Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trao giải Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 31

Cập nhật: 15:07 ngày 10/12/2022
Sau ba ngày diễn ra với nhiều phần thi gay cấn, Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 31, năm 2022 (OLP’22) - Procon Việt Nam và Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực châu Á - TP Hồ Chí Minh 2022 đã bế mạc tối 9/12.
{keywords}

Ban Tổ chức trao giải vô địch Procon Việt Nam.

Sự kiện do Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức từ ngày 6-9/12 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

Kỳ thi thu hút hàng trăm sinh viên từ hơn 70 trường đại học, cao đẳng, học viên trong cả nước tham gia. Trong đó, Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam năm nay có hơn 500 sinh viên dự thi; 396 sinh viên tham dự Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực châu Á - TP Hồ Chí Minh 2022, trong đó có 7 đội tuyển Đông Nam Á (21 sinh viên).

Ban Tổ chức đã trao giải cho các đội tuyển, thí sinh xuất sắc Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam năm 2022: Siêu Cup Vàng ở khối Siêu Cup đã thuộc về thí sinh Vũ Huy Hoàng, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Giải Vô địch khối chuyên Tin thuộc về thí sinh Đặng Xuân Minh Hiếu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng ngôi vô địch khối không chuyên Tin thuộc về 2 thí sinh: Võ Hoàng Anh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Ngô Quý Đăng - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Giải nhất khối Cao đẳng thuộc về thí sinh Lương Tiến Thịnh, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. Giải nhất khối Phần mềm nguồn mở thuộc về đội BKCrypt0, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngôi vô địch Procon Việt Nam thuộc về đội HaUI.MiuXinhhh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực châu Á - TP Hồ Chí Minh 2022 đã tìm ra các đội xuất sắc nhất để trao giải thưởng. Đội HCMUS-BurnedTomatoes, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh là đội vô địch kỳ thi năm nay. Đây cũng là đội sẽ được tuyển chọn vào đội châu Á - Thái Bình Dương tham dự chung kết Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC toàn cầu năm 2023 tổ chức tại Ai Cập.

Đánh giá về kỳ thi năm nay, đại diện Hội đồng giám khảo cho biết, sự kiện đã hội tụ các sinh viên ngành công nghệ thông tin xuất sắc nhất cả nước. Số lượng và chất lượng thí sinh năm nay được nâng lên so với năm trước. Qua đó, khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực châu Á và thế giới về nguồn lực trẻ công nghệ thông tin. Sau kỳ thi, các thí sinh sẽ là hạt nhân tích cực đóng góp cho sự phát triển của đất nước, nhất là trong sự phát triển công nghệ thông tin, công cuộc chuyển đổi số ở mọi lĩnh vực.

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (OLP) do Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức từ năm 1992 nhằm động viên phong trào học tập tin học, khuyến khích tài năng tin học trẻ. Năm 2006, Việt Nam chính thức được chấp thuận tổ chức Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC khu vực châu Á, nay đổi thành Kỳ thi ICPC. Từ năm 2007, Olympic Tin học sinh viên Việt Nam được kết nối tổ chức cùng thời điểm với Kỳ thi ICPC, tạo nên một sự kiện lớn về công nghệ thông tin dành cho sinh viên Việt Nam và khu vực châu Á.

Trao giải cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia
Tối 5/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương; Bộ Ngoại giao; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Tự hào một dải biên cương lần thứ 2 - năm 2022.
Bắc Giang: Trao giải cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”
(BGĐT) - Chiều ngày 5/12, Công đoàn Giáo dục tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi video - clip “Thầy cô trong mắt em” năm 2022.
Cuối tháng 12, trao giải "Vô lăng vàng" và "Văn hóa giao thông"
Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Lễ trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12 tới. Giải thưởng nhằm tôn vinh các lái xe, các đơn vị kinh doanh vận tải có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giúp đỡ nạn nhân tai nạn giao thông.
Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6
Tối 23/11, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6.
Trao giải cuộc thi tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Chiều 16/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cùng Tỉnh đoàn tổ chức trao giải “Cuộc thi tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt”. Đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022).
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...