Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

FPT chung tay hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho 3.300 em nhỏ

Cập nhật: 09:03 ngày 02/10/2021
3.300 thiết bị học trực tuyến sẽ được Tập đoàn FPT và quỹ Hy vọng trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Máy tính tặng em" do quỹ Hy vọng thực hiện, nhằm hỗ trợ học sinh học trực tuyến trong thời gian giãn cách. Với sự đồng hành của FPT, 3.300 máy tính bảng sẽ được gửi đến các em có hoàn cảnh khó khăn tại 7 tỉnh, thành phố phía nam đang áp dụng hình thức dạy học online, gồm Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Trà Vinh, Tây Ninh, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu.

{keywords}

Hai học sinh ở Cần Thơ phải học online chung bằng một chiếc điện thoại để theo kịp chương trình của lớp. 

Hiện hơn 3.000 máy tính bảng được gấp rút chuẩn bị, đóng gói dự kiến trao tới các điểm trường vào giữa tháng 10.

Ngoài sự chung tay của FPT, chương trình "Máy tính tặng em" còn nhận được hơn 400 triệu đồng từ hàng nghìn lượt đóng góp của các nhà hảo tâm và doanh nghiệp. Số tiền ủng hộ này sẽ tiếp tục được quỹ Hy vọng quy đổi thành các thiết bị học tập trực tuyến, nhằm giúp học sinh không có điều kiện được tham gia các lớp học trực tuyến.

Thiếu máy tính, điện thoại học online là tình trạng chung của nhiều học sinh, đặc biệt ở các tỉnh thành đang phải giãn cách xã hội. Trong tình hình dịch Covid-19 vẫn phức tạp, khả năng việc học online còn kéo dài.

Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê, cả nước có khoảng 1,5 triệu học sinh khó tiếp cận học trực tuyến do thiếu thiết bị học tập. Nhằm khắc phục đứt gãy việc học ở vùng dịch, Quỹ Hy vọng đã phát động chương trình "Máy tính tặng em".

Trước đó, từ đầu làn sóng Covid-19 lần thứ tư, FPT đã đồng hành cùng quỹ Hy vọng trao 5.000 phần quà, gần 8.200 túi gạo nghĩa tình (mỗi túi 20 kg) đến các hộ gia đình khó khăn ở TP HCM, Bình Dương và hàng nghìn mặt hàng vật tư y tế đến các bệnh viện dã chiến phía Nam. Tập đoàn cũng bàn giao gần 3.800 chỗ phục vụ cách ly tại ký túc xá tại Hà Nội, Đà Nẵng và thường xuyên tổ chức hoạt động hiến máu, trao đi hơn 2.400 đơn vị máu cứu người chỉ trong tháng 9 vừa qua.

Phát hiện 17 F0 trong khu vực phong tỏa tại Bệnh viện Việt - Đức
Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18 giờ ngày 1/10 đến 6 giờ ngày 2/10, trên địa bàn thành phố ghi nhận 17 ca dương tính mới trong khu vực phong tỏa tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức. Trong đó có hai trường hợp quê ở thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
300 tủ lạnh bảo quản vaccine ngừa Covid-19 đã về tới Việt Nam
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 1/10 thông báo, Việt Nam đã tiếp nhận 300 tủ lạnh bảo quản vaccine do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua UNICEF, trong đó 100 tủ lạnh đã đến cảng TP Hồ Chí Minh và 200 tủ đã đến cảng Hải Phòng vào tháng 9.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...