(BGĐT) - Sáng 19/11, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Thành ủy Bắc Giang dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982-2022) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ tại Trường THPT Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang).
Trải qua 76 năm xây dựng và phát triển (1946-2022), Trường THPT Ngô Sĩ Liên là lá cờ đầu bậc THPT của tỉnh Bắc Giang đồng thời là một trong những cơ sở giáo dục tiêu biểu của ngành Giáo dục cả nước.
|
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Thị Thu Hồng cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT trao Cờ thi đua cho Trường THPT Ngô Sĩ Liên. |
Phát huy truyền thống “Yêu nước - Ham học - Năng động - Sáng tạo”, nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Chất lượng giáo dục toàn diện luôn nằm trong tốp đầu bậc THPT toàn tỉnh. Năm học 2021-2022, trường có tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện và học sinh tiên tiến chiếm tỷ lệ cao; đỗ tốt nghiệp đạt 100%.
Các cuộc thi học sinh giỏi văn hóa, thi khoa học kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh có nhiều học trò giành giải cao. Nhà trường có 50 thầy giáo, cô giáo đạt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, 21 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh vòng 2 chu kỳ 2020-2024 (chiếm tỷ lệ cao nhất trong các trường THPT toàn tỉnh). Với nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022, nhà trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Cờ thi đua.
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng đánh giá cao, chúc mừng những kết quả tốt đẹp mà thầy và trò Trường THPT Ngô Sĩ Liên đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là biểu dương đội ngũ nhà giáo không ngừng phấn đấu xây dựng tập thể vững mạnh, đáp ứng tốt nhiệm vụ đổi mới toàn diện GD&ĐT. Nhiều năm nhà trường đạt danh hiệu Tập thể tiên tiến và Tiên tiến xuất sắc, dẫn đầu bậc THPT toàn tỉnh, vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Nhì, Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba và danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới... Đây chính là những phần thưởng xứng đáng ghi nhận những cố gắng, đóng góp to lớn của tập thể nhà trường cho sự nghiệp phát triển GD&ĐT.
|
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại buổi lễ. |
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng khẳng định dân tộc Việt Nam có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, người thầy luôn được tôn vinh, kính trọng, là biểu tượng cao quý cả về đạo đức, nhân cách để học trò noi theo, được tiếp nối qua các thế hệ, tỏa sáng trong mọi thời đại.
Công tác GD&ĐT luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, xác định là “quốc sách hàng đầu”, là động lực để xây dựng và phát triển đất nước, đầu tư cho GD&ĐT là đầu tư cho phát triển. Đây là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, cũng như của mọi gia đình và toàn xã hội.
Để thực hiện mục tiêu “Đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước vào năm 2025" mà Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đề ra và trước yêu cầu đổi mới giáo dục, đồng chí đề nghị thời gian tới, Trường THPT Ngô Sĩ Liên tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, sâu sắc trên tất cả các mặt công tác. Tập trung đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả và khó khăn, từ đó rút kinh nghiệm, xây dựng riêng cho nhà trường hướng đi cụ thể.
Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy địa phương và Sở GD&ĐT để có chỉ đạo kịp thời, phù hợp với thực tiễn phát triển nhà trường. Triển khai tích cực, hiệu quả và có chiều sâu các cuộc vận động lớn và các phong trào thi đua gắn với tập trung củng cố trường chuẩn quốc gia mức độ 1, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh.
|
Ban Giám hiệu Trường THPT Ngô Sĩ Liên tặng hoa tri ân các nhà giáo là cán bộ quản lý của nhà trường qua các thời kỳ. |
Quan tâm chăm lo đến đội ngũ nhà giáo; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống tốt, là tấm gương tự học, tự rèn và sáng tạo, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, tâm huyết, say mê, gắn bó với nghề. Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.
Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn; phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh. Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế để trang bị cho học sinh kỹ năng sống, hiểu biết về pháp luật, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, tính chủ động sáng tạo; có phương pháp tự học, tự nghiên cứu khoa học, ý chí quyết tâm vươn lên để trở thành người có năng lực, có kỷ luật, đạo đức, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của xã hội.
Chú trọng đầu tư và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới. Tổ chức triển khai hiệu quả chương trình “Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025”, chương trình “Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025”.
|
Lãnh đạo Thành ủy Bắc Giang tặng hoa chúc mừng nhà trường. |
Đồng chí cũng đề nghị Sở GD&ĐT, Thành ủy, HĐND, UBND TP Bắc Giang, các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân TP tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để Trường THPT Ngô Sĩ Liên nói riêng và các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói chung đạt thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới.
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Thị Thu Hồng trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng đơn vị có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022 và tặng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chúc mừng thầy và trò Trường THPT Ngô Sĩ Liên; lãnh đạo Thành ủy tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Ban Giám hiệu Trường THPT Ngô Sĩ Liên cũng tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tri ân các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên qua các thời kỳ.
Tin, ảnh: Mai Toan
Những người thầy "ba không" của học trò đặc biệt(BGĐT) - Cũng được gọi là thầy cô nhưng giáo viên ở đây lại không có giáo án, bảng đen, phấn trắng song vẫn ngày ngày trao kiến thức pháp luật và tình người ấm áp đến với những mảnh đời lầm lỗi. Đó là người thầy mang sắc phục công an nhân dân - các quản giáo tại Trại Tạm giam (Công an tỉnh Bắc Giang).