Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tự hào người Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Những tấm gương dũng cảm, giỏi nghề

Cập nhật: 10:12 ngày 19/08/2014
(BGĐT) - Trong các phong trào thi đua “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”... đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ giỏi nghề, dũng cảm.     

Sâu sát công việc

{keywords}

Công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC47, Công an tỉnh) từ những ngày đầu thành lập, Trung tá Thân Văn Lợi, Phó trưởng phòng luôn thể hiện rõ vai trò đầu tầu, gương mẫu trong mọi việc. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh luôn chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất trong nội bộ. 

Là đơn vị trực tiếp chiến đấu, thường xuyên phải đối mặt với tội phạm ma túy nguy hiểm, manh động, để hạn chế thương vong cho cán bộ, chiến sĩ, hoàn thành nhiệm vụ được giao, Trung tá Lợi thường trực tiếp cùng trinh sát xuống địa bàn, khảo sát địa hình, phân tích, nghiên cứu quy luật hoạt động của từng ổ nhóm, đường dây tội phạm, từ đó đề xuất phương án đấu tranh bắt giữ an toàn. 

Trung bình mỗi năm, PC47 phá hơn 20 chuyên án, bắt hơn trăm đối tượng ma túy. Hầu hết các chuyên án lớn đều có sự tham gia của anh, như: Triệt phá đường dây mua bán vận chuyển hơn 200 bánh hêrôin do Lưu Thị Thuần ở Lương Phong (Hiệp Hòa) cầm đầu; bóc gỡ đường dây mua bán 5.000 viên ma túy tổng hợp, bắt giữ nhiều đối tượng ở Tân Yên, Việt Yên, Hiệp Hòa; bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 2.500 viên ma túy tổng hợp tại Việt Yên...

Năm 2013, Trung tá Thân Văn Lợi được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; 6 tháng đầu năm nay được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Anh bộc bạch: "Những gì tôi đạt được là thành tích chung của cả tập thể. Là cán bộ lãnh đạo phải sâu sát mọi việc, nhất là trong đấu tranh với tội phạm. Cán bộ lãnh đạo chỉ đứng trên chỉ việc thì khó thành công". 

Luôn sẵn sàng  

{keywords}

Thượng úy Phạm Công Cao (SN 1982) là Trung đội trưởng Trung đội Cảnh sát cơ động đặc nhiệm (thuộc PC65 Công an tỉnh). Đơn vị anh được giao thực hiện phương án tác chiến chống bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin; trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí; giải tán các vụ gây rối, biểu tình trái pháp luật… 

Để hoàn thành nhiệm vụ đó, Thượng úy Cao và đồng đội luôn tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch huấn luyện, duy trì quân số thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng lên đường khi có lệnh. Anh chia sẻ: “Tôi từng công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, có ít nhiều kinh nghiệm trong huấn luyện. Bằng những trải nghiệm của bản thân, tôi luôn cố gắng hướng dẫn truyền “lửa” cho chiến sĩ trẻ lòng say mê, tinh thần quyết tâm khi thực hiện những bài tập rèn luyện thể lực, kỹ thuật, võ thuật chiến đấu…”. 

Gần 5 năm công tác tại Trung đội Cảnh sát cơ động đặc nhiệm, Thượng úy Cao không nhớ đã bao đêm đi tuần. Khi người dân ngon giấc cũng là lúc các chiến sĩ cảnh sát cơ động lên đường với xe máy, công cụ hỗ trợ, căng mắt quan sát từng ngôi nhà, ngõ phố… 

Trong hai năm 2012-2013, Trung đội đã phát hiện và bắt quả tang hàng chục vụ sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, vi phạm an toàn giao thông. Điển hình là đêm 7-4-2013, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, anh và đồng đội đã phát hiện một đối tượng ở phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhiều trường hợp người già, người tâm thần đi lạc giữa đêm đã được anh chỉ dẫn, tìm về với gia đình. Vừa qua, Thượng úy Phạm Công Cao được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen.  

“Yêu nghề mới hoàn thành tốt nhiệm vụ”

{keywords}

Đó là chia sẻ của Trung úy Nguyễn Văn Bắc (SN 1984), trinh sát, Bí thư Chi đoàn Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Bắc Giang).  Thiếu tá Trần Huy Việt, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP) nhận xét: Đồng chí Bắc đã đề xuất và tham gia giải quyết nhiều chuyên án lớn về trộm cắp, cướp giật tài sản, xóa bỏ một số tụ điểm cờ bạc, mại dâm phức tạp; làm rõ nhiều ổ nhóm tội phạm trên địa bàn. 

Điển hình là vụ triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy, dây cáp điện liên tỉnh do Nguyễn Văn Long (SN 1989), ở xã Quế Nham (Tân Yên) cầm đầu, bắt 21 đối tượng liên quan. Trong vụ án này, anh đã phát hiện đối tượng, đề xuất với lãnh đạo Đội xác lập chuyên án đấu tranh và trực tiếp tham gia phá án. Suốt 4 tháng liền, anh và đồng đội kiên trì đi nhiều tỉnh, TP xác minh, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng, thu hồi hơn chục xe máy trả lại cho các bị hại. 

Làm nhiệm vụ trinh sát địa bàn, anh còn thường xuyên gần gũi, giáo dục cảm hóa đối tượng có tiền án tiền sự, mãn hạn tù, tha tù, đặc xá trở về địa phương không tái phạm, đồng thời cũng tỏ rõ sự kiên quyết, dũng cảm khi đối diện với những tên tội phạm manh động, liều lĩnh.  

Là Bí thư Chi đoàn Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, anh luôn năng nổ, sôi nổi trong các phong trào, gương mẫu thực hiện tác phong, điều lệnh, lối sống. 6 tháng đầu năm 2014, anh hai lần được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.


Thy Lan - Thuỳ Ninh  

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...