Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Học sinh mầm non học dưới công trình đang thi công, lo ngại mất an toàn

Cập nhật: 19:43 ngày 27/05/2020
(BGĐT) - Thi công xây dựng phòng học trên tầng 3 trong khi dưới tầng 1 và 2 các cô giáo và khoảng 300 trẻ mầm non vẫn dạy, học và ăn nghỉ hằng ngày. Nhiều phụ huynh có con đang học tại Trường Mầm non Hoa Hồng, phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) lo ngại nguy cơ mất an toàn.

Cô giáo Phạm Thị Liêm, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng thông tin, nhà trường có 13 nhóm lớp, hơn 300 học sinh. Tuy nhiên do chỉ có 10 phòng học nên một số lớp phải học tại phòng truyền thống, y tế, phòng ăn của giáo viên. Khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất đó, năm nay, TP đầu tư kinh phí  xây thêm  4 phòng học mới. 

Để bảo đảm an toàn cho trẻ trong thời gian ở trường, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Hoa Hồng yêu cầu giáo viên quản lý, không để trẻ chơi khu vực hành lang, ngoài sân mà chỉ ở trong lớp.

Sau khi tiếp nhận ý kiến phụ huynh phản ánh, nhà trường báo cáo với lãnh đạo phường để chỉ đạo đơn vị thi công sớm khắc phục.

{keywords}

Học sinh chạy nhảy dưới sân trường sau khi tan học, bên cạnh là đống tôn, sắt và một số vật liệu khác được che đậy sơ sài.

Tuy vậy, ngày 26 và 27/5, có mặt tại đây đúng giờ đưa, đón trẻ chúng tôi nhận thấy một số học sinh vẫn chạy nhảy ở dưới sân. Sân trường tập kết nhiều thanh sắt, tấm nhôm được che đậy sơ sài. Thậm chí ở dãy nhà phía trước, những giằng sắt, tấm nhựa vỡ, bạt quây công trình vẫn "lơ lửng" trên cao. Thời điểm công nhân xây dựng trên tầng 3, học sinh vẫn học tập tại tầng 1 và 2 nên bị ảnh hưởng bởi bụi bặm, tiếng ồn. Trong khi trẻ mầm non hiếu động, chưa biết cách phòng tránh tai nạn thương tích. 

{keywords}

Mái che trước cửa Trường Mầm non Hoa Hồng bị vỡ.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tư, Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Xương thông tin: Những mảnh vỡ đó do công nhân sơ ý làm hỏng trong ngày nghỉ. Việc thi công công trình cùng lúc với tổ chức dạy và học là rất khó khăn song phường đã chỉ đạo nhà trường, đơn vị thi công phải quan tâm bảo đảm an toàn cho các cô giáo và học sinh. 

Trước thông tin phụ huynh phản ánh, phường sẽ chỉ đạo đơn vị thi công rà soát, tiếp tục kiểm tra, thực hiện bổ sung các biện pháp che chắn, bảo vệ môi trường, phòng tránh tai nạn. 

{keywords}

Trường Mầm non Hoa Hồng đang được thi công xây dựng.

Phường cũng chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát và giám sát đầu tư cộng đồng cùng với giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng thường xuyên kiểm tra. Trường hợp phát hiện nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn phải báo cáo với lãnh đạo phường để kịp thời chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục. Cùng đó sẽ đề nghị đơn vị xây dựng dừng thi công trong thời điểm đón, trả trẻ. 

Được biết, công trình có kinh phí xây dựng khoảng 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP, UBND TP ủy quyền cho UBND phường Thọ Xương làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Mạnh Hùng (TP Bắc Giang) thi công. 

Trường học an toàn
(BGĐT) - Cùng nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, học sinh, sinh viên Bắc Giang tiếp tục được nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Câu hỏi đặt ra là có nên cho học sinh, sinh viên nghỉ học nữa hay không, trong khi nhiều nước trong khu vực đã có người mắc Covid- 19 như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... học sinh vẫn đến trường bình thường?
Triển khai xây dựng mô hình trường học an toàn về ANTT
(BGĐT) - Chiều 23-10, Công an huyện phối hợp với Trường THPT Hiệp Hòa số 1 tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình trường học an toàn về ANTT.
Phối hợp chặt chẽ trong thực hiện mô hình trường học an toàn về an ninh trật tự
(BGĐT) - Sáng 7-9, tại Trường THPT Mỏ Trạng, huyện Yên Thế (Bắc Giang), Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dụng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) huyện Yên Thế tổ chức triển khai xây dựng mô hình Trường học An toàn về an ninh trật tự (ANTT). 
Nhóm PV

 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...