Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Gần 60 đại học công bố điểm chuẩn năm 2022

Cập nhật: 21:21 ngày 15/09/2022
Đến 19 giờ ngày 15/9, gần 60 đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2022 với mức cao nhất là 29,95 ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.
{keywords}

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại trường THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh, TP HCM), ngày 7/7.

Từ trưa 15/9, các đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2022, sau sáu lần Bộ Giáo dục và Đào tạo lọc ảo. Đại học Nha Trang là trường đầu trên cả nước công bố. Như nhiều năm gần đây, ngành Ngôn ngữ Anh lấy điểm cao nhất - 21, Marketing, Quản trị kinh doanh lấy 20. Các ngành còn lại 15,5-19. So với năm ngoái, mức thấp nhất của trường tăng 0,5, nhưng ngưỡng cao nhất giảm từ 24 xuống 21.

Mức điểm chuẩn cao nhất hiện tại thuộc về Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Không còn ngành nào lấy 30 điểm như năm ngoái nhưng điểm đầu vào của trường cũng lên tới 29,95. Mức này ghi nhận ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) ba ngành Hàn Quốc học, Đông phương học và Quan hệ công chúng.

Nhiều đại học, học viện chuyên đào tạo nhóm ngành Kinh tế đã công bố điểm chuẩn như Ngân hàng, Kinh tế quốc dân, Thương mại. Nhìn chung, điểm chuẩn từ kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 của các trường này vẫn cao (từ 24 điểm trở lên), không biến động nhiều so với năm 2021, chỉ chênh lệch 0,5-1 điểm.

Học viện Ngân hàng và Đại học Kinh tế quốc dân có chung xu hướng khi giảm nhẹ (0,4-0,7) mức điểm thấp nhất và cùng tăng (0,3-0,5) ngưỡng cao nhất, lần lượt lên mức 28,05 và 26,6. Với Đại học Thương mại, mức điểm thấp nhất tăng từ 25 (năm 2021) lên 25,8. Tuy nhiên, ngưỡng đầu vào cao nhất của Thương mại giảm từ 27,45 xuống 27.

Năm nay, cả nước có hơn một triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó hơn 620.000 đăng ký xét tuyển đại học bằng khoảng 20 phương thức.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lọc ảo với mọi phương thức vào cùng một thời điểm trên hệ thống chung. Vì vậy, trong mùa tuyển sinh đại học năm nay, không có chuyện một học sinh trúng tuyển hai nguyện vọng.

Theo kế hoạch, từ nay đến 17 giờ ngày 17/9, tất cả trường đại học phải công bố điểm chuẩn. 

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 30/9 trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung (từ tháng 10 đến tháng 12), thí sinh theo dõi thông tin được đăng tải trên trang tuyển sinh của các trường.

Gia tăng đột biến bệnh nhi nhập viện do nhiễm Adenovirus, đã có 6 ca tử vong
Ngày 15/9, Bệnh viện Nhi T.Ư đưa ra cảnh báo về tình trạng gia tăng đột biến trẻ nhập viện do nhiễm Adenovirus thời điểm giao mùa.
Sập tường đang thi công tại Bình Định làm 3 người chết, 6 người bị thương
Tối 15/9, ông Phan Viết Hùng, Phó ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh Bình Định xác nhận, tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm 3 người chết, 6 người bị thương.
Trên 26 điểm mới trúng tuyển Đại học Kinh tế quốc dân 2022
Cả 60 ngành, chương trình đào tạo của trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) lấy điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT từ 26,1 trở lên, cao nhất 28,6 (thang 30).

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...