Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhóm sinh viên Việt giành hạng nhất lập trình thế giới

Cập nhật: 18:43 ngày 23/10/2022
Bốn sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (HCM), vượt qua hàng nghìn đội tham gia, đứng đầu cuộc thi lập trình sinh viên thế giới IEEExtreme.
{keywords}

Đội HCMUSBurnedTomatoes gồm Hồ Ngọc Vĩnh Phát (thứ hai từ trái qua), Lê Bảo Hiệp, Nguyễn Vũ Đăng Huy cùng hai giảng viên từng vô địch ICPC khu vực châu Á 2021 hồi tháng 3 tại Hà Nội.

Sáng 23/10, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM, cho biết nhóm giành hạng nhất là HCMUSBurnedTomatoes, gồm các sinh viên Lê Bảo Hiệp, Nguyễn Vũ Đăng Huy, Hồ Ngọc Vĩnh Phát. Trong số này, Hồ Ngọc Vĩnh Phát, cựu học sinh Trường THPT chuyên Quốc học (Thừa thiên Huế) là người từng giành huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế năm 2021.

Trước đó, nhóm sinh viên từng giành ngôi vô địch cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế (ICPC) khu vực châu Á 2021 và sẽ đại diện Việt Nam vào vòng chung kết ICPC thế giới tổ chức tại Ai Cập năm 2023.

Hai đội thi khác của trường là HCMUSHenoWorld và HCMUSDrinkers cũng đạt hạng 7 và 37 thế giới. Năm ngoái, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM cũng có hai đội thi xếp ở vị trí số 6 và số 10 tại cuộc thi này.

IEEEXtreme là cuộc thi hàng năm do Hội kỹ sư Điện và Điện tử (Institute of Electrical and Electronics Engineers) tổ chức. Đây là tổ chức chuyên môn kỹ thuật lớn nhất thế giới tập trung vào điện và điện tử, điện tử viễn thông, kỹ thuật máy tính và các ngành tương tự. Năm nay, cuộc thi có 6.373 đội đăng ký và 4.271 đội (gồm hơn 12.000 sinh viên) dự thi trên toàn thế giới, diễn ra trực tuyến, liên tục từ 7 giờ ngày 22/10 đến 7 giờ ngày 23/10.

Lục Ngạn tổ chức đám cưới điểm khôi phục bản sắc văn hóa dân tộc Cao Lan
(BGĐT) - Ngày 23/10, gia đình ông Nịnh Văn Ngọc và bà Lục Thị Thưởng (dân tộc Cao Lan), thôn Ván A, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức hôn lễ cho con gái là Nịnh Thị Bằng (SN 2002) và chú rể Lê Khắc Hào (SN 1999), thôn Cầu Sài, xã Tân Hoa (cùng huyện).  Đây là đám cưới điểm khôi phục bản sắc văn hóa dân tộc Cao Lan.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tiếp Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia
(BGĐT) - Chiều 23/10, tại buổi tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Campuchia đến thăm tỉnh Bắc Giang, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ 4 kinh nghiệm để Bắc Giang thu hút mạnh mẽ đầu tư phát triển công nghiệp, nâng cao đời sống người dân.
8 doanh nghiệp được cấp phép đưa lao động sang 4 nước châu Phi
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội), hiện có 8 doanh nghiệp được cấp phép đưa lao động Việt Nam sang 4 nước châu Phi để làm việc gồm các ngành, nghề như xây dựng, thợ hàn, thợ điện, đốc công, thuyền viên.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...