Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Báo Bắc Giang tặng 1 nghìn cuốn sách cho học sinh xã Phong Vân (Lục Ngạn)

Cập nhật: 11:44 ngày 30/03/2023
(BGĐT) - Sáng 30/3, Báo Bắc Giang tổ chức trao tặng sách cho học sinh Trường THCS và Trường Tiểu học xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Phong Vân là xã đặc biệt khó khăn được Báo Bắc Giang hỗ trợ, giúp đỡ theo quyết định của UBND tỉnh.
{keywords}

Đồng chí Cao Minh Ngọc trao tặng sách cho học sinh Trường THCS và Tiểu học Phong Vân.

Tại Trường THCS xã Phong Vân, đồng chí Cao Minh Ngọc, Phó Tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Bắc Giang đã trao tặng 1 nghìn cuốn sách cho học sinh Trường THCS và Trường Tiểu học xã Phong Vân.

Các đầu sách với đa dạng nội dung, gồm: Truyện; sách kỹ năng sống, tâm lý lứa tuổi; khoa học - đời sống, sức khỏe; sách tham khảo; tạp chí học đường; lịch sử truyền thống địa phương…

Việc tặng sách cho học sinh xã Phong Vân nằm trong chương trình hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn do UBND tỉnh Bắc Giang phát động. Đây là hoạt động ý nghĩa thông qua Cuộc vận động “1 nghìn cuốn sách cho trẻ em vùng cao xã Phong Vân”, do Công đoàn Báo Bắc Giang phát động.

Trước đó, Công đoàn Báo Bắc Giang phát động các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, vận động mỗi đoàn viên ủng hộ ít nhất 15 cuốn sách dành tặng học sinh xã Phong Vân.

Nhân dịp này, thay mặt Báo Bắc Giang, đồng chí Cao Minh Ngọc mong muốn: Hoạt động ủng hộ sách của Công đoàn Báo Bắc Giang góp phần chia sẻ, hỗ trợ học sinh vùng cao Phong Vân được tiếp cận với các loại sách, giúp mở mang tri thức; bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, lan tỏa văn hóa đọc trong trường học, cộng đồng, xây dựng thư viện trường học đạt chuẩn…

Kết quả Cuộc vận động “1 nghìn cuốn sách cho trẻ em vùng cao xã Phong Vân” cũng là thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn Báo Bắc Giang, Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028, Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và hưởng ứng tuần lễ diễn ra các sự kiện nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 (từ ngày 15/4 đến 1/5/2023).

Tin, ảnh: An Khánh

Học sinh đạt điểm càng cao, mức điểm ưu tiên càng thấp
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 27/3, có khoảng 200 cơ sở đào tạo trên cả nước đã công bố đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang khẩn trương hoàn thiện lịch công tác tuyển sinh chung, làm cơ sở để triển khai thống nhất trên cả nước. Tinh thần chung là sẽ rút ngắn thời gian tuyển sinh đại học đợt 1.
Trường THPT Tân Yên số 1: Tốp đầu về bồi dưỡng học sinh giỏi
(BGĐT) - Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023, Trường THPT Tân Yên số 1 có 29/30 thí sinh đoạt giải. Đây cũng là thành tích tốt nhất của nhà trường trong 5 năm học gần đây.
Bắc Giang: Học sinh Trường Tiểu học thị trấn Vôi số 1 giành giải Đặc biệt cuộc thi “Vì Bắc Giang giỏi Tiếng Anh”
(BGĐT) - Ngày 25/3, tại TP Bắc Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty cổ phần Giáo dục Educa Corporation (Hà Nội) tổ chức vòng thi đặc biệt “Vì Bắc Giang giỏi Tiếng Anh” cấp tiểu học, năm học 2022 - 2023.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...