Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thanh tra việc phát hành sách giáo khoa

Cập nhật: 08:46 ngày 19/07/2022
Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thanh tra, kiểm tra và hoàn thiện quy định về biên soạn, phát hành, mua, sử dụng sách giáo khoa.
{keywords}

Một số sách giáo khoa lớp 1 mới của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Thanh Hằng

Trong Nghị quyết phiên họp Thường kỳ tháng 6, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính đánh giá kỹ tác động của việc tăng học phí, nhất là đến chỉ số giá tiêu dùng; kịp thời đề xuất phương án sát thực tiễn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần ban hành chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi Covid-19; đề xuất chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, khó khăn.

Trước đó, ngày 5/7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cảnh cáo ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch hội đồng thành viên Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, vì vi phạm nghiêm trọng trong chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, biên soạn, phát hành sách giáo khoa mới.

Giữa tháng 6, nghị quyết kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV nêu rõ sách giáo khoa sẽ được bổ sung vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, khi sửa đổi Luật Giá. Trước mắt, Chính phủ cần có biện pháp hạ giá sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội.

Theo quy định tại Luật Giá năm 2012, sách giáo khoa không thuộc danh mục mặt hàng do Nhà nước định giá, mà do doanh nghiệp kê khai giá với Bộ Tài chính.

Hiện có 7 nhà xuất bản đăng ký bổ sung chức năng xuất bản sách giáo khoa (trong đó có Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam). Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc các nhà xuất bản kê khai giá như hiện nay có thể dẫn đến hiện tượng giá cao, thấp khác nhau. Trong khi đó, sách giáo khoa thuộc nhóm vật tư giáo dục thiết yếu của học sinh; ảnh hưởng đến an sinh xã hội, đặc biệt là người dân vùng khó khăn.

Chú trọng áp dụng sáng kiến trong cải cách hành chính
(BGĐT) - Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong giải quyết công việc, góp phần phục vụ nhân dân, những năm gần đây, huyện Lục Nam (Bắc Giang) tập trung thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả.
Nắng nóng gay gắt làm công suất tiêu thụ điện miền Bắc lập đỉnh mới
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cho biết, diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng ở miền Bắc trong những ngày gần đây làm tiêu thụ điện của miền Bắc tăng rất mạnh. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, vào trưa 18/7, công suất tiêu thụ điện của miền Bắc lập mức đỉnh mới là 22.800MW - cao hơn tới khoảng 4.200MW so cùng kỳ 2021 (tương đương 22,6%) và cũng cao hơn 500MW so mức kỷ lục gần đây nhất vào ngày 21/6.
Thủ đô Bangkok của Thái Lan có nguy cơ bùng phát dịch Covid-19
Ngày 18/7, Bộ Y tế Thái Lan khuyến cáo thủ đô Bangkok nên hạn chế các sự kiện thu hút đông người nhằm giảm thiểu nguy cơ bùng phát đợt dịch Covid-19 mới.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...