Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cùng con chuẩn bị vào lớp 1

Cập nhật: 09:18 ngày 01/06/2020
Giai đoạn chuyển tiếp từ mẫu giáo lên đầu cấp tiểu học là giai đoạn đặc biệt quan trọng đối với trẻ. Sự chuyển đổi này không chỉ khiến trẻ bỡ ngỡ mà còn khiến cho các phụ huynh có tâm lý lo lắng, trăn trở.

Tiêu chí chọn trường

Khi đang từ môi trường mẫu giáo chỉ biết chơi đùa chuyển sang môi trường học tập có nề nếp sẽ là một sự thay đổi lớn với trẻ và khiến các em không khỏi bỡ ngỡ. Theo các chuyên gia giáo dục, đây là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trong cuộc đời của trẻ và là nền móng cho sự phát triển sau này của các em.

{keywords}

Vào lớp 1 là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trong cuộc đời của trẻ.

Do đó, khi con ở trước ngưỡng cửa vào lớp 1, hầu hết các phụ huynh đều có những băn khoăn, áp lực nhất định với những câu hỏi như: Làm thế nào để tốt nhất cho con, nên trang bị trước cho con những kiến thức và kỹ năng gì để con có thể vững vàng khi bước vào một một trường quy củ, nề nếp hơn…Một trong những vấn đề luôn được mọi phụ huynh quan tâm hàng đầu còn là việc chọn trường cho con.

Ở bậc học này, việc lựa chọn trường cho con thường được các bậc phụ huynh dựa trên những tiêu chí như: Môi trường học tập có thân thiện hay không? Nên chọn trường gần nhà để tiện đưa con đi học hay chọn những trường có tiếng tăm? Cơ sở vật chất của nhà trường có tốt không? Cô giáo phải là người có kinh nghiệm và trách nhiệm, nhiệt huyết với học sinh…Đây là những câu hỏi chính đáng.

Theo các chuyên gia giáo dục, phụ huynh cũng cần quan tâm đến suy nghĩ của trẻ khi quyết định chọn trường cho con. Bởi không phải là việc tìm được một trường danh tiếng mà một ngôi trường học tập phù hợp với trẻ mới là điều quan trọng nhất. 

Phụ huynh hãy nên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của con em mình để có thể lựa chọn một mội trường phù hợp. Cần phải nắm bắt được tâm lý, tính cách của trẻ như trẻ có chịu đựng được áp lực học hành hay không, có thể tự giác trong việc học không hay có năng khiếu gì đặc biệt. Đồng thời cũng nên tâm sự với trẻ nhiều hơn, tạo cho trẻ thói quen tự lập và việc tự học.

Có nên cho trẻ học trước chương trình

Sợ con mình thua kém bạn bè, bị cô giáo chê trách, nhiều phụ huynh đôn đáo tìm các lớp dạy thêm cho trẻ, để trẻ biết đọc, biết viết trước. Chị Nguyễn Minh Hòa, (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ băn khoăn: “Con gái mình tháng 8 tới sẽ vào lớp 1. Nếu không cho con học trước đến khi nhập học, không biết đọc biết viết chắc chắn con sẽ không theo nổi lớp 1”.

Về việc có nên cho trẻ học trước chương trình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quán Trữ, Hải Phòng Vũ Thị Minh trao đổi cho biết: “Phụ huynh không cần cho trẻ đi học trước chương trình lớp 1. Về nguyên tắc, phụ huynh và học sinh chỉ cần chuẩn bị đủ các hồ sơ theo quy định của Sở GD-ĐT. 

Mặt khác, năm 2020 sẽ bắt đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, sách giáo khoa mới, phương pháp dạy học mới. Hiện các địa phương cũng chưa tổ chức tập huấn đại trà cho giáo viên về sách giáo khoa mới. Quan điểm của tôi là nếu cho trẻ đi học thêm trước khi vào lớp 1 sẽ không phù hợp về chương trình và phương pháp giảng dạy, sẽ gây khó khăn cho cả giáo viên và học sinh”.

Phụ huynh không nên quá lo lắng

Chuẩn bị hành trang cho bé vào lớp 1 tuy là việc quan trọng nhưng phụ huynh cũng không nên quá lo lắng. Để tìm được một môi trường học tập tốt cho trẻ, phụ huynh có thể quan sát khi đến trường như cô giáo có gần gũi với học sinh hay không, khi gặp học sinh có tươi cười không? Học sinh nhà trường có đoàn kết với nhau hay không, đã có trường hợp học sinh đánh nhau xảy ra trong nhà trường hay chưa? … 

Đồng thời cũng nên để tâm đến khuôn viên nhà trường, cơ sở vật chất có thể đáp ứng được việc học tập cho con em mình.

Để trẻ có thể tự tin tiếp xúc với môi trường học tập mới, phụ huynh hãy là một người bạn đồng hành cùng trẻ chuẩn bị cho chặng đường vào lớp một, đừng quá lo lắng mà tạo áp lực cho trẻ, hãy khiến trẻ nhận ra rằng việc học tập là rất cần thiết.

Dạy tiếng Việt trên truyền hình cho học sinh lớp 1
Để hỗ trợ học sinh lớp 1 tiếp thu kiến thức môn Tiếng Việt tại nhà; đồng thời, giúp giáo viên có thêm phương tiện giảng dạy, truyền tải kiến thức môn tiếng Việt trong và sau mùa dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Kênh truyền hình Giáo dục quốc gia VTV7 xây dựng chương trình “Dạy tiếng Việt lớp 1”. 
Vì sao sách giáo khoa lớp 1 tăng giá gần 4 lần?
Giá sách giáo khoa lớp 1 năm tới được các Nhà xuất bản đưa ra tăng chóng mặt, gấp gần 4 lần sách cũ khiến không ít người 'ngã ngửa'.
Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 1
(BGĐT) - Ngày 24- 2, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bắc Giang phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến với phòng GD&ĐT 10 huyện, TP nhằm giới thiệu sách giáo khoa (SGK) lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 (gọi tắt là Chương trình Giáo dục phổ thông).
Chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới: Tôn trọng quyền tự quyết của các nhà trường
(BGĐT) - Thời điểm này, những bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 1 biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới đã được chuyển đến tay giáo viên các trường tiểu học trong tỉnh Bắc Giang. 
Công bố danh mục sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1, chương trình giáo dục phổ thông mới
Ngày 20-1, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa môn tiếng Anh lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo Nhân dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...