Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Giáo dục
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút học sinh, sinh viên

Cập nhật: 14:38 ngày 19/11/2022
(BGĐT) - Ngày 19/11, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và khai giảng năm học mới. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Ô Pích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhà trường có diện tích rộng gần 59 ha, cơ sở vật chất hiện đại, thuận lợi cho việc đào tạo, nghiên cứu. Năm học này, nhà trường tổ chức đào tạo 4 ngành ở bậc thạc sĩ (quản lý kinh tế; khoa học cây trồng; quản lý đất đai; chăn nuôi), 13 ngành ở bậc đại học (kế toán; kinh tế; quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; khoa học cây trồng; bảo vệ thực vật; chăn nuôi; thú y; quản lý đất đai; quản lý tài nguyên, môi trường; quản lý tài nguyên rừng; công nghệ thực phẩm; đảm bảo chất lượng và an toàn toàn thực phẩm; ngôn ngữ Trung Quốc) với gần 2 nghìn sinh viên.

{keywords}

Đồng chí Lê Ô Pích tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.

Nhà trường có 18 khoa, phòng, trung tâm, đơn vị với 230 cán bộ, viên chức, người lao động. Trong đó có 85,3% người có trình độ sau đại học (GS, PGS: 3,3%; tiến sĩ: 21,3%; thạc sĩ: 60,7%). Trường THPT Thân Nhân Trung là cơ sở giáo dục thuộc Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang đang có hơn 1 nghìn học sinh.

Năm học này, nhà trường tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đặc biệt đa dạng hóa ngành nghề theo hướng ưu tiên các nghề ngoài nông nghiệp; khai thác triệt để các lợi thế về đất đai, cơ sở vật chất, cảnh quan để phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp nhằm hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án công nghệ cao.

Tại buổi lễ, thầy và trò cùng ôn lại truyền thống tôn sư, trọng đạo của lớp lớp thế hệ sinh viên, học sinh nhà trường và những nỗ lực của mỗi nhà giáo trong việc giảng dạy.

Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Ô Pích chúc mừng những thành tích của nhà trường và gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhà giáo đã đóng góp vào sự nghiệp "trồng người" dưới mái trường này.

Đồng chí đề nghị nhà trường bám sát chỉ đạo của các cấp, các ngành, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện thứ hạng và uy tín chuyên môn, quảng bá định hướng nghề nghiệp, thu hút sinh viên. Trong đó xây dựng Trường THPT Thân Nhân Trung thành cơ sở giáo dục chất lượng cao, đạt chuẩn quốc gia. Các thầy cô tập trung nâng cao chuyên môn, tự học, tự nghiên cứu làm chủ kiến thức mới phục vụ công tác giảng dạy ngày càng tốt hơn. Đồng chí đề nghị Ban Giám hiệu quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ và mong muốn các thầy cô luôn tận tụy với nghề giáo, là tấm gương sáng cho học sinh, sinh viên noi theo. Học sinh, sinh viên quyết tâm vượt khó, nỗ lực học tập, kính thầy yêu bạn, tích cực tìm tòi, khám phá, nghiên cứu khoa học, trở thành con ngoan trò giỏi để không phụ công lao của các thầy cô, trở thành công dân ưu tú, có ích cho xã hội.

Nhân dịp này, 1 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng. Nhà trường trao 2 suất học bổng Thủ khoa (3 triệu đồng/suất) và 2 suất học bổng Á khoa (2 triệu đồng/suất) đầu vào cho sinh viên xuất sắc. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam tặng 5 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho sinh viên tiêu biểu.

Tin, ảnh: Minh Thu

Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Tạo môi trường làm việc tốt, xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết, giỏi nghề
(BGĐT) - Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) năm 2018 đặt ra yêu cầu mới trong khi chính sách đãi ngộ đối với giáo viên còn bất cập đặt đội ngũ nhà giáo và ngành Giáo dục trước những thử thách. Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết về những biện pháp để xây dựng, củng cố đội ngũ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam
Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi các nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục. Báo Bắc Giang xin trân trọng đăng toàn văn bức thư.
Ngành Giáo dục Bắc Giang kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
(BGĐT) - Chiều 16/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982-2022).
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...