Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Nam: Nở rộ phong trào khuyến học

Cập nhật: 14:04 ngày 22/05/2022
(BGĐT) - Dù còn khó khăn nhưng nhiều gia đình, dòng họ tại các thôn, bản ở huyện Lục Nam (Bắc Giang) vẫn luôn động viên con em tích cực học tập, vươn lên thoát nghèo.

Nhiều gia đình, dòng họ học tập

Khu vực Tứ Sơn của huyện Lục Nam gồm 4 xã đặc biệt khó khăn (Bình Sơn, Trường Sơn, Lục Sơn, Vô Tranh) có gần 50% đồng bào dân tộc thiểu số. Mặc dù vậy, nhiều năm trở lại đây, ở vùng này không có học sinh bỏ học giữa chừng. Nhiều em thi đỗ vào các trường đại học danh tiếng, trở thành cử nhân, tiến sĩ, làm rạng danh gia đình, quê hương.

Xã Bình Sơn có hơn 7,3 nghìn dân. Dù đời sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng điều đáng quý là cán bộ, nhân dân luôn quan tâm đầu tư cho khuyến học, khuyến tài. Hằng năm, trên địa bàn xã có từ 40- 50 học sinh đỗ đại học. Năm học 2019- 2020, em Lục Thị Cầu (SN 2002), dân tộc Cao Lan ở thôn Nghè Mản đỗ thủ khoa Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội). 

Mới đây, em Nguyễn Lệ Quân, dân tộc Dao, thôn Đồng Đỉnh đoạt giải Nhất Hội thi tin học trẻ tỉnh lần thứ XXV năm 2022. Ông Đàm Văn Kim, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội Khuyến học xã cho biết: “Gần đây, chất lượng giáo dục trên địa bàn xã có nhiều khởi sắc, học sinh đến lớp đúng độ tuổi, học sinh giỏi luôn đạt từ 15-20%, tương đương các trường học ở trung tâm huyện”.

Xã Bình Sơn có nhiều dòng họ tiêu biểu như: Nguyễn Văn, Trần Văn, Phạm. Các dòng họ xây dựng quỹ khuyến học với tổng số tiền từ 50- 60 triệu đồng, chủ yếu dành để khen thưởng và hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó. Gần đây, Hội Khuyến học xã đã hỗ trợ cháu Nguyễn Thu Hà, Trường THPT Tứ Sơn, tặng xe đạp cho em Nguyễn Phương Anh, học sinh Trường Tiểu học Bình Sơn.

{keywords}

Hội Khuyến học huyện Lục Nam phối hợp trao học bổng cho học sinh vượt khó.

Tại các nơi làm tốt công tác khuyến học, cán bộ hội đều được lựa chọn là người có uy tín trong cộng đồng. Dù ở vùng hẻo lánh, nhiều dòng họ đã chủ động, tích cực thành lập các chi hội khuyến học dòng họ, xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài, tổ chức các buổi trao học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn hiếu học, khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập. Như dòng họ Nguyễn Văn ở thôn Nhân Lý, xã Trường Sơn có 2 tiến sĩ, 3 thạc sĩ, 12 kỹ sư, cử nhân. Hiện quỹ có gần 100 triệu đồng dành để trao học bổng, tặng quà cho các cháu học giỏi, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại Lục Nam không ngừng phát triển, có sức lan tỏa sâu rộng. Đến nay, toàn huyện có 95% dòng họ đạt tiêu chí dòng họ khuyến học, 73% gia đình hiếu học. Hằng năm, Hội Khuyến học huyện đều xây dựng kế hoạch vận động cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm cùng các tầng lớp nhân dân đóng góp ủng hộ quỹ khuyến học các cấp, trực tiếp hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. 

Mới đây, Hội Khuyến học huyện vận động Công ty TNHH Kỹ nghệ ATECO Hà Nội trao học bổng với trị giá 500 nghìn đồng/tháng/suất cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong cả năm 2022. Hội phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo khen thưởng 323 học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Trong năm học này, Hội đã trao tặng 35 chiếc xe đạp và gần 1,5 nghìn suất quà là sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Quế, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Lục Nam cho biết: Đến nay, quỹ đã huy động được 200 triệu đồng. Một số nơi tích cực xây dựng quỹ khuyến học như: Hội Khuyến học thị trấn Đồi Ngô, các xã: Bắc Lũng, Cẩm Lý, Bình Sơn, Đông Phú, Bảo Sơn, Vũ Xá, Đan Hội. Đây là nguồn lực quan trọng để các xã, thị trấn, cơ sở giáo dục động viên các thầy, cô giáo và học sinh không ngừng nỗ lực trong dạy và học. 

Công tác khuyến học đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của người dân đối với việc học tập của con em; cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được quan tâm đầu tư, là nhân tố quan trọng nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương.

Bài, ảnh: Minh Thu

Bắc Giang: Biểu dương 83 tập thể, cá nhân điển hình trong công tác khuyến học, khuyến tài
(BGĐT) - Ngày 30/12, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đào Xuân Cần, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị.
Thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam
Nhân dịp Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 và kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập 2/10 (1996 – 2021), Chủ tịch nước đã có Thư gửi cán bộ, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam, Báo Bắc Giang xin trân trọng giới thiệu Thư của Chủ tịch nước. Toàn văn như sau:
“Cây cao bóng cả” chăm lo khuyến học, khuyến tài
(BGĐT) - Những năm qua, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) trong tỉnh Bắc Giang đã tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, lồng ghép với phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”. Từ đó, góp phần xây dựng gia đình, dòng họ và xã hội học tập.
Lạng Giang: Lan tỏa phong trào khuyến học
(BGĐT) - Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phong trào khuyến học, khuyến tài ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang) thu được nhiều kết quả. Từ đó đã lan tỏa phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...