Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt mục tiêu đổi mới giáo dục, đào tạo

Cập nhật: 15:24 ngày 18/11/2022
(BGĐT) - Sáng 18/11, Trường THPT Cẩm Lý (Lục Nam) tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 40 năm ngày thành lập Trường (1982 - 2022) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Vũ Mạnh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã đến dự, chúc mừng các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Tại lễ kỷ niệm, các thầy, cô giáo và học sinh cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, từ 4 lớp với gần 200 học sinh, đến nay, Trường THPT Cẩm Lý đã có 30 lớp với gần 1,2 nghìn học sinh, 76 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chất lượng giáo dục luôn được duy trì ổn định. Số lượng học sinh xếp hạnh loại hạnh kiểm khá, tốt chiếm hơn 95%, không có học sinh mắc tệ nạn xã hội; học sinh học lực khá, giỏi chiếm hơn 70%. Hằng năm, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99%.

{keywords}

Đồng chí Vũ Mạnh Thắng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Nhà trường có 30 phòng học, bảo đảm học 1 ca; 100% các phòng lắp thiết bị công nghệ thông tin. Hệ thống các phòng chức năng, nhà thi đấu, sân chơi, bãi tập đạt tiêu chuẩn. Môi trường cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Năm 2012, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Phát biểu tại đây, đồng chí Vũ Mạnh Thắng ghi nhận, biểu dương thành tích của thầy và trò Trường THPT Cẩm Lý đã đạt được trong những năm qua. 

{keywords}

Đồng chí Vũ Mạnh Thắng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhà trường.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ giáo viên nhà trường tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Đồng chí đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy, cô giáo thực hiện một số nhiệm vụ: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, tạo bước đột phá trong quản trị nhà trường theo hướng tinh gọn, hiện đại, văn minh; tập trung đầu tư “3 trụ cột”: Chuyển đổi số - đội ngũ giáo viên - ngoại ngữ; xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn; đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm; triển khai hiệu quả chương trình "Sức khoẻ học đường" và "Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với y tế cơ sở" giai đoạn 2021 - 2025; thông tin, truyền thông về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách liên quan tới giáo dục.

Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Vũ Mạnh Thắng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường THPT Cẩm Lý; tặng lẵng hoa của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh chúc mừng nhà trường.

Tin, ảnh: Thu Thuỷ

Ngành Giáo dục Bắc Giang kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
(BGĐT) - Chiều 16/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982-2022).
Trước 20/11, ban hành hướng dẫn về giảng dạy văn hóa tại trường nghệ thuật, trường nghề
Ngày 14/11, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 355/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dạy văn hóa trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Chiều 14/11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...