Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT (đợt 2) diễn ra an toàn

Cập nhật: 17:54 ngày 03/09/2020
(BGĐT) - Hôm nay (3/9), 20 thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn và Toán, kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT (đợt 2). 
{keywords}

Các thí sinh đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào khu vực thi.

Trong 20 thí sinh dự thi có 17 em có nguyện vọng lấy kết quả xét tốt nghiệp, 3 thí sinh còn lại sẽ dự tuyển vào đại học; 14 em là người dân tộc thiểu số, 2 em thuộc hộ nghèo. Tổng hợp của Sở GD&ĐT, trong ngày thi đầu tiên các thí sinh dự thi đúng giờ, không có trường hợp nào vi phạm quy chế; công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm ngặt.  

Chiều nay, ông Nguyễn Đức Cường - Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT - Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã đến điểm thi THPT Sơn Động số 1 kiểm tra công tác tổ chức thi tại đây. 

{keywords}

Ông Nguyễn Đức Cường (người đứng) - Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT

 làm việc tại điểm thi Trường THPT Sơn Động số 1.

Qua nghe đại diện điểm thi báo cáo công tác chuẩn bị, tổ chức thi, nhất là phương án phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm nơi ăn, nghỉ cho các thí sinh ở xa tại ký túc xá, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT đánh giá cao công tác tổ chức, tinh thần làm việc của cán bộ tại đây đồng thời dành thời gian gặp gỡ, động viên các thí sinh bình tĩnh, vững tin làm bài đạt kết quả cao. 

{keywords}

Ông Nguyễn Đức Cường - Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT động viên thí sinh tại điểm thi Trường THPT Sơn Động số 1.

Đề thi môn Ngữ văn gồm 2 phần đọc hiểu và làm văn. Trong đó câu 1 trích lược đoạn văn trong tác phẩm “Dám nghĩ lớn” của tác giả David J. Schwartz. Ph.D, yêu cầu thí sinh xác định phương thức biểu đạt, chỉ ra điểm tương đồng và bày tỏ quan điểm của mình. Phần làm văn gồm 2 câu hỏi nhỏ.

Câu hỏi nghị luận xã hội liên kết với đoạn trích ở phần đọc hiểu, yêu cầu thí sinh trình bày sự cần thiết phải có niềm tin vào cuộc sống. Câu hỏi nghị luận văn học yêu cầu phân tích khung cảnh hùng tráng của núi rừng Việt Bắc trong kháng chiến thông qua đoạn trích bài thơ "Việt Bắc" của nhà thơ Tố Hữu. 

Thí sinh Nguyễn Văn Thanh cho biết, ở câu hỏi nghị luận xã hội yêu cầu thí sinh nêu suy nghĩ của bản thân về sự cần thiết phải có niềm tin vào cuộc sống được nhiều thí sinh hào hứng lồng ghép suy nghĩ, hiểu biết của cá nhân về đại dịch Covid-19 đang diễn ra trên thế giới và trong nước; đồng thời bày tỏ niềm tin vào tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cộng đồng sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh.  

Nhận xét về đề Ngữ văn, cô giáo Trần Thị Liên, Trường THPT Chuyên Bắc Giang cho biết: Đề có cấu trúc phân hóa từ dễ đến khó, mức độ tương đương với đề thi đợt 1. Song ở câu nghị luận văn học văn bản thơ trong đoạn trích Việt Bắc tương đối dài. 

Về đề thi môn Toán, các em cho biết đề thi có 50 câu hỏi trắc nghiệm, các câu hỏi chủ yếu đề cập kiến thức trong sách giáo khoa. Thí sinh có nguyện vọng thi để lấy kết quả xét tốt nghiệp sẽ không khó để đạt điểm 5 hoặc 6.

Ngày mai (4/9), các em làm bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (không có thí sinh chọn thi bài tổ hợp Khoa học Tự nhiên); buổi chiều thi Ngoại ngữ.

Bài Việt Bắc vào đề Văn tốt nghiệp THPT đợt hai
Đề Văn thi tốt nghiệp THPT đợt hai sáng 3/9 gồm 2 phần, trong đó câu phân tích đoạn thơ Việt Bắc của Tố Hữu chiếm 5 điểm.
Bắc Giang: Các thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT (đợt 2)
(BGĐT) - Chiều 2/9, 20 thí sinh của tỉnh Bắc Giang đã đến điểm thi Trường THPT Sơn Động số 1 để làm thủ tục dự thi đợt 2, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 
Bắc Giang sẵn sàng các điều kiện tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2
(BGĐT) - Sở GD&ĐT Bắc Giang vừa quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2) và thành lập một điểm thi đặt tại Trường THPT Sơn Động số 1. 
Mai Toan - Xuân Thỏa

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...