Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

24 lượt thí sinh Việt Nam dự thi Olympic quốc tế năm 2020 đều đoạt giải

Cập nhật: 14:55 ngày 28/12/2020
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song chất lượng giáo dục mũi nhọn, đặc biệt là việc bồi dưỡng học sinh giỏi tham dự các kỳ thi quốc tế tiếp tục có khởi sắc.

24 lượt thí sinh của Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực đều đoạt giải, với 9 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc, 5 huy chương Đồng và 2 Bằng khen. Đáng chú ý, khi cả 4/4 thành viên đội tuyển dự thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2020 đều đoạt huy chương Vàng, xếp thứ hai trong các đội tuyển tham dự kỳ thi.

{keywords}

Đã có nhiều đoàn học sinh giỏi đạt thành tích cao tại các kỳ thi quốc tế.

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành tích của các đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay từng bước được nâng lên. Năm 2016, cả nước có 36/37 thí sinh dự thi Olympic quốc tế và khu vực đoạt giải; năm 2018 và 2019 đều có 38/38 thí sinh đoạt giải.

Vụ hai nữ sinh bị đánh ở Đồng Nai: Mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô xe máy
Ngày 28/12, Công an phường Hố Nai (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ đối với hai em gái T.V.V.A và N.K.N (14 tuổi, cùng trú tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) được xác định là chặn đường đánh hai bạn nữ tại địa bàn và bị người dân quay lại video, đăng tải lên mạng xã hội ngày 27/12.
Hai nữ sinh bị đánh trên đường
Trong lúc đi trên đường, hai nữ sinh THCS bị hai cô gái đánh đập trước sự chứng kiến của nhiều người, không ai can ngăn.

Theo Hà Nội mới

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...