Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

451 ứng viên được đề nghị công nhận giáo sư, phó giáo sư

Cập nhật: 16:01 ngày 04/01/2022
Năm 2021, có 451 ứng viên được 25 Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, tăng 35 ứng viên so với năm ngoái.

Trong 451 ứng viên, có 66 người được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và 385 người chức danh phó giáo sư.

Ngành Y học chiếm nhiều nhất với 10 ứng viên giáo sư và 47 phó giáo sư, soán ngôi của ngành Kinh tế năm ngoái. Tuy nhiên, số người được đề nghị xét công nhận chức danh ở ngành Kinh tế cũng vẫn rất cao, đứng thứ hai với 5 ứng viên giáo sư và 51 phó giáo sư. Ngành có ít ứng viên nhất là Cơ học với chỉ một ứng viên giáo sư và không có phó giáo sư.

Nhiều ngành, liên ngành không có ai được đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư, gồm: Tâm lý học, Giáo dục học, Luyện kim, Ngôn ngữ học, Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học. Đây cũng là những ngành có số lượng ứng viên phó giáo sư rất thấp, chỉ 2 đến 7 người.

2021 là năm thứ ba việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư thực hiện theo Quyết định 37/2018 của Thủ tướng với những tiêu chuẩn cao hơn so với Quyết định 174/2008, áp dụng cho các đợt xét từ năm 2017 trở về trước (năm 2018 Hội đồng giáo sư Nhà nước không xét công nhận giáo sư, phó giáo sư).

Hai năm trước, khi mới xét công nhận theo tiêu chuẩn mới, số ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư giảm mạnh. Năm 2019 là 424 và năm 2020 là 339.

Theo lịch, trong khoảng từ ngày 21-28/2, Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Ngăn chặn dịch Covid-19 trong trường học
(BGĐT) - Thời gian gần đây, dịch Covid-19 liên tục xâm nhập vào nhiều trường học trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học. Vì vậy, ngành Giáo dục đang siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch (PCD). 
Bắc Giang: Công nhận thêm 20 trường học đạt chuẩn Quốc gia
(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định công nhận 20 Trường Trung học phổ thông (THPT), Trung học cơ sở (THCS), Tiểu học (TH) và Mầm non (MN) trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn Quốc gia.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...