Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Giáo dục
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Việt Yên: Khơi dậy truyền thống hiếu học

Cập nhật: 07:47 ngày 25/03/2022
(BGĐT) -  Phát huy truyền thống hiếu học, những năm qua, huyện Việt Yên (Bắc Giang) luôn chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, phong trào học tập ở từng gia đình, dòng họ phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục địa phương.

Để thúc đẩy phong trào học tập, Hội đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác khuyến học. Hội Khuyến học huyện gửi thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là con em xa quê tích cực tham gia ủng hộ quỹ khuyến học.

{keywords}

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên trao thiết bị học trực tuyến cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Các chi hội khuyến học trên địa bàn huyện đã có nhiều hình thức khơi dậy truyền thống hiếu học, động viên, thu hút hội viên tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài. Đơn cử như ở Chi hội Khuyến học thôn Mật Ninh, xã Quảng Minh, từ năm 2006 các hộ trong thôn đã họp và thống nhất thành lập Quỹ khuyến học thôn trên tinh thần tự nguyện đóng góp từ 30 - 50 nghìn đồng/hộ/năm. 

Ngoài ra, Chi hội cũng vận động các đơn vị, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài thôn ủng hộ. Hằng năm, vào dịp Quốc khánh 2/9, Chi hội tổ chức trao quà cho các cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc, học sinh vượt khó. Hiện quỹ khuyến học thôn Mật Ninh đạt gần 100 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ để tiếp tục đến trường. Dòng họ Chu, Nguyễn Danh quan tâm chăm lo việc học hành của con em, tạo động lực thi đua đạt nhiều thành tích trong học tập.

Các cấp hội khuyến học trên địa bàn huyện luôn quan tâm chỉ đạo phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học tiêu biểu, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đến nay, toàn huyện có gần 45,4 nghìn hộ đạt danh hiệu gia đình hiếu học, 122 dòng họ học tập. 

Nhiều gia đình học tập tiêu biểu như: Ông Nguyễn Văn Mộc ở xã Tiên Sơn có hoàn cảnh khó khăn nhưng một mình nuôi 4 người con học đại học. Ông Đỗ Văn Ngôn, tổ dân phố Phúc Lâm (thị trấn Nếnh) nuôi 3 con ăn học thành đạt và hiện đang làm việc tại các tổ chức danh tiếng trong và ngoài nước. Hay như dòng họ Trần Hữu có 111 hộ đang cư trú tại tổ dân phố Sen Hồ (thị trấn Nếnh). 

Từ năm 2014 đến nay, con em trong dòng họ có 22 người đỗ đại học và cao đẳng, đoạt 2 giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, 5 giải Nhất cấp tỉnh và 29 giải cấp huyện. Hằng năm, dòng họ tổ chức vinh danh, báo công với tổ tiên vào ngày chạp họ để tiếp tục động viên con cháu vươn lên đạt thành tích cao hơn nữa.

Chung tay làm khuyến học, chăm lo cho thế hệ tương lai, đến nay, huyện Việt Yên có 17 hội khuyến học cơ sở, 241 chi hội khuyến học ở các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học. Từ năm 2019, Hội Khuyến học huyện thành lập Quỹ khuyến học Thân Nhân Trung vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ nguồn lực. Từ nguồn quỹ này, mỗi năm học, Hội đã hỗ trợ toàn phần các khoản đóng góp cho 20 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi. 

Trước dịp khai giảng, Hội sẽ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trao tặng sách vở, quần áo mới cho học sinh con em hộ nghèo. Tết Nguyên đán 2022, Hội đã tặng 50 suất quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Như em Nguyễn Văn Phong (SN 2009), lớp 7, Trường THCS Tiên Sơn. Mẹ mất do tai nạn giao thông cách đây 3 năm, mới đây bố đột ngột qua đời sau cơn tai biến, Phong cùng chị gái ở với bà nội. Chia sẻ với hoàn cảnh của em, Hội Khuyến học huyện thường xuyên quan tâm hỗ trợ để em tiếp tục vươn lên học tập tốt.

Năm học 2021-2022, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều thời điểm học sinh phải chuyển sang học trực tuyến. Hội Khuyến học huyện đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo vận động các tổ chức, cá nhân trao tặng gần 200 thiết bị học trực tuyến cho học sinh khó khăn. Cùng đó, Hội đã hỗ trợ 474 suất quà cho học sinh thuộc diện F0, F1 và nhiều vật tư phòng, chống dịch cho các nhà trường trên địa bàn huyện.

Bài học kinh nghiệm từ hoạt động của các chi hội mạnh là cán bộ, đảng viên nêu gương, vận động đông đảo con em trong dòng họ tham gia, sử dụng minh bạch nguồn quỹ, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng. 

Ông Nguyễn Ngọc Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Việt Yên cho biết: Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt; kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tặng học bổng, xe đạp và các vật dụng thiết yếu cho học sinh khó khăn; khen thưởng, động viên kịp thời giáo viên, học sinh giỏi. Qua đó góp phần lan tỏa phong trào học tập và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.

Bài, ảnh: Duy Minh

Bắc Giang: Phát triển công tác khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
(BGĐT) - Ngày 12/1, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chủ trì.
Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang hỗ trợ xây nhà cho phụ nữ nghèo và học sinh vượt khó
(BGĐT) - Ngày 7/12, đồng chí Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang cùng đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao kinh phí 20 triệu đồng hỗ trợ xây nhà Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo có con học giỏi ở xã Tân Hiệp (Yên Thế).
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam
Sáng 23/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam để chuẩn bị cho Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu trong toàn quốc giai đoạn 2016-2020.
Công tác khuyến học, khuyến tài ở Lục Nam: Kịp thời biểu dương, nhân rộng điển hình
(BGĐT) - Thời gian qua, công tác khuyến học ở huyện Lục Nam (Bắc Giang) luôn nhận được sự ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ sự chung tay của toàn xã hội, phong trào khuyến học, khuyến tài thu được nhiều kết quả, tạo sức lan tỏa trong mỗi gia đình, dòng họ, khu dân cư.
Hội Khuyến học thị trấn Thắng đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Hội Khuyến học Việt Nam
(BGĐT) - UBND thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) vừa tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020 và đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam (giai đoạn 2015- 2020); biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học thị trấn. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...