Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

4/4 thành viên đội tuyển Việt Nam giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế

Cập nhật: 20:10 ngày 18/07/2022
Bốn học sinh Việt Nam cùng giành Huy chương Vàng ở kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO) 2022, theo kết quả được Ban tổ chức công bố ngày 18/7.
{keywords}

Bốn chàng trai "vàng" của đội tuyển Việt Nam: Xuân Hành, Minh Tuấn, Việt Phong, Đức Minh (từ trái qua phải). Ảnh: MOET

Bốn học sinh gồm Nguyễn Việt Phong (lớp 12 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP Hồ Chí Minh), Trần Đức Minh (lớp 12 Trường THPT Chuyên Biên Hòa, Hà Nam), Phan Xuân Hành (lớp 12 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) và Phạm Nguyễn Minh Tuấn (lớp 11 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Đây là lần thứ hai Việt Nam đạt thành tích "toàn vàng" tại Olympic Hóa học quốc tế. Lần đầu vào năm 2020. Năm ngoái, bốn học sinh dự thi đoạt ba huy chương vàng và một huy chương bạc.

Olympic Hóa học quốc tế năm 2022 do Trung Quốc đăng cai tổ chức, diễn ra từ ngày 8 đến 18/7 với sự tham dự của hơn 326 thí sinh đến từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam thi trực tuyến tại Đại học Sư phạm Hà Nội.

Với thành tích bốn Huy chương Vàng, đội tuyển Việt Nam được Ban tổ chức đánh giá rất cao. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả này cũng thể hiện sự tiến bộ của đoàn Olympic Hóa học, trong đó kết quả của nội dung thi thực hành, thí nghiệm đã khẳng định vị trí của Việt Nam với các nước tiên tiến trên thế giới. "Đây là sự chuyển biến tích cực, hiệu quả của công tác đào tạo các môn thực nghiệm nói chung, Hóa học nói riêng trong những năm gần đây", đại diện Bộ chia sẻ.

Hằng năm, Việt Nam có đội tuyển dự thi Olympic quốc tế các môn Toán, Vật lý, Sinh học, Hóa học và Tin học. Ngoài Hóa học, Ban tổ chức các kỳ thi Olympic Toán, Vật lý, Sinh học quốc tế đã thông báo kết quả.

Sáu học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế (IMO) đoạt hai Huy chương Vàng, hai huy chương Bạc và hai huy chương Đồng. Trong đó, Ngô Quý Đăng, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), trở thành một trong 10 thí sinh của kỳ thi đạt điểm tuyệt đối 42/42. Em từng là học sinh lớp 10 đầu tiên của Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế và giành huy chương Vàng năm 2020.

Đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) giành ba Huy chương Vàng, một huy chương Bạc và một huy chương Đồng. Võ Hoàng Hải, (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên) là học sinh lớp 10 đầu tiên của Việt Nam dự thi và đoạt Huy chương Vàng kể từ lần đầu Việt Nam tham dự IPhO năm 1981.

Sáng nay, Ban tổ chức Olympic Sinh học quốc tế (IBO) cũng thông báo kết quả. Việt Nam đoạt một Huy chương Bạc và ba huy chương Đồng. Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 15/8.

Phát hiện hành khách mang dao lên máy bay
Trên chuyến bay VN208 từ Tân Sơn Nhất đến Nội Bài sáng 18/7, tiếp viên hàng không phát hiện hành khách mang con dao dài khoảng 20 cm ra gọt trái cây.
Có tài khoản định danh điện tử sẽ không cần mang thẻ căn cước công dân
Người dân khi đăng ký tài khoản định danh điện tử sẽ được tích hợp thông tin của Thẻ căn cước công dân vào đây để không cần mang theo bản cứng.
Khen thưởng đột xuất ba nhân viên y tế kịp thời cứu bệnh nhân có ý định tự tử
Ngày 18/7, Sở Y tế Đồng Nai phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tổ chức khen thưởng đột xuất ba cá nhân vì có hành động dũng cảm cứu bệnh nhân có ý định tự tử.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...