Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang đứng thứ 3 cuộc thi học sinh giỏi Trại hè Hùng Vương

Cập nhật: 19:56 ngày 13/08/2022
(BGĐT)- Từ ngày 12 đến 14/8, Ban tổ chức Trại hè Hùng Vương các trường THPT chuyên khu vực trung du và miền núi phía Bắc tổ chức trại hè lần thứ XVI năm 2022 tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên).

Tham dự Trại hè có 18 trường THPT chuyên với gần 1,5 nghìn cán bộ, giáo viên, học sinh. Tại đây diễn ra các hoạt động như: Hội thảo khoa học, sinh hoạt chuyên môn nâng cao chất lượng giảng dạy tại các cơ sở giáo dục chất lượng cao; thi học sinh giỏi các môn văn hóa và giao lưu văn nghệ, thể thao.

{keywords}

Đoàn Bắc Giang tham dự Trại hè Hùng Vương năm 2022.

Tại nội dung thi học sinh giỏi các môn văn hóa có 17 trường tham dự (Trường THPT Chuyên Bắc Ninh được phân công nhiệm vụ là quan sát viên, không tham gia nội dung này). Trường THPT Chuyên Bắc Giang có 66 học sinh lớp 11 và lớp 12 tham dự ở 11 môn thi (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp). Kết thúc cuộc thi, Trường THPT Chuyên Bắc Giang có 62/66 thí sinh đoạt giải. Trong đó có 14 Huy chương Vàng, 36 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng, xếp thứ 3 các trường trong khu vực.

Các em đoạt Huy chương Vàng là: Vũ Minh Tú; Chu Anh Đức (Toán); Nguyễn Hải Băng Tâm; Dương Thanh Sơn; Nguyễn Hoa Quỳnh; Nguyễn Hữu Hoàn (Sinh học); Nguyễn Sơn Giang (Tin học); Đoàn Thị Thùy Dương; Nguyễn Thị Dung (Ngữ văn); Nguyễn Hoàng Khôi; Lê Quang Tùng (Hóa học); Nguyễn Thị Ngọc Lan; Hà Thị Thu Trang (Lịch sử); Lê Thanh Bình (Tiếng Anh).

Đoàn Bắc Giang xếp thứ 3/17 trường tham dự về số lượng và chất lượng giải. Xếp thứ Nhất là Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; xếp thứ Nhì là Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ).

Đây là hoạt động thường niên giữa các trường THPT chuyên trong khu vực nhằm tạo sân chơi bổ ích, bồi dưỡng và phát triển năng lực mũi nhọn ở các môn học chuyên, thúc đẩy các phong trào văn hóa, văn nghệ, thi đua dạy tốt, học tốt giữa các nhà trường.

Minh Thu

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề và đáp án kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2022
Trước nhiều ý kiến phản ánh về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo không công bố đề thi và đáp án kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đơn vị này đã công bố đề và đáp án của kỳ thi năm nay.
Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia: Kết quả từ sự tận tụy của thầy và nỗ lực của trò
(BGĐT) - Đứng trong tốp 8 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 với 66 giải, đây cũng là năm học mà tỉnh Bắc Giang có số lượng giải cao nhất từ trước đến nay. Với 100% thí sinh dự thi là học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang, phóng viên Báo Bắc Giang đã phỏng vấn ông Trần Duy Phương, Hiệu trưởng nhà trường nhân sự kiện này. 
Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về số học sinh đoạt giải Nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
Thông tin từ ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2021-2022, tỉnh Bắc Ninh có 10 học sinh đoạt giải Nhất, dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh đạt giải Nhất.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...