Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội đồng họ Dương Việt Nam dành gần 1,4 tỷ đồng khuyến học, khuyến tài cho con em tại Bắc Giang

Cập nhật: 12:03 ngày 28/03/2021
(BGĐT) - Ngày 28/3, Hội đồng họ Dương tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình phong trào khuyến học, khuyến tài và hỗ trợ tài năng trẻ sáng tạo. Dự và trao thưởng có ông Dương Quốc Sỹ, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Dương Việt Nam.

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, hiếu học của dòng họ Dương Việt Nam trong đó khẳng định Bắc Giang là một trong những tỉnh có số lượng học sinh, sinh viên họ Dương được khen thưởng hằng năm lớn nhất cả nước. Đạt được kết quả đó là do những năm qua Hội đồng họ Dương Bắc Giang đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, tạo điều kiện tốt nhất cho con em trong họ học tập, lao động sáng tạo. 

Bên cạnh khen thưởng các em học sinh, sinh viên học giỏi, Hội đồng họ Dương tỉnh Bắc Giang còn quan tâm giúp đỡ kịp thời những trường hợp hoàn cảnh khó khăn vượt khó, đóng góp tích cực vào sự phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương.

{keywords}

Các em học sinh, sinh viên đạt kết quả cao trong học tập nhận Bằng vinh danh và tiền thưởng từ Ban tổ chức.

Nhân dịp này, Hội đồng họ Dương Việt Nam tặng Bằng vinh danh và thưởng cho 464 học sinh đoạt giải trong các kỳ thi văn hóa, thể dục thể thao cấp huyện, cấp tỉnh, học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, sinh viên học lực giỏi, tốt nghiệp đạt loại giỏi, nghiên cứu sinh bảo vệ luận án thạc sĩ, tiến sĩ. Tổng số tiền thưởng gần 879 triệu đồng (mức thưởng từ 1,5 đến gần 6 triệu đồng/người). 

Với thông điệp “Khi triệu ước mơ nhỏ cần một nghĩa cử lớn”, Quỹ Dương Huy Đỉnh của họ Dương Việt Nam trích gần 520 triệu đồng hỗ trợ các em học sinh, sinh viên tài năng hoặc trường hợp hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vươn lên học giỏi. Mức thưởng/hỗ trợ từ 2,8 triệu đồng đến 45 triệu đồng.

{keywords}

Đại diện Hội đồng họ Dương các huyện, TP tiếp nhận tiền thưởng dành cho học sinh, sinh viên xuất sắc từ đại diện Hội đồng họ Dương Việt Nam 

Một số cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại đây như: Tiến sĩ Dương Tiến Nguyện, xã Song Vân (Tân Yên); Dương Thị Hương Giang, phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế quốc dân; Dương Ngọc Bắc, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang) đoạt giải Nhất nội dung điền kinh tại Hội khỏe Phù đổng cấp thành phố. 

Mai Toan
Bắc Giang: Phát triển công tác khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
(BGĐT) - Ngày 12/1, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chủ trì.
Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang hỗ trợ xây nhà cho phụ nữ nghèo và học sinh vượt khó
(BGĐT) - Ngày 7/12, đồng chí Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang cùng đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao kinh phí 20 triệu đồng hỗ trợ xây nhà Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo có con học giỏi ở xã Tân Hiệp (Yên Thế).
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam
Sáng 23/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam để chuẩn bị cho Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu trong toàn quốc giai đoạn 2016-2020.
Công tác khuyến học, khuyến tài ở Lục Nam: Kịp thời biểu dương, nhân rộng điển hình
(BGĐT) - Thời gian qua, công tác khuyến học ở huyện Lục Nam (Bắc Giang) luôn nhận được sự ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ sự chung tay của toàn xã hội, phong trào khuyến học, khuyến tài thu được nhiều kết quả, tạo sức lan tỏa trong mỗi gia đình, dòng họ, khu dân cư.
Bắc Giang: Khen thưởng 80 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học
(BGĐT) - Ngày 28/7, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức tổng kết việc thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định 281) về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...