Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Giáo dục
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Trường THPT Hiệp Hòa số 1 phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, xứng đáng với quê hương anh hùng

Cập nhật: 08:08 ngày 12/11/2021
(BGĐT) - Trường THPT Hiệp Hòa số 1 được thành lập tháng 11/1961 (tiền thân là Trường cấp 2-3 Hiệp Hòa). Trong 60 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự giúp đỡ của nhân dân cùng với nỗ lực của cả thầy và trò, các thế hệ luôn hoàn thành nhiệm vụ dạy tốt, học tốt, xây đắp truyền thống tốt đẹp của nhà trường qua các giai đoạn lịch sử.

Được thành lập trong thời kỳ đất nước có chiến tranh, khóa lớp 8 đầu tiên (năm học 1961-1962) đã hình thành với 26 học sinh Trường cấp 2-3 Hiệp Hòa. Năm học sau có một lớp 8 với 35 học sinh và năm học 1963-1964 chia tách thành Trường cấp 3 Hiệp Hòa, do thầy Ngô Xuân Nguyên làm Hiệu trưởng đầu tiên. Vài năm sau, nhà trường đã có 13 lớp với 600 học sinh. 

{keywords}

Thầy và trò Trường THPT Hiệp Hoà số 1 thi đua đổi mới, nâng chất lượng dạy, học. Ảnh chụp tháng 3/2021.

Năm 1965, đế quốc Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, nhà trường sơ tán về xã Thường Thắng hai lần (cách trường cũ khoảng 4-5 km). Tại nơi sơ tán, thầy và trò cùng dựng lớp học chìm dưới đất, làm hàng trăm chiếc hầm kèo chữ A, đào hàng nghìn mét hào giao thông để tránh bom đạn nên việc dạy, học không bị gián đoạn.

Với tinh thần tất cả vì miền Nam thân yêu, nhiều thầy giáo và học sinh đã xếp bút nghiên lên đường ra trận. Học sinh Hoàng Nhật Thắng viết đơn bằng máu xin nhập ngũ. Có những thầy cô và học sinh đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Đó là nhà giáo, liệt sĩ Nguyễn Cảnh Hân; các học sinh là liệt sĩ như: Nguyễn Xuân Mở, Hà Giang Việt, Dương Văn Hiển, Dương Văn Trọng, Nguyễn Thị Ba, Ngọ Văn Canh, Đỗ Thanh Liêm, Nguyễn Xuân Phương…

Năm 1975, sau Đại thắng mùa Xuân, cả nước đi lên xây dựng CNXH. Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về cải cách giáo dục, chuyển đổi từ hệ thống giáo dục phổ thông 10 năm sang giáo dục phổ thông hệ 12 năm nhằm củng cố, ổn định chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường đã có nhiều việc làm thiết thực như: Xây dựng vườn thực hành, trồng đỗ tương đồi, nuôi cá, xây dựng xưởng mộc… Cơ sở vật chất từng bước được tăng cường, không còn nhà tranh vách đất. 

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, nhà trường luôn quan tâm đến chất lượng đội ngũ giáo viên. Không ngừng học tập, vươn lên, nhiều thầy cô đã có bằng thạc sĩ, đội ngũ giáo viên giỏi ngày càng tăng. Điển hình như các nhà giáo: Dương Việt Long, Nguyễn Hữu Vượng, Trần Sỹ, Ngô Văn Suất, Trần Bình, Đặng Văn Thành, Ngô Quốc Đường, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thị Thủy… Nhà giáo Nguyễn Hữu Vượng, nguyên Hiệu trưởng nhà trường được phong tặng Nhà giáo Ưu tú.

Chất lượng giáo dục trong nhà trường không ngừng được nâng lên, tỷ lệ tốt nghiệp hằng năm đều đạt gần 99%. Nhiều học sinh đã trưởng thành, giữ cương vị lãnh đạo quan trọng ở tỉnh và Trung ương như các đồng chí: Nguyễn Quốc Cường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy… 

Có học sinh từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại biểu Quốc hội như nhà giáo Nguyễn Văn Vọng. Hàng chục học sinh có học hàm, học vị GS, PGS, TS, Nhà giáo Nhân dân như: Ngô Thế Chi, nguyên Giám đốc Học viện Tài chính; Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính. Có học sinh được phong quân hàm cấp tướng như Thiếu tướng, PGS, TS Bùi Xuân Khang, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục II, Quân đội nhân dân Việt Nam…

Nếu khi mới thành lập, nhà trường còn tường cay, vách đất, lợp lá thì nay tất cả các lớp học đã được xây dựng kiên cố. Trong mỗi phòng học đều có thiết bị hiện đại. Số phòng chức năng của trường gồm ba phòng thí nghiệm, thực hành, một thư viện, hai phòng tin học, hai phòng ngoại ngữ, 7 phòng tổ chuyên môn… Năm học 2021-2022, nhà trường có 90 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 51 đảng viên. Học sinh có 1.560 em ở 36 lớp.

Với những thành tích đạt được, Trường THPT Hiệp Hòa số 1 liên tục đạt danh hiệu “Trường Tiên tiến”, “Trường Tiên tiến xuất sắc” cấp tỉnh. Từ năm 2007, nhà trường đạt chuẩn quốc gia. Nhà trường được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1985, hạng Hai năm 1996, hạng Nhất năm 2001. Năm 2011, nhà trường được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Theo thầy Dương Mạnh Trí, Hiệu trưởng nhà trường, ngày 6/11/2021, với chủ đề “Làm thế nào để trở thành nhà khoa học”, nhóm học sinh cũ của Trường THPT Hiệp Hòa số 1 là các GS, TS đang công tác, làm việc, nghiên cứu tại nhiều quốc gia như: Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Hoa Kỳ, Úc tổ chức buổi chia sẻ trực tuyến với học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường nhằm khích lệ các em cố gắng vươn lên, trở thành những nhà khoa học trong tương lai. Hiện nay, thầy và trò nhà trường đang ra sức thi đua lập thành tích, thực hiện “mục tiêu kép” vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa phòng, chống dịch Covid-19.

60 năm qua, phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, Trường THPT Hiệp Hòa số 1 đã vượt qua bao khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ “trồng người”. Truyền thống ấy là nền tảng để nhà trường tiếp tục vững bước đi lên trên chặng đường mới, xứng đáng với quê hương Hiệp Hòa anh hùng, khoa bảng và cách mạng.

Đào Hồng

Giá vàng tăng 4 ngày liên tiếp, ''đội'' 1 triệu đồng/lượng
Những ngày gần đây, giá vàng trong nước biến động mạnh. Tính riêng ngày 11/11, có doanh nghiệp tăng tới 450.000 đồng/lượng, đưa mức tăng từ đầu tuần lên tới 1 triệu đồng/lượng.
Người đàn ông bất ngờ châm lửa đốt cửa hàng Điện máy xanh
Một người đàn ông bất ngờ đi đến trước cửa một cửa hàng Điện máy xanh rồi châm lửa đốt, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bốc cao khoảng hơn 3m cùng khói đen nghi ngút bao trùm mặt tiền cửa hàng.
Đề nghị truy tố Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường
Ngày 11/11, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý dược (Bộ Y tế).
Củng cố hồ sơ xử lý vi phạm của HTX Vân Cẩm theo quy định
(BGĐT) - Liên quan đến việc Hợp tác xã Nông nghiệp số 1 Vân Cẩm (gọi tắt là HTX Vân Cẩm), xã Đông Lỗ (Hiệp Hòa) gây ô nhiễm môi trường như một số cơ quan báo chí phản ánh, đồng chí Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hiệp Hòa, các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý theo nội dung báo nêu. 
 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...