Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn dự Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học thị trấn Tây Yên Tử

Cập nhật: 09:32 ngày 05/09/2022
(BGĐT) - Sáng 5/9, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học thị trấn Tây Yên Tử (Sơn Động). Cùng dự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Sơn Động.

Năm học 2021-2022, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến công tác dạy và học. Tuy nhiên với phương châm “Học sinh tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”, “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”, Trường Tiểu học thị trấn Tây Yên Tử đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Sơn Động trao xe đạp của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và bất động sản Thiên An cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99%, chương trình tiểu học đạt 100% kế hoạch. Trong năm học có 18 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, tổng phụ trách giỏi cấp huyện, 19 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường. Nhà trường vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu năm học 2021-2022; UBND tỉnh công nhận nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Năm học 2022-2023, trường có 21 lớp với gần 650 học sinh, 38 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Với chủ đề năm học: “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, thầy và trò nhà trường chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý có phẩm chất chính trị tốt, năng lực chuyên môn vững vàng đáp ứng sự nghiệp đổi mới giáo dục. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Dạy tốt - học tốt”. Áp dụng các phương pháp dạy học tiên tiến, hiện đại. Tiếp tục tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa đáp ứng nhu cầu, sở thích của học sinh. Vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Tiếp tục tham mưu với địa phương đầu tư, xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

{keywords}

Quang cảnh Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học thị trấn Tây Yên Tử.

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Mai Sơn tặng hoa và 1 chiếc tivi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho Trường Tiểu học thị trấn Tây Yên Tử, trao 10 chiếc xe đạp của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và bất động sản Thiên An cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Hội Khuyến học tỉnh, Hội Khuyến học huyện Sơn Động và Hội Khuyến học thị trấn Tây Yên Tử tặng 41 suất quà cho học sinh có thành tích trong năm học.

Tin, ảnh: Công Doanh

23 triệu học sinh cả nước dự lễ khai giảng năm học mới
Sáng 5/9, khoảng 23 triệu học sinh cả nước dự lễ khai giảng năm học 2022-2023 trực tiếp tại trường sau hai năm phải kết hợp nhiều hình thức do ảnh hưởng của Covid-19.
Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023
Nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi ngành Giáo dục. Báo Bắc Giang trân trọng đăng tải toàn văn bức thư.
Trường THCS Cao Xá tổ chức lễ khai giảng và khánh thành ngôi trường mới
(BGĐT) - Ngày 3/9, Trường THCS Cao Xá, huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức lễ khai giảng và khánh thành ngôi trường mới.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...