Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kỳ thi THPT quốc gia - Xét tuyển ĐH và CĐ 2019
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trịnh Duy Hiếu xuất sắc giành Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á

(BGĐT) - Thông tin từ Ban tổ chức kỳ thi Olympic Vật lý châu Á (APhO) lần thứ 20 năm 2019 tại Australia, đội tuyển Việt Nam giành 2 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng, 1 Bằng khen. Em Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Giang có số điểm cao nhất đoàn Việt Nam và xuất sắc giành Huy chương Bạc. 

Như vậy đây là lần thứ hai Trịnh Duy Hiếu tham gia Olympic Vật lý châu Á và giành giải cao. 

Trước đó, năm 2018, Hiếu từng giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý khu vực châu Á, Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế; đoạt giải Nhất trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý đầu năm 2019.

{keywords}

Trịnh Duy Hiếu (đứng thứ hai từ trái sang) cùng các thành viên của đội tuyển Olympic Vật lý quốc gia Việt Nam tại Australia.

Với tấm Huy chương Bạc lần này, Trịnh Duy Hiếu là một trong 5 học sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn cử tham dự thi Olympic Vật lý Quốc tế (IPhO) diễn ra tháng 7 năm nay tại Israel.

Kết quả này, Trịnh Duy Hiếu tiếp tục mang vinh quang về cho tỉnh và Trường THPT Chuyên Bắc Giang.

Được biết, đội tuyển Olympic Vật lý Việt Nam năm nay có 8 thành viên, gồm: Nguyễn Khánh Linh  (THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá), Trần Xuân Tùng (THPT chuyên Hà Nội Amsterdam), Nguyễn Xuân Ưng (THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội), Lê Huy Hoàng, Lê Quang Huy (THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam), Trịnh Duy Hiếu (THPT chuyên Bắc Giang), Lê Công Minh Hiếu (THPT chuyên Quốc học, Thừa Thiên Huế), Nguyễn Xuân Tân (THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội).

{keywords}

Đội tuyển giao lưu cùng các học sinh quốc tế.

Theo kế hoạch, ngày mai (12-5), Ban tổ chức trao huy chương, phần thưởng cho các cá nhân. Dự kiến thứ 3 ngày 14-5, đội tuyển học sinh tham dự Olympic Vật lý Quốc tế sẽ về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Trịnh Duy Hiếu được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương
(BGĐT) - Tối 19-10, tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tuyên dương học sinh đoạt giải olympic và cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2018. 
 
Gặp mặt tuyên dương, khen thưởng em Trịnh Duy Hiếu
(BGĐT) - Ngay sau khi đón Trịnh Duy Hiếu từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) về Bắc Giang, lúc 10 giờ ngày 30-7, tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tổ chức gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng em Trịnh Duy Hiếu. 
 
Thầy cô, người thân và bạn bè chào đón Trịnh Duy Hiếu
(BGĐT) - Sáng 30-7, tại sân bay Nội Bài, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ đón đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế và Olympic Hóa học quốc tế. Tỉnh Bắc Giang vinh dự có em Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 11 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Giang đoạt Huy chương Bạc môn Vật lý.   
 
Em Trịnh Duy Hiếu giành Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế năm 2018
(BGĐT)- Thông tin mới nhất từ Cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) lần thứ 49 năm 2018 tổ chức tại Bồ Đào Nha (từ ngày 21 đến 29-7), 5 học sinh của đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi rực rỡ với 100% thí sinh tham gia đều đoạt huy chương. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đột xuất em Trịnh Duy Hiếu đoạt HCV Olympic Vật lý châu Á
(BGĐT) - Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, chiều 14-5, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt, khen thưởng đột xuất em Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 11 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Giang vừa đoạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á lần thứ 19 năm 2018. 
 
Trịnh Duy Hiếu đoạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á: Phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng
(BGĐT)- Ngày 12-5, tại Hà Nội, Ban tổ chức Cuộc thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 19, năm 2018 công bố kết quả. Đoàn Việt Nam có 8/8 thí sinh đoạt giải, gồm: 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Em Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 11 Chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Giang xuất sắc đoạt Huy chương Vàng. 
 

Mai Toan

Olympic Vật lý châu Á  (Asian Physics Olympiad - APhO) là cuộc thi Olympic Vật lý thường niên dành cho học sinh THPT đến từ các nước thuộc khu vực  châu Á và châu Đại Dương. Lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức vào năm 2000 tại Indonesia sau đó luân phiên đến các nước trong khu vực. Năm nay, kỳ thi diễn ra từ ngày 5 đến 13-5 tại thành phố Adelaide của Australia. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...