Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Bắc Giang: Thí sinh khó đạt điểm cao

Cập nhật: 13:49 ngày 29/07/2021
(BGĐT) - Ngày 29/7, hơn 1 nghìn học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Bắc Giang năm học 2021-2022. Buổi sáng có 410 thí sinh đăng ký thi các môn: Toán, Vật lý, Ngữ văn, Sinh học.

Nhiều điểm mới

Tại điểm thi ở Trường THPT Chuyên Bắc Giang có 393 thí sinh, 18 phòng thi; tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh có 18 thí sinh dự thi tại 2 phòng thi (1 phòng thi dành cho 3 thí sinh thuộc diện F2; 1 phòng thi dành cho 15 thí sinh vùng phong tỏa y tế, vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16).

{keywords}

Thí sinh đo thân nhiệt, sát khuẩn tay tại điểm thi ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên Bắc Giang có một số điểm mới như: Tổ chức muộn hơn so với mọi năm; tuyển thêm một lớp chuyên tiếng Nhật Bản với 35 học sinh/lớp, qua đó nâng tổng số lớp 10 trong năm học mới lên 11 gồm các lớp chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật Bản và Lịch sử - Địa lý với 385 chỉ tiêu. 

Kỳ thi tổ chức ở 2 điểm thi tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang dành cho thí sinh an toàn, không liên quan đến dịch Covid-19 và điểm thi đặc biệt tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh cho 43 thí sinh thuộc diện F2, vùng phong tỏa y tế, vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

{keywords}

Phụ huynh đưa con đến điểm thi.

Hội đồng coi thi không tổ chức khai mạc thi, thay vào đó, đầu giờ sáng nay, sau khi tập trung thí sinh tại các phòng thi, giám thị phát thẻ dự thi, phổ biến quy chế tới thí sinh. Điểm thi có lực lượng công an, thanh niên tình nguyện từ cổng trường để hỗ trợ thí sinh trong công tác phân luồng, di chuyển đến phòng thi. Công tác phòng dịch được thực hiện nghiêm túc, lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở phụ huynh học sinh không để xe dưới lòng đường, hạn chế tập trung, bảo đảm giãn cách.

{keywords}

Các thí sinh hoàn thành bài thi buổi sáng.

Tổng số học sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT Chuyên Bắc Giang năm học 2021-2022 là 1.053 em (tăng 132 em so với năm 2020). Các lớp chuyên có thí sinh đăng ký dự thi đông như: Tiếng Nhật với 142 em; Tiếng Trung 130 em; Ngữ văn 117 em; Tiếng Anh 111 em... 

Học sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Bắc Giang năm học 2021-2022 phải có đủ 4 bài thi, cụ thể: 3 bài thi môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh theo lịch thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 27,28/7/2021 và 1 bài thi môn chuyên theo đăng ký dự thi tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang ngày 29/7/2021.

 Năm nay, Trường THPT Chuyên Bắc Giang tuyển thẳng 64 em đạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh năm học 2020-2021. 

Đề thi phân hóa học sinh giỏi

Sau 150 phút làm bài, những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi khu vực thi với nhiều tâm trạng khác nhau. Nhiều thí sinh cho biết đề thi môn Toán năm nay yêu cầu cao, cấu trúc đề như mọi năm phân hóa từ dễ đến khó, gồm các câu hỏi dạng rút gọn, số học, tìm giá trị lớn nhất – nhỏ nhất; phương trình vô tỉ... Câu phân loại sàng lọc học sinh giỏi là câu 3 ý 2 về phương trình nghiệm nguyên và câu 3 ý 3 về nguyên lý Đi-rích-lê, câu 5 bất đẳng thức.... 

Thí sinh Thân Thị Loan, xã Hồng Thái (Việt Yên) chia sẻ: “Trước khi thi em xác định đề Toán sẽ rất khó. Tuy nhiên, đây cũng là một lần được thử sức với các bạn học sinh giỏi trong toàn tỉnh nên em quyết tâm làm hết khả năng của mình”. 

{keywords}

Thí sinh tại điểm thi đặc biệt ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh hoàn thành bài thi buổi sáng.

Về môn Ngữ văn, đề thi có độ phân hóa khá rộng để thí sinh thỏa sức thể hiện kiến thức, năng lực, vốn sống của bản thân. Theo em Nguyễn Minh Khuê, ở phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang), ngay từ phần đọc hiểu, để trả lời được các câu hỏi về bài thơ “Đôi mắt xanh non” của tác giả Xuân Diệu, ngoài hiểu rõ bài thơ, thí sinh phải có thêm kiến thức từ thực tiễn để thể hiện quan điểm. 

Đặc biệt, nhiều thí sinh cũng như giáo viên cho rằng câu 1 trong phần làm văn khá hay khi yêu cầu thí sinh viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về ý kiến: “Chỉ cần đổi cách nhìn thì thế giới trong ta sẽ thay đổi”. Với thí sinh có vốn kiến thức rộng, đọc nhiều sách, chịu khó quan sát đời sống sẽ đưa ra được nhiều dẫn chứng hấp dẫn thuyết phục. 

Tuy nhiên ở câu hỏi 2 (10 điểm) lại là câu hỏi khó khiến không ít học sinh bối rối. Đề yêu cầu lựa chọn, phân tích một nhân vật trong chương trình Ngữ văn lớp 9 để làm rõ ý kiến: “Sự thể hiện nhân vật văn học bao giờ cũng nhằm khái quát một nội dung về đời sống xã hội và một quan niệm sâu sắc, một cảm hứng tình điệu tha thiết với cuộc đời”.

{keywords}

Các thí sinh trao đổi về đề thi buổi sáng.

Nhận xét về đề môn Sinh học, hai thí sinh Dương Thanh Sơn và Nguyễn Hoa Quỳnh, thi tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang cho biết các em từng đạt giải Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học năm học 2020-2021. Để lỡ mất cơ hội tuyển thẳng khá tiếc nuối nên thời gian qua, các em đã tập trung ôn luyện, tham khảo thêm cách giải một số dạng đề mới vì thế dễ dàng làm được các câu hỏi về phân tích ADN, các bước kỹ thuật chuyển gen mã hóa sômatostatin đồng thời không bỡ ngỡ khi bắt gặp các câu hỏi về quá trình phân bào, hệ sinh thái hay tính xác suất. Hai bạn dự kiến đạt từ 16-17/20 điểm. 

Trong khi đó, đề thi môn Vật lý gồm 8 câu hỏi lý thuyết và bài tập. Các câu hỏi liên quan đến điện học, điện từ, nhiệt, quang học đưa ra các tình huống vật lý mới khiến không ít thí sinh lúng túng, nhiều em chỉ làm được 30-40% câu hỏi. 

Chiều nay, thí sinh thi các môn: Hóa học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh.

Tin, ảnh: Nhóm PVVX

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Đề thi môn Ngữ văn, Tiếng Anh thuộc phần kiến thức trọng tâm
(BGĐT) - Trưa 27/7, các thí sinh tỉnh Bắc Giang kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn và Tiếng Anh.
Bảo đảm an toàn, an ninh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
(BGĐT)- Ngày 26/7, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại TP Bắc Giang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND TP Bắc Giang.
Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021- 2022: Sẵn sàng kịch bản phòng dịch
(BGĐT) - Ngày mai (27/7), hơn 18 nghìn học sinh lớp 9 trên dịa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (gọi tắt là BCĐ) tỉnh đã sẵn sàng các phương án phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất để thí sinh yên tâm làm bài.
Chủ động các phương án phòng, chống dịch trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT
(BGĐT) - Chiều 17/7, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 chủ trì hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác chuẩn bị tổ chức thi. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành viên của BCĐ tỉnh.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...