Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật: 14:05 ngày 28/08/2021
(BGĐT) - Ngày 27/8, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang phối hợp Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam tổ chức chương trình "Vì thế hệ tương lai, tặng cặp sách cùng em đến trường" cho học sinh vùng cao Sơn Động trước thềm năm học mới.

Tại đây, đoàn tặng 430 chiếc cặp cho học sinh Trường Tiểu học An Lạc và Trường Tiểu học, THCS Thanh Luận. Được biết, năm học này, huyện Sơn Động có hơn 22 nghìn học sinh từ mầm non đến THPT. Để chuẩn bị năm học mới 2021-2022, UBND huyện trích kinh phí và huy động xã hội hoá hỗ trợ, bảo đảm cho 100% học sinh nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn có đầy đủ sách giáo khoa, cặp sách đến lớp.

{keywords}

Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và doanh nghiệp tặng cặp sách cho học sinh Trường Tiểu học An Lạc.

Ngoài tặng cặp sách cho học sinh huyện Sơn Động, Hội Khuyến học tỉnh và Công ty còn trao 670 chiếc cặp cho các em học sinh một số trường trên địa bàn huyện Lục Ngạn, Lạng Giang, Việt Yên. Tổng kinh phí quà tặng 110 triệu đồng do doanh nghiệp tài trợ. Đây là những món quà thiết thực, góp phần khích lệ các em học sinh khắc phục khó khăn bước vào năm học mới. 

*Cùng ngày, Thành đoàn Bắc Giang và Đoàn các cơ quan tỉnh tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” cho học sinh Vũ Ngọc Trí, lớp 4, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang). Gia đình em Trí thuộc hộ cận nghèo ở tổ dân phố Hoàng Hoa Thám 1, mẹ là Trương Thị Tuyết Trinh bị bệnh hiểm nghèo, làm nghề bán hàng rong, thu nhập thấp, dịp này phải nghỉ việc do dịch Covid-19; bố cũng bị bệnh nặng phải điều trị dài ngày và vừa qua đời. Gia đình em nhiều năm ở trong căn nhà xuống cấp, dột nát do không có điều kiện sửa chữa.

{keywords}

Đại diện Thành đoàn Bắc Giang trao kinh phí hỗ trợ gia đình em Trí xây dựng nhà ở.

Nắm bắt hoàn cảnh, Uỷ ban MTTQ TP và phường Hoàng Văn Thụ đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ gia đình em Trí xây dựng nhà mới hai tầng trên diện tích gần 30m2, công trình phụ khép kín. Hiện ngôi nhà đã xây xong phần thô, dự kiến đầu tháng 11 hoàn thành. Tổng kinh phí khoảng 350 triệu đồng, trong đó TP hỗ trợ 100 triệu đồng; phường hỗ trợ 30 triệu đồng; còn lại do các nhà hảo tâm, bà con xóm phố và họ hàng giúp đỡ.

Nhân dịp này, đại diện Thành đoàn Bắc Giang trao tặng gia đình 20 triệu đồng và Đoàn các cơ quan tỉnh hỗ trợ 15 triệu đồng chi phí sơn nhà.

Mai Toan - Lệ Thanh

Tặng quà thí sinh khó khăn dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2
(BGĐT) - Chiều 5/8, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang tổ chức trao 88 suất quà, mỗi suất trị giá 225 nghìn đồng cho thí sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lục Ngạn tham gia đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Yên Dũng: Tặng 70 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
(BGĐT)-Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới 2021-2022.
Tuyên dương 245 giáo viên và học sinh giỏi các cấp
(BGĐT) - Ngày 13/8, UBND TP Bắc Giang (Bắc Giang) tổ chức tuyên dương, khen thưởng giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi quốc tế,  thi học sinh giỏi (HSG) văn hóa, khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp TP năm học 2020-2021. Tới dự có đồng chí Vũ Trí Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Giang.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...