Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Giáo dục
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Ông Nguyễn Ngọc Vân tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Việt Yên

Cập nhật: 18:34 ngày 27/09/2022
(BGĐT) - Ngày 27/9, Hội Khuyến học huyện Việt Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự Đại hội có 106 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 40,9 nghìn hội viên trong toàn huyện. 

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Khuyến học huyện đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay, 17 xã, thị trấn trên toàn huyện đều có tổ chức hội với 727 chi hội khuyến học ở các cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, tổ dân phố. Các cấp hội đã vận động được hơn 11,7 tỷ đồng xây dựng quỹ khuyến học, tuyên dương, khen thưởng hơn 2,1 nghìn lượt giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong dạy và học.

{keywords}

Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Việt Yên, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mặt tại Đại hội.

Phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” phát triển mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn huyện. Hiện toàn huyện có 80% gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập. Một số dòng họ tiêu biểu như: Dòng họ Nguyễn, thôn Chàng, xã Việt Tiến; Nguyễn Danh, thôn Mật Ninh, xã Quảng Minh; Trần Hữu, tổ dân phố Sen Hồ, thị trấn Nếnh; Nguyễn Đức, thôn Đạo Ngạn, xã Quang Châu...

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Khuyến học huyện đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Toàn huyện duy trì 100% thôn, phố, trường học; 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có chi hội khuyến học. Các cơ sở hội phấn đấu vận động xây dựng quỹ hàng năm đạt từ 50 - 70 triệu đồng. Toàn huyện có 85% gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập; 80% trung tâm học tập cộng đồng hoạt động khá, tốt, không có trung tâm hoạt động yếu.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 24 đồng chí, bầu 19 đại biểu dự Đại hội Hội Khuyến học tỉnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Vân tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học huyện khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đỗ Tập

Xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài
(BGĐT) - Những năm qua, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang đã tích cực phối hợp với các ngành, địa phương chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục ở địa phương, từng bước nâng cao trình độ dân trí, bồi dưỡng nhân tài.  
Đồng chí Lã Ngọc Lược tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tân Yên
(BGĐT) - Ngày 31/8, Hội Khuyến học huyện Tân Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, huyện Tân Yên. 
Ông Võ Quyết Thắng giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Lục Ngạn khóa V
(BGĐT) - Sáng 25/8, Hội Khuyến học huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022- 2027. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang; đại diện lãnh đạo UBND và một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; cùng hơn 100 đại biểu chính thức đại diện gần 60 nghìn hội viên trong toàn huyện.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...