịch, giảng viên cao cấp của Viện Cơ khí Động Lực, Bộ môn Máy và Tự động thuỷ khí (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) và các bác, anh chị trong Hội đồng hương Kinh Bắc tại Hà Nội thường xuyên quan tâm động viên. “Em yêu thích Vật lý và chọn con đường nghiên cứu khoa học bộ môn này. Dù nhiều khó khăn đang chờ phía trước nhưng em sẽ cố gắng, nếu không thể đi nhanh thì đi chậm, chắc và đi đến cùng chứ không thể lùi bước”, Hiếu tâm sự.
Chàng sinh viên cho hay đang tham khảo một số trường tốp đầu thế giới về nghiên cứu khoa học chuyên ngành Vật lý, trong đó Trường Đại học NUS ở Singapore là mục tiêu hướng đến đầu tiên; tiếp đó là các trường ở Mỹ hoặc Austrailia. Sau Tết Nguyên đán này, Hiếu sẽ nộp hồ sơ đăng ký ở một trường đại học quốc tế để thử sức mình.
Trịnh Duy Hiếu đạt điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Á(BGĐT) - Em Trịnh Duy Hiếu, học sinh Trường THPT Chuyên Bắc
Giang vừa xuất sắc giành Huy
chương Bạc kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2019 tổ chức tại Australia.
Đây cũng là học sinh có số điểm cao nhất (25,3 điểm) trong số 8 học sinh của
đoàn Việt Nam
tham dự kỳ thi này. Ngay sau
khi em về
đến Bắc Giang, phóng viên Báo Bắc Giang
điện tử đã gặp gỡ, trò chuyện.
Trịnh Duy Hiếu - "Á quân" Olympic Vật lý châu Á (APhO) 2019(BGĐT) - Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á (APhO) năm 2019 tại thành phố Adelaide (Australia) vừa kết thúc. Cả 8 thí sinh của đội tuyển Việt Nam tham dự đều đoạt giải. Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 12 chuyên Vật lý tiếp tục mang vinh quang về cho Trường THPT chuyên Bắc Giang với tấm Huy chương Bạc và đạt điểm số cao nhất đội tuyển.
Mai Toan
Chặng đường mới, Trịnh Duy Hiếu, học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Á quân Olympic Vật lý quốc tế