Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tuyên dương 90 thủ khoa xuất sắc năm 2021 của Thủ đô Hà Nội

Cập nhật: 08:20 ngày 19/11/2021
Tối 18/11, tại Hà Nội, Thành ủy, UBND, HĐND, Thành đoàn Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô năm 2021.

Đến dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội.

Trong số 90 thủ khoa được tuyên dương năm nay, có 76 bạn trẻ đạt kết quả học tập loại xuất sắc, 14 bạn trẻ đạt loại giỏi. Đáng chú ý, có 34 trường hợp là đảng viên tiêu biểu; 21 cán bộ Đoàn, Hội tích cực.

{keywords}

Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trao Kỷ niệm chương tặng các thủ khoa xuất sắc năm 2021 của Thủ đô Hà Nội tại buổi lễ.

Theo khối ngành, có 13 thủ khoa khối kỹ thuật; 27 thủ khoa khối quản lý – văn hóa – xã hội; 20 thủ khoa khối kinh tế; 14 thủ khoa khối sư phạm, y – dược và 16 thủ khoa khối lực lượng vũ trang. Nhiều cá nhân trong số này là chủ nhân của những công trình nghiên cứu khoa học, đề tài, sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả, giành các giải thưởng trong nước cũng như quốc tế.

Tiêu biểu, có thể kể đến thủ khoa Lê Mỹ Quỳnh (Học viện Kỹ thuật Mật mã), người phát hiện 9 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong các sản phẩm sử dụng phổ biến trên thế giới của Tập đoàn Oracle (Hoa Kỳ), kịp thời ngăn chặn nguy cơ tấn công từ hacker.

Bên cạnh đó là các thủ khoa: Bùi Việt An (Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội), từng được phong tặng danh hiệu NSƯT từ năm 2019; thủ khoa Đỗ Thị Thu Hằng (Trường Đại học Dược TP Hà Nội), tình nguyện viên mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành”, hỗ trợ theo dõi, điều trị từ xa cho người bệnh Covid-19…

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Chu Ngọc Anh cho biết: 19 năm qua, TP Hà Nội đã tuyên dương 1.969 thủ khoa. Phần lớn các thủ khoa sau khi được tuyên dương đã tiếp tục khẳng định trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức và tính gương mẫu, nổi bật trong học tập, công tác.

“90 thủ khoa xuất sắc của Thủ đô năm nay là nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, tài sản quý của TP Hà Nội và đất nước. Tin tưởng rằng, mỗi thủ khoa sẽ luôn cháy trong mình ngọn lửa tinh thần dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, xứng đáng với truyền thống vẻ vang, góp phần nâng tầm trí tuệ, sức mạnh của đất nước”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Việt Nam ở nhóm thông thạo tiếng Anh thấp
Việt Nam đạt 486/800 điểm, xếp hạng 66/112 quốc gia và vùng lãnh thổ về chỉ số thông thạo tiếng Anh ở người trưởng thành.
140 nhà giáo xuất sắc đoạt giải tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021
Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 đã được tổ chức ngày 18/11.

Theo Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...