Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cô giáo ở tỉnh Đồng Nai tát bé trai 31 cái trong bữa ăn

Cập nhật: 14:23 ngày 24/05/2023
Một cô giáo ở TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) tát 31 lần vào má bé trai hai tuổi vì không chịu ăn trưa.
{keywords}

Hình ảnh camera lớp học của Trường Mầm non Tuổi Ngọc, hôm 23/5. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Chiều 17/5, sau khi đón con về từ Trường Mầm non Tuổi Ngọc, TP Biên Hòa, bà Nguyễn Thị Thảo (33 tuổi) phát hiện má và trán con có nhiều vết bầm tím, còn hằn cả hình ngón tay. Bà Thảo liền phản ánh tới Ban Giám hiệu nhà trường.

Qua trích xuất camera, nhà trường xác định con trai 2 tuổi của chị Thảo bị cô giáo Nguyễn Thị Bích Hường đánh liên tiếp vào má vào giờ ăn trưa, lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày.

Làm việc với nhà chức trách, cô Hường thừa nhận đánh bé trai 31 cái ở má trái vì bé không chịu ăn. Ngoài bé này, cô còn đánh nhiều bé khác.

Trường Mầm non Tuổi Ngọc sáng 24/5 quyết định đình chỉ dạy 60 ngày với cô Hường để xem xét kỷ luật. Theo bà Vũ Thị Ngọc Yến, hiệu trưởng, nữ giáo viên 23 tuổi, tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non.

"Cô Hường bình thường rất trách nhiệm, yêu trẻ nhưng không hiểu sao hôm ấy lại có hành động đáng trách như vậy", bà Yến nói và cho hay đã cùng cô giáo này đến nhà xin lỗi và hỗ trợ bé điều trị tại bệnh viện.

Trường Mầm non Tuổi Ngọc là trường tư thục ở phường An Bình, TP Biên Hòa. Trường hiện có 10 lớp, chăm sóc khoảng 500 trẻ. Trên fanpage, trường cho biết nhận bé từ 12 tháng tuổi trở lên, học 2 buổi mỗi ngày.

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Biên Hòa cho hay đang yêu cầu trường báo cáo để xử lý vụ việc.

Bắc Giang: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra việc khai thác đất tại xã Tam Dị và thị trấn Đồi Ngô
(BG ĐT)- Sáng 24/5, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn yêu cầu kiểm tra làm rõ việc khai thác đất tại xã Tam Dị và thị trấn Đồi Ngô của huyện Lục Nam.
Bộ Nội vụ đề xuất cán bộ không được hẹn gặp công dân ngoài trụ sở
Bộ Nội vụ đề xuất cán bộ, công chức chỉ được tiếp công dân, doanh nghiệp tại trụ sở cơ quan, không được hẹn gặp ngoài giờ làm việc hoặc tại nhà riêng.
Công an Yên Thế cảnh báo việc mạo danh bác sĩ để lừa đảo
(BGĐT) - Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) vừa phát đi cảnh báo về một số đối tượng giả mạo bác sĩ Trung tâm Y tế huyện để lừa đảo người dân mua thuốc trị bệnh. 

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...