Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phát huy truyền thống, nâng chất lượng giáo dục toàn diện

Cập nhật: 11:09 ngày 18/11/2022
(BGĐT) - Ngày 18/11, đồng chí Vũ Trí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Giang đến dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường THPT Nguyên Hồng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo ngành Giáo dục tỉnh và TP.

Các đại biểu và thầy giáo, cô giáo, phụ huynh, học sinh cùng ôn lại truyền thống của ngành Giáo dục Việt Nam. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hằng năm là dịp các thế hệ học sinh, sinh viên và toàn xã hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của thầy cô đã tâm huyết mang ánh sáng tri thức, giáo dục bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ người Việt Nam.

{keywords}

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Trường THPT Nguyên Hồng đã trải qua 29 năm xây dựng và phát triển (1993-2022). Thầy và trò nhà trường phấn đấu không ngừng, vượt qua nhiều khó khăn vươn lên, trở thành một trong số các trường THPT ngoài công lập có quy mô lớn, có bề dày truyền thống của tỉnh. Hiện nay nhà trường có 60 giáo viên và hơn 1,2 nghìn học sinh. 

Hằng năm, nhà trường duy trì phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều thầy giáo, cô giáo là tấm gương mẫu mực về đạo đức, phong cách và tình yêu thương học trò. Từ mái trường này đã có nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, góp phần xây dựng quê hương.

{keywords}

Đồng chí Vũ Trí Hải tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Tại đây, đồng chí Vũ Trí Hải tặng hoa chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của thầy và trò nhà trường trong những năm qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống trong xây dựng và phát triển nhằm củng cố, nâng cao vị thế của nhà trường. 

Phấn đấu là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện đổi mới giáo dục, nâng chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tiếp tục quan tâm phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

{keywords}

Tiết mục văn nghệ do học sinh nhà trường biểu diễn.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu, thầy giáo, cô giáo, phụ huynh, học sinh thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng do thầy và trò nhà trường biểu diễn.

Tin, ảnh: Lệ Thanh

TP Bắc Giang: Tôn vinh 52 nhà giáo tiêu biểu
(BGĐT) - Ngày 17/11, UBND TP Bắc Giang tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982-2022). Tới dự có đồng chí: Vũ Trí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); các nhà giáo đã nghỉ hưu, cán bộ quản lý và các thầy giáo, cô giáo tiêu biểu.
Tôn vinh 68 nhà giáo tiêu biểu trong Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2022
Tối 16/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022, tuyên dương 68 giáo viên có thành tích nổi bật.
Ngành Giáo dục Bắc Giang kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
(BGĐT) - Chiều 16/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982-2022).
Quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo *
(BGĐT) - Chiều 16/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982-2022). Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ. Báo Bắc Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí.
Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Chiều 14/11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Bắc Giang: Cô giáo Đoàn Huyền Trang được vinh danh “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” toàn quốc
(BGĐT) - Tối 12/11, tại tỉnh Đồng Tháp, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp trung ương lần thứ III, năm 2022.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...