Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang

Cập nhật: 12:35 ngày 21/05/2022
(BGĐT) - Ngày 21/5, Trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và công bố quyết định nâng cấp từ Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế thành Trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, các trường đại học, cao đẳng, THPT, THCS, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trong và ngoài tỉnh.

{keywords}

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Mai Sơn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang.

Trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang tiền thân là Trung tâm Dạy nghề huyện Yên Thế được thành lập từ năm 2002, đến năm 2007 trở thành Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, ngày 29/4/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định thành lập Trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang.

Hiện nay, trường có 9 khoa, phòng chức năng chuyên đào tạo các ngành nghề trọng điểm quốc gia như: May thời trang, điện - điện tử, cơ khí - động lực, hàn, công nghệ ô tô, chăn nuôi thú y. Nhà trường hiện có hơn 2,6 nghìn học sinh với 80 cán bộ, giáo viên, người lao động. Trong đó có 7 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi toàn quốc, 25 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Nhà trường đã thực hiện tốt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo nghề. Những năm gần đây, trường duy trì quy mô tuyển sinh từ 600 - 700 học sinh/năm, vượt chỉ tiêu được giao. Nhà trường chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị hiện đại.

Cùng với nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng đào tạo nghề, nhà trường còn ký kết hợp đồng với doanh nghiệp cho học sinh thực hành, thực tập, làm việc sau khi tốt nghiệp. Hiện nay, 90% học sinh tốt nghiệp có việc làm, thu nhập bình quân từ 6-8 triệu đồng/tháng khi mới vào làm.

{keywords}

Đồng chí Trương Anh Dũng chúc mừng Trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, nhân dịp này, Trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Sơn biểu dương và chúc mừng những thành tích đạt được của nhà trường. Đồng chí khẳng định, Trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang được thành lập sẽ góp phần giải quyết công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ lao động có văn bằng, chứng chỉ, giảm chi phí học tập cho con em địa phương, nhất là học sinh dân tộc thiểu số khu vực miền núi của tỉnh và các tỉnh lân cận. Đồng thời, nhà trường cũng là nơi để các doanh nghiệp liên kết đào tạo đội ngũ lao động có kỹ năng và kỷ luật lao động, góp phần nâng cao năng xuất lao động và tăng năng lực cạnh tranh của tỉnh trong tình hình mới.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, nhà trường tập trung nâng cao vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, nhà trường cần tích cực học tập kinh nghiệm của các trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, xây dựng, đổi mới, chuẩn hóa, đa dạng hóa nội dung, chương trình, quy trình đào tạo sát với nhu cầu tuyển dụng lao động hiện nay.

Đồng chí đề nghị nhà trường tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, giáo viên bảo đảm cơ cấu số lượng, đạt chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực hành, khả năng tiếp cận khoa học, công nghệ mới. Trường chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu phục vụ giảng dạy và học tập, đặc biệt khẩn trương xây dựng sang khu vực đã được quy hoạch.

Đồng chí cũng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: Minh Thu

Truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Lê Hòa Bình, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 404/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Lê Hòa Bình, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Huyện Hiệp Hòa được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
(BGĐT) - Chủ tịch nước vừa quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang).
Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đội tuyển bóng đá nữ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đội tuyển bóng đá nữ và huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...